Giá trị trung bình của ô tô nhập khẩu từ Thái Lan, Indonesia là bao nhiêu?

Trong tháng 1, chỉ riêng hai thị trường Thái Lan và Indonesia đã cung cấp 12.872 xe ô tô nhập khẩu nguyên chiếc cho thị trường Việt Nam, chiếm tới 89% tổng xe nhập khẩu.

Theo số liệu từ Tổng cục Hải quan, trong tháng 1/2023, Việt Nam nhập khẩu 14.457 ô tô nguyên chiếc các loại với tổng giá trị đạt 314,5 triệu USD, giảm 34% về lượng và 27,1% về giá trị so với tháng trước.

Tuy nhiên, nếu so sánh với cùng kỳ năm trước, số lượng xe nhập khẩu nguyên chiếc tăng 218,9% về lượng và tăng 148,9% về giá trị.

Các quốc gia cung cấp ô tô nhập khẩu nguyên chiếc cho Việt Nam. (Nguồn: Tổng cục Hải quan). 

Trong tháng đầu năm 2023, Thái Lan là nhà cung cấp ô tô nhập khẩu nguyên chiếc lớn nhất cho Việt Nam với 6.693 xe, đạt kim ngạch 125,47 triệu USD. Indonesia đứng thứ hai với 6.179 xe, đạt kim ngạch 89,7 triệu USD.

Trước đó, trong năm 2022, Indonesia đã từng giữ vị trí hàng đầu về số lượng ô tô nhập khẩu nguyên chiếc vào Việt Nam với 72.671 xe với giá trị hơn 1,05 tỷ USD; trong khi Thái Lan cung cấp 72.032 xe, đạt giá trị 1,43 tỷ USD.

Ở vị trí thứ ba, Mỹ cũng cấp cho Việt Nam 432 xe với kim ngạch 28,4 triệu USD, Trung Quốc đứng thứ 4 với 328 xe, kim ngạch 11,26 triệu USD. 

Với tổng 13.632 ô tô các loại, 4 thị trường trên chiếm đến 94,3% tổng lượng xe nhập khẩu của cả nước trong tháng 1/2023.

Các quốc gia tiếp theo có cung cấp ô tô nhập khẩu cho Việt Nam là Nhật Bản 247 xe, Đức 175 xe, Anh 67 xe, Ấn Độ 6 xe.

Giá trị trung bình của ô tô nhập khẩu vào Việt Nam từ các quốc gia. (Nguồn: Tổng cục Hải quan).

Về giá trị trung bình, Indonesia vẫn là quốc gia có giá trị trung bình của ô tô nhập khẩu vào Việt Nam thấp nhất với 14.500 USD (tương đương 342 triệu đồng).

Tiếp đến là Thái Lan, ô tô nhập khẩu từ thị trường này có giá trị trung bình khoảng 18.700 USD (tương đương 441 triệu đồng).

Số liệu từ Tổng cục Hải quan cũng cho thấy, quốc gia cung cấp xe hơi đắt đỏ nhất cho Việt Nam lại là Ấn Độ khi các doanh nghiệp chỉ nhập 6 chiếc xe từ thị trường này trong tháng 1 nhưng có giá trị lên tới 3,2 triệu USD. Trung bình mỗi chiếc xe chuyên dụng nhập từ Ấn Độ có giá 536.800 USD (tương đương 12,7 tỷ đồng).

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/gia-tri-trung-binh-cua-o-to-nhap-khau-tu-thai-lan-indonesia-la-bao-nhieu-2023214121836542.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/