Hàng nghìn người Campuchia thiếu thực phẩm vì phong toả, Lào lần đầu ghi nhận số ca nhiễm COVID-19 mới ở mức ba con số

Tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp tại Campuchia, Lào, Thái Lan... Trong khi đó, Singapore cấm nhập cảnh tất cả du khách từ Ấn Độ bất kể quốc tịch.

Lào phong tỏa cố đô Luang Prabang

Theo The Star đưa tin, giới chức Luang Prabang tuyên bố áp lệnh phong tỏa tỉnh này từ ngày 25/4 - 5/5, kèm với quy định về 13 biện pháp phòng dịch. Trước đó, Thủ đô Vientiane cũng lần đầu bị phong tỏa trong thời gian ngày 22/4 - 5/5.

Các công nhân viên chức nhà nước sẽ phải cắt giảm số lượng để đảm bảo giãn cách xã hội, ngoại trừ những ngành thiết yếu như binh lính, cảnh sát, lính cứu hỏa và truyền thông... Quy định tương tự cũng áp dụng cho các doanh nghiệp tư nhân.

Việc đi lại giữa Luang Prabang với các tỉnh khác bị cấm, ngoại trừ những người thường trú tại tỉnh Luang Prabang đang trở về nhà. Các trường học ở Luang Prabang cũng phải đóng cửa tới ngày 9/5.

Lào hôm nay ghi nhận thêm 113 ca bệnh, đây là lần đầu tiên nước này báo cáo số ca mắc ở mức ba con số. Số ca nhiễm mới hàng ngày tại Lào tăng vọt trong vài ngày qua khi tăng từ 58 lên 436 ca nhiễm trong vòng chưa đầy một tuần.

Hàng nghìn người thiếu thực phẩm vì lệnh phong toả tại Phnom Penh, Campuchia

Tại Campuchia, thủ đô Phnom Penh bị phong tỏa, tất cả chợ bán đồ tươi sống trong thành phố bị đóng cửa 14 ngày, một số khu vực được chỉ định là "vùng đỏ" và cấm người dân ra khỏi nhà. Điều này đã tạo ra tình trạng khẩn cấp về lương thực cho nhiều công nhân dệt may và các công nhân khác, theo SCMP.

Hơn 48.000 người đã tham gia một nhóm trò chuyện trên ứng dụng Telegram do thành phố thiết lập để xin viện trợ thực phẩm khẩn cấp.

Hàng nghìn người Campuchia thiếu thực phẩm vì phong toả, Lào lần đầu ghi nhận số ca nhiễm COVID-19 mới ở mức ba con số - Ảnh 1.

Hôm thứ bảy (24/2), giới chức Phnom Penh đã ra lệnh đóng cửa tất cả các chợ công cộng trong hai tuần, khiến việc tiếp cận thực phẩm của người dân càng trở nên khó khăn. (Ảnh: AFP).

Thủ tướng Hun Sen hôm qua lệnh thực thi nghiêm khắc hơn các biện pháp phong tỏa khi ghi nhận thêm 616 ca bệnh và 3 ca tử vong. Nước này đang trải qua đợt bùng phát COVID-19 nghiêm trọng với 22/25 tỉnh thành đã ghi nhận ca mắc.

Trong một diễn biến được đánh giá là bất ngờ, hôm qua 25/4, Chính phủ Campuchia ra thông báo dỡ bỏ lệnh cấm đi lại giữa các tỉnh và mở cửa trở lại những điểm du lịch trên khắp cả nước, ngoại trừ Phnom Penh và tỉnh Kandal tiếp giáp thủ đô vẫn trong tình trạng phong tỏa vì vẫn được coi là “Vùng đỏ” có tỷ lệ lây nhiễm dịch COVID-19 nghiêm trọng, theo TTXVN.

Trước đó, lệnh cấm đi lại giữa các tỉnh được Chính phủ Campuchia ban bố từ ngày 6/4 trong nỗ lực nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan.

Ca nhiễm COVID-19 tại Thái Lan tăng gấp đôi trong 20 ngày

Thái Lan hôm qua ghi nhận thêm 2.438 ca nhiễm và 11 ca tử vong (con số cao kỷ lục từ khi dịch bệnh xuất hiện tại đây), nâng tổng số ca nhiễm nước này lên hơn 57.500, tăng gần gấp đôi chỉ trong 20 ngày so với tổng số 29.000 ca vào đầu tháng này, theo AFP.

Thái Lan đang trải qua làn sóng COVID-19 thứ ba, một phần do biến thể virus từ Anh, khiến giới chức phải áp đặt thêm hàng loạt các hạn chế. Tại thủ đô Bangkok, và 46 tỉnh khác, đeo khẩu trang nơi công công là yêu cầu bắt buộc. Người vi phạm có thể bị phạt 20.000 bath (640 USD).

Hàng nghìn người Campuchia thiếu thực phẩm vì phong toả, Lào lần đầu ghi nhận số ca nhiễm COVID-19 mới ở mức ba con số - Ảnh 2.

Người dân đeo khẩu trang tại trạm tàu Pratunam ở Bangkok vào ngày 26/4. (Ảnh: AFP).

Giới chức thủ đô cũng đóng cửa loạt địa điểm công cộng gồm rạp chiếu phim, công viên, phòng tập, hồ bơi, spa và nhà trẻ. 

Các quán bar và hộp đêm đã bị yêu cầu ngừng hoạt động từ một tuần trước, đồng thời các nhà hàng không được phục vụ rượu.

Về chương trình tiêm phòng COVID-19, tốc độ tiêm chủng tại Thái Lan được đánh giá là chậm so với các nước khác trong khu vực khi mới có chưa đến một triệu người trong khoảng 66 triệu dân được tiêm vắc xin.

Thủ tướng Prayut Chan-O-Cha cho biết chính phủ đang cố gắng cung cấp thêm vaccine và đẩy nhanh chương trình tiêm chủng lên 300.000 người/ngày. Thái Lan hôm qua nhận thêm 500.000 liều vaccine của Sinovac (Trung Quốc). Một triệu liều nữa dự kiến được vận chuyển vào giữa tháng 5.

Singapore cấm nhập cảnh tất cả du khách từ Ấn Độ bất kể quốc tịch  

CNA đưa tin, Bộ trưởng Giao thông Ong Ye Kung hôm nay cho biết, kể từ 0h ngày 24/4, tất cả những người có thẻ cư trú dài hạn và khách du lịch ngắn hạn đã đến Ấn Độ trong vòng 14 ngày gần nhất không được phép nhập cảnh vào Singapore. Quy định này áp dụng cả với những du khách đã quá cảnh ở Ấn Độ và những người đã được chấp thuận nhập cảnh vào Singapore trước đó, không dựa trên quốc tịch.

Đồng thời, Bộ trưởng Giao thông vận tải Singapore cũng tuyên bố ngày ra mắt bong bóng du lịch hàng không Hong Kong (Trung Quốc) - Singapore vào tháng 5 tới trong nỗ lực kích cầu du lịch. 

Hàng nghìn người Campuchia thiếu thực phẩm vì phong toả, Lào lần đầu ghi nhận số ca nhiễm COVID-19 mới ở mức ba con số - Ảnh 3.

Hình minh hoạ. (Ảnh: Straits Times).

Nước này hôm nay báo cáo thêm 45 trường hợp nhiễm COVID-19, gồm một trường hợp trong cộng đồng, một trường hợp từ các khu tập thể của công nhân nhập cư, và 43 trường hợp nhập cảnh. Nhìn chung, số ca mắc mới trong cộng đồng tại Singapore đã tăng lên 10 ca trong tuần qua, từ 8 ca trong tuần trước.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/hang-nghin-nguoi-campuchia-thieu-thuc-pham-vi-phong-toa-lao-lan-dau-ghi-nhan-so-ca-nhiem-covid-19-moi-o-muc-ba-con-so-20210426194615419.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/