Hà Nội cách ly một tòa nhà ở Vinhomes Ocean Park do ca nghi mắc COVID-19

Sáng 22/5, Hà Nội ghi nhận thêm một ca nghi nhiễm mới, cư trú tại Vinhomes Ocean Park, là F1 của một bệnh nhân COVID-19 liên quan đến khu công nghiệp tỉnh Hải Dương.

Theo Sở Y tế Hà Nội, ca nghi nhiễm COVID-19 mới tên là N.Đ.C, nam, sinh năm 1982, cư trú tại tòa S2.02, khu đô thị Vinhomes Ocean Park, huyện Gia Lâm, Hà Nội. 

Anh C. làm quản lý tại Công ty TNHH May Tinh Lợi thuộc KCN Lại Vu, xã Lại Vu, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương. Qua điều tra ban đầu, anh C. làm việc cùng công ty với BN4706 tại Hải Dương.

Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm Lê Anh Quân cho biết, ngay sau khi có thông tin về trường hợp F0 này, huyện đã cử lực lượng phun khử khuẩn, lập rào chắn quanh khu vực toà nhà S2.02, theo Zing đưa tin.

Theo thống kê tới sáng 22/5, Hà Nội đã ghi nhận 98 trường hợp mắc COVID-19 ngoài cộng đồng tại 18 quận huyện.

Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP Hà Nội sáng ngày 21/5, Phó Giám đốc Sở Y tế Hoàng Đức Hạnh nhận định hiện TP đang kiểm soát tốt dịch bệnh, tuy nhiên nguy cơ lây lan dịch bệnh vẫn ở mức rất cao.

Một số chùm ca bệnh tại Hà Nội đã được kiểm soát, nhiều ngày không ghi nhận thêm ca mới như chùm ca bệnh liên quan đến Hà Nam, Vĩnh Phúc, liên quan ca bệnh người Ấn Độ tại Times City; chùm ca bệnh liên quan chuyến bay VN160.

Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết TP còn có ổ dịch bệnh viện K Tân Triều, tuy đã được phong tỏa nhưng vẫn tiếp tục ghi nhận ca nhiễm mới trong bệnh viện. Ngoài ra, các quận, huyện như Sóc Sơn, Đông Anh, Gia Lâm, Mê Linh, Thường Tín, Thanh Trì, Phúc Thọ… vẫn là những đơn vị có nguy cơ cao.

Kể từ đầu dịch, Việt Nam có tổng cộng 3.247 ca ghi nhận trong nước và 1.473 ca nhập cảnh. Trong đó, số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/4 đến nay là 1.677 ca.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/ha-noi-cach-ly-mot-toa-nha-o-vinhomes-ocean-park-do-ca-nghi-mac-covid-19-2021052210535573.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/