Hàn Quốc hỗ trợ các nhà sản xuất ô tô bị ảnh hưởng bởi dịch do nCoV

Hàn Quốc ngày 7/2 cho biết sẽ nỗ lực hết sức để hỗ trợ các nhà sản xuất ô tô trong nước, hiện đang bị ảnh hưởng bởi tình hình nguồn cung gián đoạn giữa lúc dịch do virus Corona (nCoV) lây lan nhanh.

Hàn Quốc hỗ trợ các nhà sản xuất ô tô bị ảnh hưởng bởi dịch do nCoV - Ảnh 1.

Trong cuộc họp với các bộ trưởng liên quan đến vấn đề kinh tế, Bộ trưởng Công nghiệp, Thương mại và Năng lượng Hàn Quốc Sung Yun-mo cho hay Hàn Quốc đang đưa ra tất cả nỗ lực cần thiết để giảm thiếu tác động của dịch bệnh trên đối với nền kinh tế nước này.

Ngành công nghiệp ô tô Hàn Quốc là một trong những “nạn nhân” của dịch bệnh do nCoV giữa bối cảnh các nhà cung cấp phụ tùng ô tô tại Trung Quốc đã phải dừng sản xuất để ngăn chặn sự lây lan của virus gây chết người này.

Theo Bộ trên, nền kinh tế lớn thứ tư châu Á đã nhập khẩu lượng phụ tùng ô tô trị giá 5,34 tỷ USD trong năm 2019, trong đó Trung Quốc chiếm tới 1,56 tỷ USD (tương đương 30%). 

Đặc biệt, các nhà sản xuất ô tô trong nước phụ thuộc nhiều vào các sản phẩm cần nhiều nhân công của Trung Quốc, bao gồm bộ dây diện, bánh lái/tay lái và túi khí.

Do nguồn cung bị gián đoạn, các nhà sản xuất trong nước của Hàn Quốc như Hyundai Motor Co. và Kia Motors Corp. đã phải đình chỉ hoặc cân nhắc ngừng một số dây chuyền sản xuất.

Để đối phó với tình trạng thiếu hụt nguồn cung, Bộ trên cho biết chính phủ sẽ đơn giản hóa quá trình nhập khẩu đối với phụ tùng ô tô từ Việt Nam, Campuchia và Philippines, đồng thời cung cấp hỗ trợ tài chính cho các nhà sản xuất phụ tùng ô tô trong nước, bao gồm các khoản vay cho việc mở rộng dây chuyền sản xuất và cấp vốn cho các dự án nghiên cứu và phát triển.

Hàn Quốc cũng đang phối hợp chặt chẽ với Trung Quốc để nhanh chóng mở cửa hoạt động trở lại các nhà máy cung cấp phụ tùng ô tô cho nước này.

Bộ trưởng Sung hy vọng các biện pháp trên sẽ giúp nguồn cung ứng phụ tùng ô tô “lưu thông trở lại” và bình thường hóa hoạt động sản xuất ô tô.

Xuất khẩu ô tô của Hàn Quốc đạt 43 tỷ USD trong năm 2019, tăng 5,3% so với năm trước đó và là mặt hàng xuất khẩu lớn thứ ba của Hàn Quốc. Xuất khẩu của Hàn Quốc đã giảm 10,3% trong năm 2019.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/han-quoc-ho-tro-cac-nha-san-xuat-o-to-bi-anh-huong-boi-dich-do-ncov-2020020720295793.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/