HSBC xem xét kế hoạch bán lại mảng ngân hàng bán lẻ tại Pháp

Hiện có hơn 8.5000 lao động đang làm việc cho HSBC tại Pháp, nhiều người trong số này làm việc trong mảng ngân hàng bán lẻ.

HSBC xem xét kế hoạch bán lại mảng ngân hàng bán lẻ tại Pháp - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Reuters)

Ngân hàng HSBC, có trụ sở tại London (Anh), dự kiến sẽ bán lại một phần hoặc tất cả chi nhánh ngân hàng bán lẻ của ngân hàng này tại Pháp.

Nguồn tin thân cận của HSBC đã khẳng định chi tiết của kế hoạch trên trên nhật báo tài chính Pháp Les Echos, qua đó cho thấy các cuộc thảo luận về việc bán lại các ngân hàng bán lẻ của HSBC sẽ được tiến hành với các ngân hàng của Pháp và ngân hàng nước ngoài quan tâm tới kế hoạch này.

Hiện có hơn 8.5000 lao động đang làm việc cho HSBC tại Pháp, nhiều người trong số này làm việc trong mảng ngân hàng bán lẻ.

HSBC đang nỗ lực cắt giảm chi phí hoạt động, giữa bối cảnh ngân hàng này đang phải đối mặt với những tác động từ cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung và việc nước Anh rời Liên minh châu Âu, còn gọi là Brexit.

HSBC chưa chính thức xác nhận thông tin trên, song cho biết đang thực hiện việc đánh giá lại chiến lược hoạt động.

Đại diện nghiệp đoàn lao động CFDT, ông Pascal Montmain, cho hay ông sẽ thảo luận với các nhà quản lý cấp cao của HSBC về kể hoạch tái cơ cấu hoặc chuyển đổi một phần mảng ngân hàng bán lẻ.

Trước đó, hồi tháng 10/2019, Giám đốc điều hành tạm thời của HSBC cho biết ngân hàng này đang hoạt động yếu kém tại một số khu vực ở châu Âu và Mỹ, khi chứng kiến lợi nhuận sụt giảm trong quý 3/2019.

HSBC cũng cảnh báo ngân hàng này sẽ phải đối mặt với nhiều “cơn gió ngược” trong tương lai.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/hsbc-xem-xet-ke-hoach-ban-lai-mang-ngan-hang-ban-le-tai-phap-20191210161024747.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/