Một NĐT cá nhân chốt lời hơn 1 triệu cp LHG trên vùng đỉnh sau hơn 1 tháng mua vào

Giao dịch giảm sở hữu tại Long Hậu của ông Trần Anh Viễn được thực hiện khi giá cổ phiếu LHG liên tục tăng mạnh và leo đỉnh lịch sử, trước khi điều chỉnh về vùng giá hiện tại quanh 53.200 đồng/cp.

Ông Trần Anh Viễn, một nhà đầu tư cá nhân vừa thông báo bán thành công 1,07 triệu cổ phiếu LHG của CTCP Long Hậu trong phiên 10/1.

Sau giao dịch, lượng cổ phiếu nắm giữ của ông Viễn giảm từ hơn 2,5 triệu đơn vị (tỷ lệ 5%) xuống còn 1,44 triệu đơn vị. Như vậy sau giao dịch, ông Viễn chính thức rút khỏi danh sách cổ đông lớn của Long Hậu.

Trên thị trường chứng khoán, trong phiên 10/1 không xuất hiện giao dịch thỏa thuận, do đó giao dịch bán ra của ông Viễn nhiều khả năng được thực hiện theo phương thức khớp lệnh trên sàn. Tạm tính tại giá đóng cửa phiên 10/1 là 55.200 đồng/cp, ông Viễn đã thu về hơn 59 tỷ đồng từ việc bán lượng cổ phiếu trên.

Giao dịch giảm sở hữu của ông Viễn được thực hiện khi giá cổ phiếu LHG liên tục tăng mạnh và leo đỉnh lịch sử, trước khi điều chỉnh về vùng giá hiện tại quanh 53.200 đồng/cp.

Trước đó, ngày 9/12/2021, ông Viễn đã mua hơn 1,1 triệu cổ phiếu LHG để nâng sở hữu từ 1,4 triệu đơn vị lên hơn 2,5 triệu đơn vị và trở thành cổ đông lớn. Trong phiên này xuất hiện giao dịch thỏa thuận hơn 1,4 triệu đơn vị với tổng giá trị gần 66 tỷ đồng. Chiếu theo giá thỏa thuận trung bình, ông Viễn đã chi khoảng 51,5 tỷ đồng để thực hiện giao dịch trên.

Một NĐT cá nhân chốt lời hơn 1 triệu cp LHG trên vùng đỉnh sau hơn 1 tháng mua vào - Ảnh 1.

Diễn biến giá cổ phiếu trong khoảng 3 tháng trở lại đây. (Nguồn: VNDirect).

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/mot-ndt-ca-nhan-chot-loi-hon-1-trieu-cp-lhg-tren-vung-dinh-sau-hon-1-thang-mua-vao-2022011416191099.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/