Khahomex bị xử phạt vì công bố muộn kết quả bán 16 triệu cổ phiếu DIG

Khahomex đang gây chú ý trên thị trường khi nữ đại gia 9x Đào Ngọc Bảo Phương là cổ đông lớn nhất nắm 17,7% vốn tại đây. Bà Phương là Tổng giám đốc và sở hữu tới 60% vốn của Bến Thành Holdings Group - doanh nghiệp vừa đề xuất đầu tư hai dự án hơn 65.000 tỉ ở Quảng Ninh.

Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) vừa ban hành quyết định xử phạt Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội (Khahomex - Mã: KHA) 45 triệu đồng vì báo cáo không đúng thời hạn về kết quả thực hiện giao dịch.

Cụ thể, Khahomex là tổ chức có liên quan với ông Đinh Quang Hoàn, thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (Mã: DIG) đã thực hiện bán  gần 15,97 triệu cổ phiếu DIG ngày 19/5/2020 nhưng báo cáo kết quả giao dịch vào ngày 30/6/2020. Tổng số tiền Khahomex thu về từ đợt chào bán khoảng 200 tỉ đồng.

Cuối năm 2018 và đầu năm 2019, Khahomex đã thực hiện mua vào 12,8 triệu cổ phiếu để nâng sở hữu tại DIG lên trên 5% và chính thức thành cổ đông lớn. 

Từ tháng 3 - 4/2019, DIG đã chào bán hơn 47,6 triệu cổ phần cho cổ đông hiện hữu, trong đó Khahomex đã mua hơn 2,4 triệu cổ phiếu trong đợt chào bán. Tháng 8/2019, DIG trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỉ lệ 5% do đó số lượng cổ phần của Khahomex tại DIG đã nâng lên thành 15,97 triệu cổ phần.

Khahomex hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản với vốn điều lệ 141 tỉ đồng.

Doanh nghiệp có loạt dự án xây dựng đáng chú ý như: Chung cư Khánh Hội 1, 2, 3; trung tâm hội nghị - tiệc cưới Riverside Palace, shophouse 360... đều ở TP HCM.

Khahomex đang gây chú ý trên thị trường chứng khoán khi đây là doanh nghiệp liên quan tới nữ đại gia sinh năm 1994 là Đào Ngọc Bảo Phương, cổ đông lớn nhất nắm 17,7% vốn của Khahomex từ ngày 19/5.

Bà Đào Ngọc Bảo Phương hiện là Tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật và sở hữu tới 60% vốn của CTCP Tập đoàn Bến Thành Holdings Group.

Bến Thành Holdings chính là doanh nghiệp vừa đề xuất đầu tư hai dự án hơn 65.000 tỉ đồng tại đảo Cái Chiên, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh.

Bên cạnh đó, bà Thân Thị Thu Thảo, Chủ tịch HĐQT của Khahomex vừa được bổ nhiệm ngày 26/6 đang là thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc của CTCP Tập đoàn Capella (Capella Holdings). 

Capella Holdings chính là công ty của doanh nhân Nguyễn Cao Trí đang giữ chức Chủ tịch HĐQT tại đây và ông Trí cũng đang là thành viên HĐQT của Khahomex.

Tổng công ty Bến Thành - TNHH MTV (Benthanh Group) từng sở hữu 28,71% vốn của Khahomex trước khi thoái sạch vào tháng 8/2017.

Bên cạnh đó, Benthanh Group cũng từng nắm tới 24,41% vốn của CTCP Địa ốc Bến Thành (tên cũ của Capella Holdings) và đã thoái vốn vào tháng 1/2015. 

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/khahomex-bi-xu-phat-vi-cong-bo-muon-ket-qua-ban-16-trieu-co-phieu-dig-20200912080124203.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/