Hàn Quốc dự báo gia tăng thâm hụt thương mại nông nghiệp năm 2020

Viện Kinh tế Nông thôn Hàn Quốc (KREI) ngày 26/1 công bố báo cáo, trong đó dự báo thâm hụt thương mại trong lĩnh vực nông nghiệp của Hàn Quốc sẽ tăng trong năm 2020, trong bối cảnh mức tăng nhập khẩu các mặt hàng nông sản nhanh hơn xuất khẩu.


Hàn Quốc dự báo gia tăng thâm hụt thương mại nông nghiệp năm 2020 - Ảnh 1.

Bên trong khu chợ nông sản tại thủ đô Seoul, Hàn Quốc. (Nguồn: Yonhap News)

Theo báo cáo của KREI, thâm hụt thương mại nông sản của Hàn Quốc sẽ là 22,3 tỷ USD trong năm 2020, tăng 5,8% so với năm 2019. 

Xuất khẩu nông sản dự kiến đạt 6,7 tỷ USD, tăng 2,2% so với năm 2019, trong khi nhập khẩu dự báo tăng 4,9% lên 29 tỷ USD.

Báo cáo của KREI nhận định, mức thâm hụt nói trên là do Hàn Quốc mở rộng các thỏa thuận thương mại, qua đó khiến nhập khẩu nông sản tăng mạnh, đặc biệt là các mặt hàng rau, quả tươi.

Kể từ khi Hàn Quốc ký thỏa thuận thương mại tự do (FTA) đầu tiên với Chile có hiệu lực vào năm 2004, nước này nỗ lực mở rộng phạm vi thương mại để hỗ trợ lĩnh vực nông nghiệp theo định hướng xuất khẩu.

Nhập khẩu nông sản từ các đối tác ký FTA của Hàn Quốc, trong đó có Mỹ và Trung Quốc, đạt 22 tỷ USD trong giai đoạn tháng 1-9/2019, cao hơn mức trung bình hàng năm là 19 tỷ USD, ghi nhận từ năm 2014 đến năm 2018.

Báo cáo của KREI cho hay, nhập khẩu rau và hoa quả của Hàn Quốc dự kiến tăng lần lượt 65,7% và 1,4% trong năm 2020. Ngược lại, nhập khẩu các sản phẩm thịt của nước này được dự báo giảm 7,5% do bùng phát dịch tả lợn châu Phi tại các quốc gia châu Á.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/han-quoc-du-bao-gia-tang-tham-hut-thuong-mai-nong-nghiep-nam-2020-20200126154948858.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/