Ladophar - cái tên duy nhất dần hồi phục trong hệ sinh thái ‘họ Louis’ ngày nào

Mặc dù vẫn đang gánh khoản lỗ lũy kế vài chục tỷ đồng trong hai năm 2022 và 2023, song tình hình kinh doanh của Ladophar đang dần hồi sinh với hai năm có lãi sau thuế liên tiếp gần 34,4 tỷ đồng. Trong khi hai đồng đội cũ là Angimex và Sametel vẫn đang chìm trong thua lỗ.

Ladophar đang dần hồi phục, còn Angimex và Sametel thì chưa

CTCP Dược Lâm Đồng (Ladophar – Mã: LDP) vừa công bố báo cáo tài chính năm 2025. Theo đó, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp gần 245, 6 tỷ đồng – so với 218,4 tỷ đồng của năm 2024; lợi nhuận sau thuế đạt 27,4 tỷ đồng, so với gần 7 tỷ đồng của năm 2024.

(Ảnh: Quỳnh Như tổng hợp)

Hiện doanh nghiệp cũng có khoản vay ngắn hạn gần 57 tỷ đồng và vay dài hạn 57 tỷ đồng; kéo theo phát sinh chi phí tài chính 1,6 tỷ đồng. Ladophar cũng có 18,6 tỷ đồng tiền mặt, tiền gửi ngân hàng và các khoản tương đương tiền. 

Theo đó, doanh nghiệp đến từ tỉnh Lâm Đồng này đã có hai năm kinh doanh có lợi nhuận liên tiếp, xem như đang dần hồi phục sau sự xuống dốc của công ty mẹ Louis Holdings. Công ty từng lỗ 38,87 tỷ đồng trong năm 2022 và lỗ hơn 20,1 tỷ đồng trong năm 2023. Vào tháng 4/2024, Ladophar từng nhận thông báo về việc cổ phiếu bị duy trì cảnh báo và đưa vào diện bị kiểm soát. 

Kế hoạch chuyển lỗ của Ladophar. (Ảnh: BCTC 2025 của Ladophar)

Lần về quá khứ, trong thời gian đầu Louis Holdings và ông Đỗ Thành Nhân nắm quyền kiểm soát ở Ladophar, CTCP Xuất nhập khẩu An Giang (Angimex – Mã:AGM) hay Sametel (Mã: SMT); các doanh nghiệp này như được thổi một luồng gió mới. 

Dù Angimex hay Ladophar là những doanh nghiệp lớn ở địa phương nhưng ít được các nhà đầu tư quan tâm và phải sau khi gia nhập hệ sinh thái “họ Louis”, ngoài được bơm thêm vốn, cả hai còn được nhiều người biết đến hơn.

Tuy nhiên, chỉ một thời gian sau đó, những bê bối pháp lý của ông Đỗ Thành Nhân đã khiến các doanh nghiệp trong hệ sinh thái gánh chịu hậu quả nặng nề. Như đã nói ở trên, Ladophar phải mất hai năm mới hồi phục còn Angimex và Sametel vẫn chưa.  

Sametel vừa công bố báo cáo tài chính năm 2025. Theo đó, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp đạt 24,7 tỷ đồng, lỗ sau thuế 10 tỷ đồng. Theo đó, chi phí tài chính của Sametel là hơn 5,1 tỷ đồng, chi phí bán hàng gần 1,4 tỷ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp 9,75 tỷ đồng…

Kết quả này không có gì đáng ngạc nhiên, khi vào giữa năm, sau khi công bế Báo cáo tai chính bán niên 2025 sau soát xét, công ty đã ghi nhận lỗ ròng 10,7 tỷ đồng. Nguyên nhân chính đến từ việc kiểm toán yêu cầu trích lập dự phòng hàng tồn kho và công nợ khó đòi, khiến giá vốn điều chỉnh tăng 77% lên hơn 20 tỷ đồng và chi phí quản lý tăng 61%.

Vào tháng 11/2025, Sametel vừa bị xử phạt hành chính do hành vi khai sai thuế, với tổng số tiền phạt hành chính, truy thu và tiền nộp chậm lên đến hơn 2,5 tỷ đồng.

Trong 3 năm gần nhất, Sametel có kết quả kinh doanh không khả quan. Năm 2022, công ty có lợi nhuận sau thuế là 560 triệu đồng, năm 2023 là lỗ 3,3 tỷ đồng và năm 2024 có chút lợi nhuận gần 1,2 tỷ đồng.

Tình hình của Angimex còn tệ hơn. Vào cuối 2025, công ty mới có thể tổ chức ĐHĐCĐ năm 2025 sau thời gian dài chậm trễ vì khủng hoảng nhân sự và chậm trễ Báo cáo tài chính. 

Áp lực trả nợ của Angimex đang rất lớn. (Ảnh: Tài liệu họp ĐHĐCĐ 2025 của Angimex)

Theo đó, lũy kế sau 3 quý của năm 2025, Angimex đang lỗ sau thuế trên 85 tỷ đồng, tiếp đà thua lỗ năm 2024 là 259,7 tỷ, 2023 lỗ 220,8 tỷ và 2022 lỗ 233 tỷ đồng.

Vào tháng 5/2025, cổ phiếu AGM của Angimex đã bị hủy niêm yết khỏi sàn HOSE do lỗ 3 năm liên tiếp và chuyển xuống sàn UpCom. Vào tháng 12/2025, công ty cũng bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt 92,5 triệu đồng do vi phạm nhiều lỗi về công bố thông tin.

Trước đó, trong hơn một thập kỷ (2008 - 2020), Angimex duy trì doanh thu quanh mốc 2.000 tỷ đồng mỗi năm và liên tục báo lãi. Đỉnh cao của doanh nghiệp đến vào năm 2021, khi doanh thu bùng nổ lên gần 3.925 tỷ đồng, gấp đôi năm trước; lợi nhuận sau thuế đạt gần 45 tỷ đồng.

Chưa thể hoàn toàn “dứt tình” với hệ sinh thái “họ Louis”

Vào tháng 4/2022, sau khi ông Đỗ Thành Nhân bị bắt, cả Ladophar, Angimex hay Sametel đã có những biến động lớn ở cao tầng. Vào tháng 8/2022, Louis Holdings thoái toàn bộ vốn khỏi Angimex và vào tháng 9 cùng năm, doanh nghiệp này cũng làm điều tương tự ở Sametel.

Bên cạnh đó, trên website Ladophar, doanh nghiệp cho biết hiện cơ cấu cổ đông của công ty gồm: Louis Holdings năm 51,02% cổ phần, ông Phạm Trung Kiên năm 8,54% cổ phần và ông Đỗ Thành Nhân nắm 7,24% cổ phần.  

Vào tháng 11/2025, công ty từng lên kế hoạch bán 13,59 triệu cố phiếu cho ba nhà đầu tư là CTCP quản lý quỹ HD và Quỹ Đầu tư Năng động Vision, CTCP APC Holdings.

Tuy nhiên, cuối cùng chỉ CTCP APC Holdings tiến hành giao dịch như cam kết, còn hai đối tác còn lại đã rút lui. Sau khi mua 5,39 triệu cổ phần, APC Holdings chính thức sở hữu 28,78% vốn điều lệ và trở thành cổ đông lớn của Ladophar.

Ngoài ra, dù Louis Holdings đã bước vào bóng tối sau cú ‘sập hầm’ của ông chủ Đỗ Thành Nhân, thì bóng dáng của Louis Holdings vẫn còn thấp thoáng trong các công ty từng nằm trong hệ sinh thái.  

Ông Lê Tiến Thịnh - CEO đương nhiệm của Ladophar từng đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Angimex từ 2022 – 2025. Ông Lê Tiến Thịnh có mặt trong HĐQT của Louis Holdings vào 2022 và có đồn đoán liên quan đến Chứng khoán APG.  

Ông Đỗ Thành Nhân từng là cổ đông lớn của Chứng khoán APG và Chứng khoán APG từng được xem là hạt nhân quan trọng trong hệ sinh thái “họ Louis”. Chứng khoán APG từng là cổ đông lớn tại Angimex và Ladophar; tuy nhiên hiện đã thoái hết vốn tại cả hai công ty để cơ cấu lại doanh mục đầu tư.

Ở khía cạnh khác, trong năm 2025, Ladophar từng muốn thoái hết 184.000 cổ phiếu AGM nhưng chưa thành công.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/ladophar-cai-ten-duy-nhat-dan-hoi-phuc-trong-he-sinh-thai-ho-louis-ngay-nao-202612922951544.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/