Hà Nội có thể nghiên cứu xây dựng sân bay tại khu vực phía Nam để giảm tải cho Nội Bài

Ông Trần Quốc Cường, Phó Trưởng ban Nội chính trung ương, đề nghị Hà Nội quan tâm phát triển để kết nối khu vực phía Nam, nghiên cứu xây dựng sân bay, tạo ra các tam giác kinh tế.

Thành ủy Hà Nội vừa tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý của Văn phòng Trung ương Đảng, các Ban Đảng Trung ương và Hội đồng Lí luận Trung ương vào dự thảo báo cáo chính trị Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ TP Hà Nội, nhiệm kì 2020 - 2025.

Tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ cho biết, đến nay Hà Nội chưa đủ cơ sở để đánh giá tình hình phát triển của riêng năm 2020.

Tuy nhiên, tính hết 6 tháng đầu năm, tăng trưởng của Hà Nội đạt 3,34%, gấp 1,82 lần mức bình quân chung cả nước. Thành phố đang phấn đấu cao nhất, đặt mục tiêu quyết tâm để tăng trưởng gấp 1,3 lần cả nước trong năm 2020.

Đại diện của các bên đã tích cực đưa ra nhiều ý kiến đóng góp để đưa vào dự thảo báo cáo trong Đại hội, nhiệm kì 2020 - 2025.

Hà Nội có thể nghiên cứu xây dựng sân bay tại khu vực phía Nam để giảm tải cho Nội Bài - Ảnh 1.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: VGP).

Về mục tiêu, nhiệm vụ phát triển, mở rộng hạ tầng đô thị, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương Trần Quốc Cường nêu ý kiến trong thời gian qua, Hà Nội phát triển mạnh nhưng chỉ tập trung vào khu vực phía Bắc, phía Tây.

Ông Cường cho rằng Hà Nội có thể nghiên cứu xây dựng sân bay tại khu vực phí Nam để giảm tải cho Nội Bài, tạo ra tam giác kinh tế Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh và Hà Nội - Thanh Hóa - Nghệ An.

Chủ tịch Hội đồng Lí luận Trung ương nêu ý kiến, Hà Nội cần đánh giá nhiệm kì 2016 - 2020 là cơ sở cho sự bứt phá sắp tới, đồng thời cũng cần có đánh giá kết quả 10 năm mở rộng địa giới hành chính Thủ đô, cũng là 10 năm thực hiện chiến lược phát triển kinh tế-xã hội.

Đánh giá kết quả trong một thập kỉ vừa qua sẽ là phần quan trọng để thấy được tầm vóc của Thủ đô đã có bước phát triển mới trên nhiều lĩnh vực như: qui hoạch, quản lí đô thị, xây dựng thành phố vệ tinh, xử lí úng ngập, giải pháp ùn tắc giao thông,...

Tại hội nghị, Phó Trưởng Ban Kinh tế trung ương Nguyễn Hữu Nghĩa đề xuất Hà Nội cần xác định giải pháp trong 5 năm tới để tận dụng cơ hội thu hút sự dịch chuyển vốn trong các chuỗi cung ứng về Việt Nam.

Hà Nội có thể nghiên cứu xây dựng sân bay tại khu vực phía Nam để giảm tải cho Nội Bài - Ảnh 2.

Phó Trưởng Ban Kinh tế trung ương Nguyễn Hữu Nghĩa đề xuất Hà Nội cần xác định giải pháp trong 5 năm tới để tận dụng cơ hội thu hút sự dịch chuyển vốn trong các chuỗi cung ứng về Việt Nam. (Ảnh: VGP).

Góp ý cụ thể, ông Nguyễn Đắc Vinh Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng cho rằng, dự thảo báo cáo cần nhấn mạnh thêm về mặt đối ngoại của Hà Nội.

Kết luận cuối hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ khẳng định sẽ tiếp thu đầy đủ, nghiêm túc và với tinh thần cầu thị cao nhất từng ý kiến phát biểu trực tiếp và bằng văn bản của các đại biểu. Trên cơ sở đó sẽ bổ sung, hoàn thiện Dự thảo, chỉ đạo phát triển Thủ đô trong giai đoạn tiếp theo.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/ha-noi-co-the-nghien-cuu-xay-dung-san-bay-tai-khu-vuc-phia-nam-de-giam-tai-cho-noi-bai-2020072608241863.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/