Indonesia dự kiến tăng dự trữ gạo năm 2020 lên 22 triệu tấn

Theo đưa tin từ Tân Hoa Xã, các quan chức Indonesia cho biết nước này ước tính kho dự trữ gạo quốc gia sẽ đạt hơn 22 triệu tấn trong năm nay và không có kế hoạch nhập khẩu thêm gạo.

Indonesia dự kiến tăng dự trữ gạo năm 2020 lên 22 triệu tấn - Ảnh 1.

Indonesia dự kiến tăng dự trữ gạo năm 2020 lên 22 triệu tấn. (Ảnh minh họa: Getty Images)

Ông Syahrul Yasin Limpo - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Indonesia, cho biết "đất nước vạn đảo" đã sản xuất được khoảng 16 triệu tấn gạo trong vụ mùa lớn đầu tiên kết thúc vào tháng 6 vừa qua và dự kiến sẽ thu hoạch thêm đến 15 triệu tấn gạo trong vụ mùa lớn thứ hai.

Theo Tổ chức Nông lương Thế giới (FAO), dự báo lạc quan trên được đưa ra trong bối cảnh thế giới đang lo ngại về tình trạng thiếu hụt lương thực do hạn hán kéo dài và đại dịch COVID-19 gây ảnh hưởng đến hoạt động canh tác.

Ngoài sản lượng thu hoạch trong năm nay, Indonesia còn dư tổng cộng 7,49 triệu tấn gạo dự trữ hồi năm ngoái. Lượng gạo này sẽ tính gộp thêm vào kho dự trữ năm nay, theo Tân Hoa Xã.

Trước đó, FAO đã cảnh báo rằng hạn hán năm nay sẽ kéo dài lâu hơn thông thường và gây thiệt hại cho nhiều nước.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/indonesia-du-kien-tang-du-tru-gao-nam-2020-len-22-trieu-tan-2020070317324444.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/