Hàng nghìn người tiễn đưa Thứ trưởng GD&ĐT Lê Hải An

Trưa 21/10, hàng nghìn người thân, bạn bè cùng đại diện các cơ quan đoàn thể đã đến Nhà tang lễ Quốc gia, số 5, Trần Thánh Tông, Hà Nội, tiễn biệt Thứ trưởng GD&ĐT Lê Hải An.

Hàng nghìn người tiễn đưa Thứ trưởng GD&ĐT Lê Hải An - Ảnh 1.

Lễ viếng được cử hành lúc 12h05 ngày 21/10. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình, Phó thủ tướng Vương Đình Huệ, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam, Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng gửi vòng hoa viếng Thứ trưởng GD&ĐT Lê Hải An.

Hàng nghìn người tiễn đưa Thứ trưởng GD&ĐT Lê Hải An - Ảnh 2.

Đông đảo người thân, họ hàng, bạn bè và các cơ quan đoàn thể có mặt từ sớm để tiễn biệt Thứ trưởng Lê Hải An.

Hàng nghìn người tiễn đưa Thứ trưởng GD&ĐT Lê Hải An - Ảnh 3.

Thân quyến của Thứ trưởng GD&ĐT Lê Hải An cùng đại diện các cơ quan ban ngành, trường đại học, đồng nghiệp, học trò cũ xếp hàng chờ vào viếng.

Hàng nghìn người tiễn đưa Thứ trưởng GD&ĐT Lê Hải An - Ảnh 4.

Ông Lê Hải An là con trai út của Nhà giáo Nhân dân Lê Hải Châu, tác giả sách giáo khoa môn Toán trước đây. Từ năm 1995, ông Lê Hải An giảng dạy tại bộ môn Địa vật lý của trường ĐH Mỏ-Địa chất.

Hàng nghìn người tiễn đưa Thứ trưởng GD&ĐT Lê Hải An - Ảnh 5.

11h55, thay mặt Ban lễ tang, Thứ trưởng GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ đọc tiểu sử cố Thứ trưởng Lê Hải An.

Hàng nghìn người tiễn đưa Thứ trưởng GD&ĐT Lê Hải An - Ảnh 6.

Đoàn đại biểu Văn phòng Chính phủ do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng dẫn đầu vào viếng và chia buồn với người thân của ông Lê Hải An. Bộ trưởng Mai Tiến Dũng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ viết trong sổ tang: "Lê Hải An, người bạn, người thầy giáo mẫu mực. Một cán bộ được đào tạo trong nước và nước ngoài, cán bộ mẫn cán, mẫu mực và tài năng của chúng tôi không còn nữa".

Hàng nghìn người tiễn đưa Thứ trưởng GD&ĐT Lê Hải An - Ảnh 7.

Bộ trưởng GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ là Trưởng ban lễ tang cố Thứ trưởng Lê Hải An.

Hàng nghìn người tiễn đưa Thứ trưởng GD&ĐT Lê Hải An - Ảnh 8.

Người đứng đầu ngành giáo dục không cầm được nước mắt khi viết những lời từ biệt đồng nghiệp trong sổ tang.

Hàng nghìn người tiễn đưa Thứ trưởng GD&ĐT Lê Hải An - Ảnh 9.

Nguyên Bộ trưởng GD&ĐT Nguyễn Minh Hiển chia buồn với người thân, họ hàng của ông Lê Hải An. Ông Nguyễn Minh Hiển viết trong sổ tang: "Vô cùng thương tiếc kính viếng hương hồn Thứ trưởng Lê Hải An và xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới chị Lê, các cháu cùng toàn thể gia quyến về tổn thất vô cùng to lớn này".

Hàng nghìn người tiễn đưa Thứ trưởng GD&ĐT Lê Hải An - Ảnh 10.

Bà Nguyễn Thị Kim Tiến cùng đoàn Bộ Y tế đến tiễn biệt Thứ trưởng Lê Hải An.

Hàng nghìn người tiễn đưa Thứ trưởng GD&ĐT Lê Hải An - Ảnh 11.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính và bà Nguyễn Thanh Hải, Trưởng Ban Dân nguyện Quốc hội, đến viếng, tiễn đưa ông Lê Hải An.

Hàng nghìn người tiễn đưa Thứ trưởng GD&ĐT Lê Hải An - Ảnh 12.

Ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup, đến tiễn biệt Thứ trưởng Lê Hải An.

Hàng nghìn người tiễn đưa Thứ trưởng GD&ĐT Lê Hải An - Ảnh 13.

Ông Vượng chia sẻ nỗi mất mát với gia đình và đại diện của ngành giáo dục.

Hàng nghìn người tiễn đưa Thứ trưởng GD&ĐT Lê Hải An - Ảnh 14.

Bà Thái Hương, Phó chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng giám đốc Ngân hàng Bắc Á.

Hàng nghìn người tiễn đưa Thứ trưởng GD&ĐT Lê Hải An - Ảnh 15.

Trong sổ tang, ông Nguyễn Hùng Phong - chú của Thứ trưởng Lê Hải An - bày tỏ: "Gia đình bên ngoại, các bác, cô chú và các em vô cùng thương tiếc. Vĩnh biệt cháu Lê Hải An. Cháu ra đi quá đột ngột và quá xót thương. Vĩnh biệt cháu".

Hàng nghìn người tiễn đưa Thứ trưởng GD&ĐT Lê Hải An - Ảnh 16.

Lễ truy điệu diễn ra hồi 14h30, lễ hỏa táng hồi 17h5 cùng ngày tại Đài hóa thân Hoàn Vũ (Hà Nội). Lễ an táng sẽ diễn ra tại Công viên Vĩnh Hằng (nghĩa trang Thiên Đức), Phú Thọ.

Hàng nghìn người tiễn đưa Thứ trưởng GD&ĐT Lê Hải An - Ảnh 17.

Trong lễ truy điệu, ông Lê Hải Khôi - anh trai Thứ trưởng Lê Hải An - cho biết những ngày qua, gia đình nhận được nhiều lời thăm hỏi. Thay mặt gia đình, ông Khôi cảm ơn Bộ GD&ĐT, Đại học Mỏ - Địa chất, các lãnh đạo, cơ quan, họ hàng nội, ngoại gần xa đã tổ chức lễ tang chu đáo.

Hàng nghìn người tiễn đưa Thứ trưởng GD&ĐT Lê Hải An - Ảnh 18.

“Hải An ơi, em đã ra đi khi tuổi đời còn đang trẻ, khi sự nghiệp chỉ mới bắt đầu, khi hoài bão đang dần thực hiện, nhưng sao đột ngột đau xót thế em ơi. Gia đình, dòng họ, người thân càng tự hào về em bao nhiêu, bạn bè, đồng nghiệp càng yêu quý em bao nhiêu, thì giờ càng xót thương bấy nhiêu”, ông Lê Hải Khôi nghẹn ngào nói.

Hàng nghìn người tiễn đưa Thứ trưởng GD&ĐT Lê Hải An - Ảnh 19.

Nói về Thứ trưởng Lê Hải An, PGS.TS Trần Xuân Trường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường ĐH Mỏ - Địa chất, kể lại rằng khi còn làm việc tại trường, PGS.TS Lê Hải An luôn là người đến sớm và về muộn nhất trường. Dù làm công tác quản lý, ông vẫn dành thời gian cho khoa học. Ông đã chủ trì hàng chục đề tài cấp bộ và ngành dầu khí.

Hàng nghìn người tiễn đưa Thứ trưởng GD&ĐT Lê Hải An - Ảnh 20.

GS.TS Bùi Xuân Nam, Phó hiệu trưởng Đại học Mỏ - Địa chất, nhớ mãi câu nói của Thứ trưởng Lê Hải An trước khi tạm biệt trường, nhận nhiệm vụ Thứ trưởng Bộ GD&ĐT từ tháng 11/2018: “Ra đi để trở về, trường Mỏ - Địa chất mãi trong tôi”.


Trước đó, thông cáo báo chí phát đi từ Bộ GD&ĐT cho biết ông Lê Hải An, sinh năm 1971, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng GD&ĐT, qua đời lúc 7h10 ngày 17/10.


Ông Lê Hải An (48 tuổi), nguyên quán tại Xuân Đan (Nghi Xuân, Hà Tĩnh), là Thứ trưởng GD&ĐT từ tháng 11/2018.

Ông tốt nghiệp trình độ Kỹ sư Địa Vật lý - ĐH Thăm dò Địa chất Matxcơva (CHLB Nga); trình độ Thạc sĩ Dầu khí - ĐH Tổng hợp Brunei; Bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ Dầu khí - ĐH Heriot - Watt (Vương quốc Anh).

Năm 2004, ông về giảng dạy bộ môn Địa vật lý của ĐH Mỏ - Địa chất. Năm 2008, ông An là trưởng khoa Dầu khí của trường.

Năm 2010, ông được công nhận chuẩn chức danh phó giáo sư và là phó hiệu trưởng ĐH Mỏ - Địa chất từ năm 2011-2014.

Từ năm 2014, ông Lê Hải An là bí thư, hiệu trưởng ĐH Mỏ - Địa chất, Hà Nội.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/hang-nghin-nguoi-tien-dua-thu-truong-gddt-le-hai-an-20191021191314899.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/