Lợi nhuận hoạt động của Samsung đã giảm mạnh 55,9% so với cùng kỳ năm trước. Con số này chỉ còn 4.600 tỷ won (tức 3,3 tỷ USD).
Nguyên nhân chính là do mảng bán dẫn gặp khó khăn. Mảng này đã không cung cấp đủ chip trí tuệ nhân tạo (AI) tiên tiến cho các khách hàng quan trọng.
Doanh thu của Samsung trong quý II đạt 74.000 tỷ won. Con số này chỉ giảm nhẹ 0,1% so với năm ngoái.
Nếu so với quý trước, lợi nhuận hoạt động của Samsung giảm 31,2%. Doanh thu cũng giảm 6,5%. Công ty sẽ công bố báo cáo đầy đủ, bao gồm cả lợi nhuận ròng, vào cuối tháng này.
Samsung là công ty có giá trị lớn nhất Hàn Quốc. Công ty cho biết kết quả kinh doanh kém là do hai nguyên nhân chính.
Thứ nhất, lượng chip tồn kho tăng cao do việc giao chip nhớ AI cho các khách hàng công nghệ lớn bị trì hoãn. Thứ hai là do Mỹ siết chặt hơn các quy định bán chip AI tiên tiến cho Trung Quốc.
Trong một thông báo, công ty cho biết: "Mảng kinh doanh chip không phải bộ nhớ (non-memory) bị ảnh hưởng doanh số do các lệnh trừng phạt nhắm vào Trung Quốc. Hiệu quả kinh doanh cũng đi xuống do các dây chuyền sản xuất chỉ hoạt động ở mức thấp”.
Thông tin đáng thất vọng này được đưa ra chỉ vài giờ sau một tin tức khác. Đó là việc Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo sẽ áp thuế 25% lên hàng hóa Hàn Quốc từ ngày 1/8. Hiện tại, các mặt hàng xuất khẩu chính của Samsung như điện thoại thông minh và chip bán dẫn chưa bị áp mức thuế "đối ứng" này. Tuy nhiên, không rõ tình trạng miễn trừ này sẽ kéo dài bao lâu.
Kết quả kinh doanh quý II này hoàn toàn bất ngờ. Nó thấp hơn nhiều so với dự báo chung của thị trường. Trước đó, công ty phân tích FnGuide của Hàn Quốc dự báo lợi nhuận hoạt động của Samsung sẽ đạt 6.200 tỷ won và doanh thu là 76.200 tỷ won. Dự báo này được tổng hợp từ nhận định của 25 công ty chứng khoán.
Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/loi-nhuan-samsung-giam-manh-20257810926139.htm
In bài biếtBản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/