GENCO 2 lãi hơn 3.930 tỷ đồng năm 2020

Trước thềm IPO, GENCO 2 cho biết năm 2020, lợi nhuận hợp nhất đạt gần 3.931 tỷ đồng, vượt 59% kế hoạch năm và tăng 10% so với năm 2019.

Genco 2 lãi gần 4.000 tỷ đồng năm 2020 - Ảnh 1.

Thành viên HĐTV kiêm Tổng giám đốc Trương Hoàng Vũ trình bày báo cáo tổng kết năm 2020. (Ảnh: GENCO 2).

Ngày 20/1, Tổng công ty Phát điện 2 (EVN GENCO 2) tổ chức hội nghị công bố kết quả kinh doanh năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Tính trong năm 2020, lợi nhuận hợp nhất GENCO 2 đạt gần 3.931 tỷ đồng, vượt 59% kế hoạch năm và cao hơn kết quả đạt được năm 2019 gần 10%. Tổng số tiền ước nộp ngân sách nhà nước gần 1.460 tỷ đồng, trong đó nộp thuế cho ngân sách TP Cần Thơ là 180 tỷ đồng.

Về hoạt động năm 2020, tổng sản lượng điện sản xuất của toàn tập đoàn đạt hơn gần 18 triệu kWh, đạt 97 % kế hoạch năm 2020. Với kết quả này, tỷ trọng sản lượng điện của GENCO 2 chiếm tỷ trọng 7% tổng sản lượng điện sản xuất toàn hệ thống điện của EVN.

Nhờ đó mà tổng sản lượng điện sản xuất trong 5 năm qua của toàn tổng công ty đạt 84,13 tỷ kWh, trong đó riêng công ty mẹ đạt 8,37 tỷ kWh, công ty con 75,76 tỷ kWh.

GENCO 2 cho biết, về tiến độ thi công dự án mở rộng lưu vực bổ sung nước cho công trình thủy lợi - Thủy điện Quảng Trị và vùng hạ du, cơ bản công ty đã đáp ứng tiến độ được duyệt, đến nay đã hoàn thành đào thông hầm dẫn nước trong tháng 9/2020. Công ty cho biết dự án sẽ được sử dụng vào mùa khô năm 2021.

Về việc bán cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO), ban lãnh đạo cho biết sẽ thực hiện sớm hơn theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ là 9 ngày. Trước đó, theo phê duyệt là ngày 8/2, giá khởi điểm 24.520 đồng/cp.

Sang năm 2021, công ty đặt mục tiêu sản xuất 15.843 triệu kWh, con số này thấp hơn 12% so với kết quả đã thực hiện năm 2020.

Riêng với công ty mẹ, công ty đề ra kế hoạch với tổng lợi nhuận trước thuế đạt 945 tỷ đồng và đạt 1.412 tỷ đồng vào năm 2025, tương đương với tỷ lệ tăng trưởng bình quân hàng năm ở mức 11%/năm.

Ban lãnh đạo cho biết, cả EVN cũng như các GENCO trong tập đoàn sẽ phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thử thách, tình hình thiếu than, khí, thiếu nguồn sẽ kéo dài, trong khi đó các nguồn thủy điện lại thiếu hụt trầm trọng, việc cung ứng điện cho đất nước sẽ khó khăn.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/genco-2-lai-hon-3930-ty-dong-nam-2020-20210122073907385.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/