Fed giữ nguyên lãi suất và có khả năng sẽ không điều chỉnh trong năm 2020

Kết thúc cuộc họp cuối cùng trong năm 2019, Fed đã quyết định giữ nguyên lãi suất tiêu chuẩn FFR trong phạm vi từ 1,5% đến 1,75%.

Fed giữ nguyên lãi suất và có khả năng sẽ không điều chỉnh trong năm 2020 - Ảnh 1.

Trụ sở Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Nguồn: CNBC)

Sáng nay 12/12 - theo giờ Hà Nội, Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) đã kết thúc cuộc họp chính sách cuối cùng trong năm 2019 với quyết định duy trì ổn định lãi suất quỹ dự trữ Liên bang (FFR) trong phạm vi mục tiêu hiện nay là từ 1,5% đến 1,75%. 

Cũng trong cuộc họp lần này ngân hàng trung ương Mỹ cũng phát tín hiệu cho thấy chi phí đi vay có thể sẽ không thay đổi một cách vô hạn định, với tốc độ tăng trưởng kinh tế trung bình và tỉ lệ thất nghiệp thấp được kì vọng sẽ tiếp tục diễn ra trong năm sau.

Trong tuyên bố giải thích quyết định giữ nguyên lãi suất, Ủy ban Thị trường mở Liên bang (FOMC) chỉ ra rằng chính sách tiền tệ có khả năng được giữ nguyên trong một thời gian không xác định, tuy nhiên các quan chức Fed sẽ tiếp tục theo dõi các dữ liệu kinh tế để có các điều chỉnh phù hợp. 

FOMC cũng cho rằng lập trường hiện tại của chính sách tiền tệ là phù hợp để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế bền vững, duy trì thị trường lao động mạnh mẽ và lạm phát gần mức mục tiêu 2%.

"Ủy ban sẽ tiếp tục theo dõi tác động của thông tin đối với triển vọng kinh tế, bao gồm cả tăng trưởng toàn cầu và áp lực lạm phát, vì những yếu tố này sẽ ảnh hưởng tới lộ trình thích hợp của lãi suất quĩ dự trữ liên bang", Báo cáo của FOMC cho biết.

Quan điểm của FOMC khá phù hợp với các tuyên bố gần đây của Chủ tịch Fed Jerome Powell và các đồng nghiệp của ông, những người đã cho rằng chính sách tiền tệ hiện tại là thích hợp và có thể sẽ được giữ nguyên miễn là điều kiện kinh tế vẫn được duy trì.

Biểu đồ "Dot plot" gồm các dấu chấm thể hiện kì vọng của các thành viên FOMC cũng cho thấy có rất ít khả năng Fed cắt giảm hoặc tăng lãi suất trong năm 2020.

Cụ thể, có 13 trên 17 nhà lập chính sách của Fed chọn không thay đổi lãi suất, ít nhất cho tới năm 2021. 4 người còn lại dự báo tăng lãi suất một lần trong năm 2020 và không có ai cho rằng hạ lãi suất trong năm 2020 là phù hợp.

Cũng tại cuộc họp tháng 12, FOMC một lần nữa dự kiến tăng trưởng kinh tế năm 2019 của Mỹ sẽ ở mức 2,2%, giảm còn 2% vào năm 2020, 1,9% vào năm 2021 và 1,8% vào năm 2022.

Tỉ lệ thất nghiệp giữ ở 3,5% cho đến hết năm 2020, tăng lên 3,6% vào năm 2021. Lạm phát ước tính chỉ tăng 1,9% vào năm 2019 và duy trì ở mức 2% trong hai năm sau đó.




Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/fed-giu-nguyen-lai-suat-va-co-kha-nang-se-khong-dieu-chinh-trong-nam-2020-20191212070935509.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/