Hà Nội duyệt làm đường nối Vành đai 3,5 tại Hoài Đức

Tuyến đường liên khu vực 6 tại huyện Hoài Đức vừa được duyệt chỉ giới đường đỏ với chiều dài 3,6 km, trong đó sẽ xây dựng cầu vượt trực thông với đường Vành đai 3,5.

Hà Nội duyệt làm đường nối Vành đai 3,5 tại Hoài Đức - Ảnh 1.

Tuyến đường liên khu vực 6 tại huyện Hoài Đức nhìn từ trên cao. (Ảnh tư liệu: Hạ Vũ).

Ngày 11/8, UBND TP Hà Nội đã duyệt chỉ giới đường đỏ tuyến đường liên khu vực 6 (đoạn từ đường liên khu vực 1 đến đường Vành đai 3,5) thuộc địa phận các xã Yên Sở, Sơn Đồng, Kim Chung, Di Trạch, Vân Canh, huyện Hoài Đức.

Tuyến đường có chiều dài khoảng 3,6 km, điểm đầu tuyến tại điểm giao với đường liên khu vực 1 (tuyến nối hai phân khu S1, S2), điểm cuối tuyến tại vị trí giao với đường Vành đai 3,5.

Hướng tuyến được xác định phù hợp với quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội và quy hoạch phân khu đô thị S2 đã được phê duyệt.

Về quy mô, đây là đường liên khu vực cấp đô thị, có mặt cắt ngang 40 m, trong đó gồm lòng đường xe chạy 24 m, dải phân cách giữa rộng 3 m, hè đường hai bên rộng 13 m. 

Đoạn bố trí cầu vượt trực thông với đường Vành đai 3,5 có bề rộng 17 - 18 m, trong đó lòng đường xe chạy 14 m và hè đường hai bên 4 - 4,5 m. 

Riêng đoạn cuối tuyến (khu vực phía Đông nhà máy A34) được mở rộng cục bộ khoảng 67 m để tận dụng phạm vi đường tỉnh 422 hiện có, tránh hình thành đất xen kẹt khi đầu tư xây dựng tuyến đường.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/ha-noi-duyet-lam-duong-noi-vanh-dai-35-tai-hoai-duc-20210815073031428.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/