Hãng Boeing báo lỗ hơn 660 triệu USD trong quý IV/2022

Boeing cho biết khoản lỗ 663 triệu USD do chi phí sản xuất cao hơn và các vấn đề về chuỗi cung ứng vẫn chưa 'thấm tháp' gì so với khoản lỗ 4,16 tỷ USD mà hãng phải gánh chịu trong quý IV/2021.

Trong quý cuối cùng của năm 2022, tập đoàn chế tạo máy bay hàng đầu thế giới Boeing đã thua lỗ tới 663 triệu USD, do chi phí sản xuất cao hơn và các vấn đề về chuỗi cung ứng.

Đây có thể được xem là một quý đáng thất vọng nữa đối với "gã khổng lồ" của Mỹ trong lĩnh vực hàng không vũ trụ này, vốn vẫn chưa phục hồi sau các vụ tai nạn thảm khốc liên quan đến dòng máy bay 737 Max và đại dịch COVID-19 đã làm giảm nhu cầu mua máy bay mới của các hãng hàng không.

Trong thông báo ngày 25/1, Boeing cho biết khoản lỗ này vẫn chưa "thấm tháp" gì so với với khoản lỗ 4,16 tỷ USD mà hãng phải gánh chịu trong quý IV/2021. Tuy nhiên, các cổ phiếu đã ngay lập tức giảm hơn 2%. Doanh thu của Boeing tăng 35% so với một năm trước đó, lên 19,98 tỷ USD.

 Máy bay 737 MAX của Boeing tại nhà máy ở Renton, Washington, Mỹ. (Ảnh: TTXVN).

Theo Boeing, tập đoàn đang ổn định việc sản xuất máy bay 737 mới với sản lượng 31 chiếc mỗi tháng và có kế hoạch tăng tốc lên khoảng 50 chiếc mỗi tháng vào năm 2025 hoặc 2026, đồng thời sẽ tăng cường sản xuất những máy bay 787.

Số lượng giao hàng của Boeing, có trụ sở tại Arlington, bang Virginia của Mỹ, đã tăng đáng kể sau khi giới chức cho phép máy bay Boeing 737 Max bay trở lại vào cuối năm 2021.

Doanh số bán hàng cũng tăng lên do các hãng hàng không nhận định nhu cầu đi lại bằng đường không trên thế giới đang phục hồi sau giai đoạn tồi tệ nhất của đại dịch COVID-19.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/hang-boeing-bao-lo-hon-660-trieu-usd-trong-quy-iv2022-202312682824281.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/