Hàng không Việt hồi phục sau dịch: Số chuyến bay tăng hơn 70% trong một tháng

Việt Nam nhiều tuần liền không ghi nhận ca lây nhiễm trong cộng đồng, hoạt động vận tải hành khách trong nước trở lại bình thường từ ngày 8/5, số chuyến bay mà các hãng hàng không Việt khai thác cũng nhờ đó mà tăng mạnh.

Hàng không Việt hồi phục sau dịch: Số chuyến bay tăng hơn 70% trong một tháng - Ảnh 1.

Tàu bay Vietjet Air và Jetstar Pacific tại Nội Bài. Ảnh: Song Ngọc.

Theo tin từ Cục Hàng không Việt Nam, trong tháng 5 (từ 19/4 đến 18/5), các hãng hàng không trong nước đã khai thác tổng cộng 8.623 chuyến bay, tăng 73,7% so với tháng trước đó.

Vietjet Air dẫn đầu với 3.584 chuyến, theo sau là Vietnam Airlines với 3.440 chuyến, Bamboo Airways 1.007 chuyến, Jetstar Pacific và Vasco lần lượt khai thác 313 và 279 chuyến trong tháng vừa qua.

Tuy tăng mạnh so với tháng liền trước nhưng nếu so với cùng kì năm 2019 khi dịch COVID-19 còn chưa xuất hiện, số chuyến khai thác của các hãng đều giảm từ 36% đến 93%; tính chung cả ngành giảm 70%.

Bamboo Airways dẫn đầu về tỉ lệ đúng giờ trong tháng vừa qua với 98,7%, theo sát phía sau là Jetstar Pacific và Vasco với lần lượt 97,4% và 97,1%; tiếp đến là Vietjet Air 96,5% và Vietnam Airlines  95,5%.

Tổng cộng các hãng cất cánh chậm 308 chuyến, nguyên nhân chủ yếu là do hãng hàng không (116 chuyến), tàu bay về muộn (108 chuyến) và lí do khác (54 chuyến).

Các hãng cũng hủy 123 chuyến trong tháng từ 19/4 đến 18/5, bao gồm Vietnam Airlines hủy 100 chuyến, Vietjet Air 19 chuyến và Vasco 4 chuyến.

Tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Việt Nam đã được kiểm soát tốt, hơn một tháng qua nước ta không ghi nhận ca lây nhiễm trong cộng đồng. 

Dù vậy, Vietnam Airlines cho biết hãng vẫn tiếp tục duy trì nghiêm các biện pháp phòng chống dịch để bảo vệ sức khoẻ cho hành khách và cộng đồng như phun khử trùng toàn bộ đội tàu bay khai thác trong ngày, kiểm tra sức khỏe hành khách tại sân bay theo qui định của Cục Hàng không Việt Nam. 

Tổ bay gồm phi công, tiếp viên đều được trang bị khẩu trang, găng tay, kính mắt và khăn giấy tẩm cồn. Hành khách đi máy bay trong thời gian này được yêu cầu đeo khẩu trang trong suốt hành trình bay.

Mới đây, Vietnam Airlines thông báo triển khai chương trình ưu đãi "Mua 1 tặng 1" và giảm 25% giá vé máy bay nội địa, áp dụng cho khách hàng mua vé trong giai đoạn từ 22/5 đến 30/6/2020.

Về phần hãng hàng không Bamboo Airways của Tập đoàn FLC, Chủ tịch Trịnh Văn Quyết cho biết hãng dự định mua 60 động cơ từ General Electric, tổng trị giá khoảng 2 tỉ USD, để lắp cho 30 tàu bay Boeing 787-9 Dreamliner đang đặt hàng. Bamboo Airways cũng có kế hoạch niêm yết trên sàn chứng khoán vào quí IV/2020.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/hang-khong-viet-hoi-phuc-sau-dich-so-chuyen-bay-tang-hon-70-trong-mot-thang-20200525145526389.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/