Hà Nội vắng cảnh đổ xô, chen chân mua sắm dịp Black Friday

Ngày hội mua sắm khuyến mãi lớn nhất trong năm Black Friday diễn ra hôm nay (29/11), song tại các cửa hàng, trung tâm thương mại ở Hà Nội đều thưa khách.

Ngày hội mua sắm Black Friday năm 2019 diễn ra vào hôm nay (29/11), nhưng tại các cửa hàng và trung tâm mua sắm lớn ở Hà Nội vẫn chưa thấy cảnh chen chân mua sắm như mọi năm, dù các chương trình giảm giá vẫn diễn ra tưng bừng.

Hà Nội vắng cảnh đổ xô, chen chân mua sắm dịp Black Friday - Ảnh 1.

Các chương trình mua sắm ưu đãi, giảm giá được treo kín các tuyến phố lớn tại Hà Nội.

"Treo đầu dê bán thịt chó"

Tại cửa hàng thời trang danh tiếng trên phố Bà Triệu, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, dù treo biển giảm giá 50% tất cả các mặt hàng quần áo trẻ em, nhưng khi khách hàng chọn đồ xong, đến quầy thanh toán thì nhân viên thu ngân "ép" khách phải mua 3 sản phẩm mới được chiết khấu 50%.

Chị Thanh Hà, khách hàng mua sắm tại phố Bà Triệu, chia sẻ: "Mồi" mà các cửa hàng đưa ra rất "thơm" nhưng không phải món nào cũng "ngon". Có cửa hàng treo biển "sale all items" (giảm giá tất cả các mặt hàng), nhưng khi khách vào cửa hàng thì cứ như bị đánh lừa vì vẫn có những kệ hàng nguyên giá gốc, không hề được giảm giá.

"Bên ngoài cửa hàng dán thông báo giảm giá toàn bộ 70%, nhưng khi vào mua hàng, chọn được mẫu ưng ý thì nhân viên bán hàng lại báo giá giảm có chút xíu vì đây là mẫu mới nên không giảm giá nhiều" - chị Thủy, một khách hàng mua sắm trên phố Bạch Mai cho hay.

Trên các tuyến phố lớn ở Hà Nội như Phố Huế, Bà Triệu, Chùa Bộc, Bạch Mai, Kim Mã, Cầu Giấy..., biển quảng cáo Black Friday được treo rợp trời. Các quảng cáo hút khách như "giảm 50% toàn bộ cửa hàng", "đồng giá", "mua 1 tặng 1", "sale up to 70%" (giảm giá tới 70%), "giảm giá lên tới 80%"... được trưng ra kín phố.

Hà Nội vắng cảnh đổ xô, chen chân mua sắm dịp Black Friday - Ảnh 2.

Dù giảm giá "sập sàn" nhưng nhiều khách hàng vẫn thờ ơ.

Các mặt hàng giảm giá chủ yếu là các món đồ thời trang, mỹ phẩm, quần áo, giày dép, đồ điện tử, đồ gia dụng..., với các mức khuyến mại vô cùng hấp dẫn. Thế nhưng, dịp Black Friday năm nay, cảnh chen lấn xô đẩy, hay xếp hàng chờ đến lượt thanh toán, hay cảnh chật vật tìm chỗ đỗ xe, chen chân mua sắm không phổ biến như mọi năm.

Chị Thu Hương, một chủ cửa hàng trên phố Kim Mã, cho biết, khách năm nay rất kén chọn, họ không chỉ "săn" hàng giá rẻ mà còn rất coi trọng chất lượng sản phẩm. 

Khách "soi" rất kỹ từ mẫu mã, nhãn hàng đến chất liệu trước khi quyết định mua. Thế nên, dù cửa hàng có giảm giá đến 70% vẫn khó bán.

"Có những cửa hàng "thổi giá" sản phẩm lên gấp 2-3 lần giá gốc, sau đó dùng chiêu giảm đến 70% để "câu" khách, nên người mua cần so sánh giá sản phẩm cùng chủng loại so với các thương hiệu khác để có thông tin chính xác nhất trước khi móc ví thanh toán", chị Hương đưa ra lời khuyến.

"Mồi" ngon thật

Bên cạnh cách cửa hàng đặt "mồi" giảm giá để "nhử" khách ham rẻ thì cũng có nhiều thương hiệu giảm giá thật, với mức ưu đãi hấp dẫn thật.

Hà Nội vắng cảnh đổ xô, chen chân mua sắm dịp Black Friday - Ảnh 3.

Mặt hàng thời trang được giảm giá nhiều trong dịp Black Friday.

Theo quan sát của phóng viên VOV.VN, các mặt hàng giảm giá nhiều trong dịp Black Friday 2019 bao gồm hàng công nghệ như máy tính, điện thoại thông minh, thiết bị nghe nhìn,...; đồ điện, đồ gia dụng, đồ điện tử, điện lạnh như tủ lạnh, máy giặt, máy hút bụi, bếp ga, lò vi sóng,...

Black Friday là ngày hội mua sắm và số lượng khách hàng nữ chính là đối tượng mà các cửa hàng, các trung tâm thương mại nhắm đến nhiều nhất. Bên cạnh đồ thời trang như quần áo, giày dép, túi xách, thắt lưng, phụ kiện,..., thì mỹ phẩm làm đẹp chính là lựa chọn ưu tiên của các chị em nhân dịp này. 

Chính vì thế, nhiều hãng thời trang và mỹ phẩm tranh thủ ra mắt sản phẩm mới vào dịp "siêu khuyến mại" Black Friday để hút khách.

Cầm trên tay chiếc áo khoác thể thao hàng hiệu vừa mua được với giá "hời" ở trung tâm thương mại Vincom (Bà Triệu, Hà Nội), anh Tuấn vui vẻ nói: "Chiếc áo này bình thường giá hơn 2 triệu đồng, nhưng hôm nay Black Friday tôi mua được giảm giá 50% chỉ còn hơn 1 triệu đồng. Nếu không có dịp này chắc tôi cũng không dám bỏ tiền ra mua".

Khệ nệ khuân chiếc lò vi sóng vào bếp, chị Hường (khách hàng ở Hoàng Mai, Hà Nội) phấn khởi chia sẻ chị vừa mua với mức giảm giá 30%, tiết kiệm được một khoản kha khá. "Chiếc lò vi sóng này nhập ngoại, tôi mua ở trung tâm thương mại nên khá yên tâm về chất lượng và giá cả, không lo bị "đội" và giảm giá "ảo". Thời hạn bảo hành và địa chỉ công ty rõ ràng nên tôi yên tâm lắm".

Trên thực tế, chiến dịch giảm giá Black Friday đôi khi không phải là cơ hội “vàng” mua sắm mà nhiều người tiêu dùng vẫn lầm tưởng. 

Có thể, đó chỉ là dịp để các hãng bán lẻ thu hồi vốn hoặc tăng doanh số của mình trong những ngày cuối năm theo một cách rất thông minh. 

Tuy nhiên, cũng có những chương trình giảm giá thật để tri ân khách hàng, thu hồi vốn và quảng bá sản phẩm nên khách hàng mua hàng dịp này được hưởng lợi.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/ha-noi-vang-canh-do-xo-chen-chan-mua-sam-dip-black-friday-20191129211915716.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/