Hà Nội - TP HCM là đường bay đông khách thứ 2 thế giới

Hà Nội - TP Hồ Chí Minh là đường bay đông khách thứ 2 thế giới trong tháng 11/2020, chỉ đứng sau chặng Seoul - Jeju của Hàn Quốc.

Hà Nội - TP HCM trong top 2 đường bay đông khách nhất thế giới - Ảnh 1.

Tàu bay Boeing 787-9 Dreamliner tại sân bay Nội Bài, Hà Nội. (Ảnh: Đức Quyền)

Theo thống kê của tổ chức nghiên cứu hàng không OAG Aviation, Hà Nội – TP Hồ Chí Minh là đường bay nội địa đông khách thứ 2 thế giới trong tháng 11 với gần 893.000 khách đặt chỗ, chỉ đứng sau đường bay giữa thủ đô Seoul và đảo Jeju của Hàn Quốc với 1,3 triệu chỗ.

Top 10 đường bay nội địa của tháng 11 đều nằm ở châu Á, trong đó có 4 đường thuộc Trung Quốc, 4 đường thuộc Nhật Bản, và hai vị trí dẫn đầu thuộc về Việt Nam và Hàn Quốc như vừa nói ở trên.

Đường bay bận rộn nhất nước Mỹ tháng 11 này là chặng Atlanta – Orlando với gần 216.000 chỗ, chưa đủ để lọt vào top 10.

Hà Nội - TP HCM trong top 2 đường bay đông khách nhất thế giới - Ảnh 2.

Các đường bay với Thượng Hải chỉ tính sân bay Hồng Kiều, các đường bay với Tokyo chỉ tính sân bay Haneda.

Do đa phần các quốc gia trên thế giới vẫn đang phải lo ứng phó với dịch bệnh và bắt buộc cách li với hành khách quốc tế nên nhu cầu bay xuyên biên giới vẫn rất thấp.

Đường bay quốc tế đông khách nhất tháng 11 này là Cairo (Ai Cập) – Jeddah (Arab Saudi) với 147.950 chỗ, trong khi chuyến bay nội địa đông khách thứ 10 là Tokyo – Okinawa (Nhật Bản) có 465.000 chỗ. Như vậy, top 10 đường bay nội địa đông khách nhất thế giới tháng 11/2020 cũng đồng thời là top 10 đường bay đông khách nhất nói chung.

Hong Kong – Đài Bắc là đường bay quốc tế đông khách thứ 8 thế giới với gần 94.000 lượt khách trong tháng 11, giảm sâu so với trước đại dịch. Theo OAG, cả năm 2019, đường bay này vận chuyển gần 8 triệu khách, tương đương 22.000 khách mỗi ngày.

Bloomberg trích dẫn phân tích của công ty nghiên cứu hàng không Cirium cho biết tính đến ngày 11/11, khoảng 31% đội tàu bay chở khách trên toàn thế giới đang phải đắp chiếu, tương đương hơn 8.100 chiếc.

Tại châu Âu – nơi COVID-19 đang tái bùng phát, tỉ lệ đội bay nằm đất là 35%. Tại châu Á – khu vực kiểm soát đại dịch tương đối tốt – tỉ lệ này chỉ là 21%. Việt Nam là một trong những nước kiểm soát dịch thành công nhất trên thế giới. Đã 78 ngày trôi qua, nước ta không ghi nhận ca lây nhiễm COVID-19 nào trong cộng đồng.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/ha-noi-tp-hcm-la-duong-bay-dong-khach-thu-2-the-gioi-20201119182238842.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/