Sáng 4/6, thị trường miền Bắc ghi nhận giá heo hơi tại Thái Nguyên giảm 1.000 đồng/kg so với hôm qua, xuống còn 67.000 đồng/kg. Các tỉnh, thành còn lại tiếp tục duy trì mặt bằng giá ổn định, không xuất hiện biến động mới.
Theo khảo sát, giá heo hơi tại miền Bắc hiện dao động từ 67.000 - 68.000 đồng/kg. Cụ thể, mức 67.000 đồng/kg đang được ghi nhận tại Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Lào Cai, Điện Biên và Sơn La. Ở chiều ngược lại, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Ninh Bình, Lai Châu, Phú Thọ và Hưng Yên đang cùng giao dịch ở mức 68.000 đồng/kg, cao nhất khu vực.
Tương tự, thị trường heo hơi miền Trung - Tây Nguyên ghi nhận nhịp điều chỉnh giảm 1.000 đồng/kg tại Nghệ An, xuống còn 67.000 đồng/kg. Các tỉnh, thành còn lại không ghi nhận thay đổi mới.
Khảo sát mới nhất cho thấy giá heo hơi tại miền Trung - Tây Nguyên đang dao động trong khoảng 66.000 - 68.000 đồng/kg. Với diễn biến này, Thanh Hoá hiện là địa phương duy nhất trong khu vực duy trì mức giá 68.000 đồng/kg. Mức thấp nhất khu vực là 66.000 đồng/kg, được ghi nhận tại Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai và Khánh Hoà. Các địa phương gồm Nghệ An, Hà Tĩnh, Đắk Lắk và Lâm Đồng đang cùng giao dịch ở mức 67.000 đồng/kg.
Tại các tỉnh, thành phố phía Nam, giá heo hơi tiếp tục kéo dài xu hướng đi ngang trong sáng nay.
Theo khảo sát, heo hơi tại các địa phương trong khu vực này đồng loạt được bán ra ở mức 67.000 đồng/kg. Như vậy, miền Nam tiếp tục là khu vực có mặt bằng giá heo hơi đồng đều nhất cả nước.
Nhìn chung, sau một ngày tạm chững giá, đà giảm đã trở lại tại thị trường miền Bắc và Bắc Trung Bộ. Hiện tại, giá heo hơi trên toàn quốc dao động trong khoảng 66.000 - 68.000 đồng/kg.
Các chuyên gia nhận định với tình hình thị trường hiện nay, giá heo hơi tại một số địa phương có thể được điều chỉnh trong ngày mai.
Chiều 4/6, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Bùi Duy Cường chủ trì cuộc làm việc với Sở Nông nghiệp và Môi trường, CTCP nông nghiệp BAF Việt Nam về đề xuất đầu tư Tổ hợp chăn nuôi heo nhà cao tầng công nghệ cao và nông nghiệp tuần hoàn, theo Cổng TTĐT TP Hà Nội.
Báo cáo tại cuộc làm việc, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Hà Nội Tạ Văn Tường cho biết tính đến tháng 5, thành phố có tổng đàn trâu, bò gần 140.000 con, đàn heo gần 1,4 triệu con và đàn gia cầm hơn 40 triệu con. Bình quân hàng năm, cung ứng cho thị trường trên 450.000 tấn thịt hơi các loại.
Định hướng của Hà Nội trong giai đoạn tới là giảm, tiến tới dừng chăn nuôi nhỏ lẻ trong khu dân cư. Đẩy mạnh chăn nuôi tập trung, chăn nuôi trang trại. Tập trung đầu tư phát triển chăn nuôi công nghệ cao, chăn nuôi tuần hoàn và hữu cơ.
Ông Trương Sỹ Bá, Chủ tịch HĐQT CTCP nông nghiệp BAF Việt Nam cho biết, hiện nay đơn vị đang mong muốn đầu tư mô hình chăn nuôi heo trong nhà cao tầng và nông nghiệp tuần hoàn với quy mô khoảng 220 ha tại xã Bất Bạt (TP Hà Nội).
Mô hình được đầu tư khép kín với dây chuyền hiện đại, từ con giống đến heo thương phẩm. So với chăn nuôi truyền thống, mô hình sẽ giúp tiết kiệm được không gian đất đai, giảm tiêu tốn thức ăn và nhân công. Đặc biệt là sẽ giải quyết được áp lực môi trường.
Để dự án sớm đi vào hiện thực, ông Trương Sỹ Bá đề xuất UBND TP Hà Nội xem xét, chấp thuận chủ trương đầu tư và phê duyệt bổ sung vị trí thực hiện dự án tại xã Bất Bạt vào quy hoạch chung TP Hà Nội.
Doanh nghiệp cũng đề xuất thành phố đưa dự án vào danh mục nhà nước thu hồi đất để cho nhà đầu tư thuê đất. Đồng thời, cho phép thực hiện dự án theo thủ tục đầu tư đặc biệt, áp dụng cơ chế "luồng xanh", để dự án sớm được triển khai.
Theo Bí thư Đảng ủy xã Bất Bạt Đỗ Quang Trung, thời gian qua, địa phương đã tích cực phối hợp với CTCP nông nghiệp BAF thực hiện khảo sát dự án. Địa bàn có nhiều lợi thế và hiện cũng có sẵn quỹ đất rộng khoảng 200 ha phù hợp để triển khai dự án.
Bí thư Đảng ủy xã Đa Phúc Nguyễn Hồng Minh cho biết, CTCP nông nghiệp BAF Việt Nam đã làm việc với cấp ủy, chính quyền địa phương về đề xuất đầu tư tổ hợp chăn nuôi heo cao tầng công nghệ cao. Địa phương hoàn toàn ủng hộ và hiện nay cũng có mọi yếu tố để phát triển tổ hợp.
Đại diện các sở ngành của thành phố cũng đã có ý kiến về đề xuất Tổ hợp chăn nuôi heo nhà cao tầng công nghệ cao và nông nghiệp tuần hoàn của CTCP nông nghiệp BAF Việt Nam. Hầu hết đánh giá cao hiệu quả kinh tế, môi trường của dự án. Đồng thời, đề nghị doanh nghiệp tiếp tục nghiên cứu làm rõ về quy trình xử lý chất thải; đánh giá tác động môi trường và bảo đảm an sinh xã hội…
Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Bùi Duy Cường nhấn mạnh thành phố có dân số đông, nhu cầu tiêu dùng và yêu cầu về chất lượng lương thực, thực phẩm nói chung rất lớn.
Hà Nội cũng xác định có 5 "điểm nghẽn" cần tập trung khắc phục, trong đó có điểm nghẽn về môi trường và an toàn thực phẩm. Điều đó đặt ra bài toàn cần có định hướng phát triển chăn nuôi theo chuỗi giá trị, hiệu quả và bền vững hơn để kiểm soát triệt để an toàn thực phẩm.
Qua báo cáo của doanh nghiệp và ý kiến của các sở ngành, địa phương, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội hoan nghênh đề xuất của doanh nghiệp. Ông giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, rà soát cụ thể về quy hoạch, chính sách của Hà Nội; đánh giá toàn diện đề xuất của doanh nghiệp.
Trên cơ sở đánh giá, đề nghị Công ty BAF lập hồ sơ đề xuất dự án gửi Sở Tài chính xem xét quy trình, các quy định và thẩm định để trình UBND thành phố,
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường hoàn thiện việc đánh giá xong trước 15/6 gửi Sở Tài chính. Sở Tài chính căn cứ các quy định tham mưu đề xuất thành phố trước 15/7. Các sở ngành, địa phương chủ động phối hợp để hỗ trợ doanh nghiệp hoàn thiện các nội dung theo quy định.
Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/du-bao-gia-heo-hoi-ngay-56-co-the-ghi-nhan-dieu-chinh-tai-mot-so-dia-phuong-20266422464253.htm
In bài biếtBản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/