Giá quặng sắt giảm xuống mức thấp nhất năm 2022 trước nỗi lo làn sóng dịch COVID-19 mới tại Trung Quốc

Giá quặng sắt chạm đáy năm 2022 trước nỗi lo về đợt bùng phát dịch COVID-19 mới tại Trung Quốc khiến nước này có thể đóng cửa nhiều tỉnh, thành phố và hoạt động sản xuất thép tiếp tục bị đình trệ.

Giá quặng sắt hôm thứ Tư (6/7) giảm xuống mức thấp nhất năm nay do Trung Quốc phải đối mặt với đợt bùng phát dịch COVID-19 mới ở một số khu vực bao gồm Thượng Hải, dấy lên lo ngại khả năng các nhà máy sản xuất thép tiếp tục phải đóng cửa. 

Triển vọng suy thoái kinh tế thế giới ngày một rõ rệt, đè nặng lên thị trường hàng hoá, trong đó có thép. Nhiều ý kiến tỏ ra lo ngại về nhu cầu thép ở Trung Quốc vốn đã rất thấp nay càng suy yếu hơn và áp lực đối với thị trường quặng sắt càng mạnh. 

Giá quặng sắt giao trong tháng 8 tại Sàn Giao dịch Singapore giảm 5,4% xuống 106,45 USD/tấn. 

Thượng Hải, thành phố đông dân nhất của Trung Quốc, đã dỡ bỏ lệnh cấm vận kéo dài hai tháng, nhưng chính phủ vẫn tiếp tục áp dụng các biện pháp hạn chế đi lại nghiêm ngặt nếu phát hiện ca nhiễm mới.

Tất cả cư dân ở 9 trong số 16 quận của trung tâm tài chính sẽ được kiểm tra hai lần trong tuần này sau khi có đợt bùng phát dịch COVID-19 mới. 

Giới chuyên gia nhận định dịch COVDI-19 có thể quay trở lại Trung Quốc thêm lần nữa bởi ngày càng nhiều ca dương tính được phát hiện tại Thượng Hải. 

Việc Trung Quốc thực hiện chính sách Zero COVID khiến nhiều địa phương phải đóng cửa và hoạt động sản xuất bị đình trệ. 

Mặc dù vậy, giới chuyên gia cho rằng trong kịch bản xấu nhất, nếu dịch COVID-19 lan mạnh, việc đóng cửa sẽ chỉ mang tính cục bộ ở một số khu vực chứ không rộng rãi như trước đây vì chính phủ đang cố gắng cân bằng giữa việc kiểm soát COVID-19 và phát triển nền kinh tế.

Theo Cục Thống kê Quốc gia (NBS), sản lượng thép thô, gang và sản phẩm thép thành phẩm của Trung Quốc vào tháng 5 là 96,61 triệu tấn, 80,49 triệu tấn và 122,61 triệu tấn, giảm 3,5%, tăng 2% và giảm 2,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Sản lượng trung bình hàng ngày là 3,11 triệu tấn, 2,59 triệu tấn và 3,95 triệu tấn, tăng 0,8%, tăng 1,5% và tăng 3,3% so với mức trung bình ngày của cùng kỳ năm ngoái. Tính chung 5 tháng đầu năm, Trung Quốc đã sản xuất 435,02 triệu tấn thép thô, 360,87 triệu tấn gang và 549,31 triệu tấn sản phẩm thép, giảm 8,7%, giảm 5,9% và giảm 5,1% mỗi năm.

Theo NBS, trong tháng 5, Trung Quốc nhập khẩu 806.000 tấn sản phẩm thép, giảm 33,2% so với cùng kỳ năm ngoái; lượng thép thô nhập khẩu đạt 1,36 triệu tấn, giảm 46%. Trong 5 tháng đầu năm, quốc gia này nhập khẩu tổng cộng gần 5 triệu tấn thép thành phẩm và 8,72 triệu tấn thép thô, giảm tương ứng 18,3% và 20,3%.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/gia-quang-sat-giam-xuong-muc-thap-nhat-nam-2022-truoc-noi-lo-lan-song-dich-covid-19-moi-tai-trung-quoc-202277151143757.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/