Lịch trình di chuyển của 2 du khách người Anh nhiễm COVID-19 tại Đà Nẵng

Trong thời gian lưu trú tại TP Đà Nẵng, 2 hành khách có đến một số nhà hàng như nhà hàng El Gaucho (toà nhà Indochina Riverside - 74 Bạch Đằng), nhà hàng Cá Lửa ( 4 Bình Minh 4, phường Bình Hiên), nhà hàng La Maison Deli (Lô A1, 2, số 03 đường 2 Tháng 9, phường Hòa Thuận Đông),...

Chiều 8/3, sau cuộc họp khẩn kéo dài nhiều giờ, lãnh đạo Sở Y tế Đà Nẵng cho biết kết quả xét nghiệm cho thấy hai du khách người Anh (đều là nam giới) dương tính với COVID-19.

Chiều cùng ngày, Bộ Y tế ra thông báo về 9 ca nhiễm mới. Trong đó, có 4 ca ở Quảng Ninh, 2 ca ở Lào Cai, 2 ca ở Đà Nẵng và 1 bệnh nhân ở Thừa Thiên - Huế. Đây đều là hành khách người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam trên chuyến bay VN0054 cùng với bệnh nhân thứ 17.

Lịch trình di chuyển của 2 du khách người Anh nhiễm COVID-19 tại Đà Nẵng - Ảnh 1.

Một khu vực cách li. (Ảnh: www.danang.gov.vn)

Theo thông tin từ Sở Y tế Đà Nẵng, sau khi đến Đà Nẵng, 2 người này lưu trú tại một khách sạn trên đường Nguyễn Văn Linh (quận Hải Châu, Đà Nẵng) và có tiếp xúc với một số người ở đây.

Lịch trình cụ thể, hai vị này đi trên chuyến bay VN0054 từ London (Anh) đến Hà Nội lúc 4h30 ngày 2/3. Họ đi cùng chuyến bay với bệnh thứ 17 bị mắc Covid-19 tại Việt Nam (2 vị này ngồi ghế 4D và 4G). Ở đây cả 2 hành khách chỉ ở trong khu vực sân bay Nội Bài.

Sau đó, 2 hành khách này tiếp tục đáp chuyến bay đến thành phố Đà Nẵng vào lúc 10h20 phút ngày 2/3/2020 trên chuyến bay VN163 (ghế 2C, 2A). 

Theo thông tin từ VOV và trang tin điện tử Tri thức trực tuyến, từ sân bay, 2 hành khách trên được tài xế của khách sạn Vanda đón về khách sạn (địa chỉ số 3 Nguyễn Văn Linh - phường Bình Hiên - quận Hải Châu) và ăn tối cùng ngày tại nhà hàng El Gaucho (toà nhà Indochina Riverside - 74 Bạch Đằng - phường Hải Châu I - quận Hải Châu).

Ngày 3/3/2020, hai hành khách này vẫn ở tại khách sạn Vanda và ăn tối tại nhà hàng Cá Lửa ( 4 Bình Minh 4, phường Bình Hiên, quận Hải Châu).

Ngày 4/3/2020, 2 du khách tham gia đánh golf tại Bà Nà Hills Đà Nẵng, sau đó về ăn tối tại nhà hàng La Maison Deli (Lô A1, 2, số 3 đường 2 Tháng 9, phường Hòa Thuận Đông, quận Hải Châu).

Ngày 5/3/2020 tham gia đánh golf  tại thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.

Ngày 6/3/2020 lưu trú tại khách sạn Montgomerie Links Hotel & Villas Hội An (thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam). Sau đó quay lại thành phố Đà Nẵng (tiếp tục ở tại khách sạn Vanda) và ăn tối cùng ngày tại nhà hàng Pizza 4P's (8 Hoàng Văn Thụ, phường Phước Ninh, quận Hải Châu); từ đó đến khi được giám sát, 2 khách ở tại khách sạn Vanda Đà Nẵng.

Từ đó đến hôm bị cách li (ngày 7/3), hai người này đến một số nhà hàng ở Đà Nẵng như: Nhà hàng Nướng Đà Thành (107 Nguyễn Văn Linh, phường Nam Dương, quận Hải Châu); Bamboo 2 bar (216 Bạch Đằng, phường Phước Ninh, quận Hải Châu); Nhà hàng 7 Bridges Brewing Company (493 Trần Hưng Đạo, phường An Hải Trung, quận Sơn Trà); Universal Pub (234 Bạch Đằng, phường Phước Ninh, quận Hải Châu).

Theo thông tin từ Cổng thông tin điện tử TP Đà Nẵng, sáng 7/3, Sở Du lịch có thông báo đến Sở Y tế thành phố về 2 người Anh (đi cùng chuyến bay VN0054 với bệnh nhân số 17 mắc COVID-19 tại Việt Nam) đang lưu trú tại một khách sạn trên đường Nguyễn Văn Linh (quận Hải Châu). Sở Y tế đã xác minh thông tin và tiến hành các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo qui định.

Đến chiều cùng ngày, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Đà Nẵng (CDC Đà Nẵng) đã tiến hành lấy mẫu và xét nghiệm. Bước đầu, kết quả nghi ngờ nhiễm SARS-COV-2 và đã chuyển mẫu bệnh phẩm đến Viện Pasteur Nha Trang để làm xét nghiệm khẳng định. UBND thành phố đang chờ kết quả xét nghiệm cuối cùng từ Viện Pasteur Nha Trang.

Bên cạnh đó, UBND thành phố Đà Nẵng quyết định cách li toàn bộ khách lưu trú và nhân viên phục vụ ở khách sạn mà 2 du khách người Anh nhiễm COVID-19 lưu trú.

Theo cập nhật mới nhất từ Bộ Y tế, tính đến 8h sáng nay (9/3), Việt Nam ghi nhận tổng cộng 30 người dương tính với COVID-19, trong đó 16 người đã được chữa khỏi; 100 người nghi nhiễm đang được cách li; 18.497 người tiếp xúc gần với người nghi nhiễm và nhập cảnh từ vùng dịch được theo dõi sức khỏe.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/lich-trinh-di-chuyen-cua-2-du-khach-nguoi-anh-nhiem-covid-19-tai-da-nang-20200309110916109.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/