JP Morgan nâng triển vọng giá dầu 2020 vì thỏa thuận giảm sản lượng của OPEC

Hôm 17/12, JP Morgan đã nâng triển vọng giá dầu và dự báo cân bằng cung - cầu sẽ thắt chặt trong năm tới nhớ OPEC và đồng minh nâng tổng sản lượng giảm và tăng trưởng kinh tế mạnh hơn tại các thị trường mới nổi.

Theo đó, ngân hàng đầu tư điều chỉnh dự báo giá dầu Brent lên 64,5 USD/thùng trong năm 2020 từ mức 59 USD trước đó, dù dự đoán giá sẽ giảm còn 61,5 USD vào 2021.

Giá dầu thô ngọt nhẹ WTI của Mỹ cũng ghi nhận xu hướng tương tự với ước tính lên 60 USD/thùng vào 2020 và xuống còn 57,5 USD trong năm 2021.

Ngân hàng nhận định bất ổn về cuộc bầu cử tại Anh đã kết thúc, chiến tranh thương mại Mỹ - Trung Quốc tạm hoãn cùng với thách thức riêng tại một số nền kinh tế mới nổi lớn dần biến mất đã cải thiện triển vọng tăng trưởng toàn cầu trong năm tới.

"Ngược với dự báo trong tháng 9 của chúng tôi rằng thị trường dầu toàn cầu sẽ thặng dư trung bình 0,6 triệu thùng/ngày trong năm 2020, hiện tại, chúng tôi ước tính thị trường sẽ thâm hụt 0,2 triệu thùng/ngày", JP Morgan cho hay.

JP Morgan tiếp tục dự đoán tăng trưởng nhu cầu dầu thế giới đạt 1 triệu thùng/ngày.

OPEC, Nga và các nhà sản xuất khác, một tổ chức được biết đến là OPEC+, đã thống nhất giảm thêm 500.000 triệu thùng/ngày trong nửa đầu năm 2020, theo Reuters.

Giá dầu thô giao dịch ở mức thấp trong phiên giao dịch ngày thứ Tư (18/12) tại châu Á sau khi Viện Dầu mỏ Mỹ (API) báo cáo khối lượng tồn kho dầu thô hàng tuần ở mức cao.

Cụ thể, giá dầu thô Brent giảm 0,62% xuống 65,69 USD/thùng vào lúc 15h57 (giờ Việt Nam); giá dầu WTI giảm 0,8% xuống 60,38 USD/thùng.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/jp-morgan-nang-trien-vong-gia-dau-2020-vi-thoa-thuan-giam-san-luong-cua-opec-20191218160006872.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/