Hãng hàng không Qantas hoạt động dưới 40% công suất do đại dịch COVID-19

Trong bản ghi nhớ gửi nhân viên ngày 21/7, Giám đốc điều hành (CEO) Alan Joyce hãng hàng không Qantas Airways Ltd cho biết công suất nội địa sụt giảm xuống dưới 40% so với trước đại dịch COVID-19, bởi các lệnh phong tỏa tại ba bang của Australia đã cản trở đà phục hồi.

CEO Joyce cho hay việc phong tỏa các bang dẫn đến sự sụt giảm công suất nội địa từ mức 90% so với trước đại dịch trong đầu tháng Bảy và làm giảm triển vọng kinh doanh đến tháng 10/2021.

Vào tháng Tư, hãng Qantas Airways dự báo công suất phục vụ trong nước sẽ đạt trên mức trước đại dịch trong năm tài chính 2021-2022 (tính từ ngày 1/7) nhờ sự phục hồi của nhu cầu đi lại.

Theo ông Joyce, nếu lệnh phong tỏa tại ba bang New South Wales, Victoria và South Australia kết thúc như kế hoạch, công suất thị trường hàng không nội địa sẽ trở lại mức 60% trước đại dịch vào tháng Tám, và đạt 80-90% vào tháng 9-10/2021. 

Tuy nhiên, ông cảnh báo nhân viên trong nước có thể bị nghỉ việc mà không được trả lương nếu tình trạng phong tỏa kéo dài hơn dự kiến.

Australia đã làm tốt hơn nhiều so với những nền kinh tế phát triển khác trong việc giữ số ca nhiễm COVID-19 tương đối thấp, chỉ với hơn 32.100 ca nhiễm và 915 trường hợp tử vong. Tuy nhiên, việc di chuyển đi lại bị kiểm soát chặt chẽ. 

Biên giới quốc tế của Australia đóng cửa, ngoại trừ với New Zealand và đường biên giới giữa các bang nội địa thường bị phong tỏa để ngăn chặn việc lây lan dịch bệnh qua các tuyến đường liên bang.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/hang-hang-khong-qantas-hoat-dong-duoi-40-cong-suat-do-dai-dich-covid-19-20210722213213923.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/