Sáng đầu tuần (ngày 29/12), thị trường heo hơi phía Bắc chứng kiến điều chỉnh giảm 1.000 đồng/kg tại Hải Phòng, Ninh Bình và Sơn La.
Với sự biến động này, hiện chỉ còn duy nhất tỉnh Hưng Yên có giá heo hơi đạt 70.000 đồng/kg, cao nhất cả nước. Tại các tỉnh, thành phố còn lại trong khu vực, giá heo hơi dao động quanh các mức 68.000 đồng/kg và 69.000 đồng/kg.
Tại các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung - Tây Nguyên, heo hơi đồng loạt giữ giá đi ngang trong sáng nay.
Theo đó, giá heo hơi tại các địa phương trong khu vực này đang có sự chênh lệch khá lớn, dao động trong khoảng 64.000 - 68.000 đồng/kg. Thanh Hoá và Nghệ An vẫn là hai địa phương giữ mức giao dịch cao nhất khu vực, đạt 68.000 đồng/kg.
Thị trường phía Nam ghi nhận heo hơi tại Vĩnh Long hạ một giá, xuống còn 61.000 đồng/kg. Đây cũng là mức giao dịch thấp nhất cả nước.
Hiện tại, heo hơi tại khu vực này đang được mua bán với giá từ 62.000 - 65.000 đồng/kg. Trong đó, Đồng Nai và TP HCM vẫn là hai địa phương giữ giá heo hơi cao nhất vùng, đạt 65.000 đồng/kg.
Nhìn chung, giá heo hơi vẫn tiếp đà giảm tại một số địa phương trong sáng đầu tuần. Khảo sát mới nhất cho thấy heo hơi trên cả nước đang được bán ra với giá trong khoảng 61.000 - 70.000 đồng/kg.
Theo dự báo của các chuyên gia, giá heo hơi sẽ tiếp tục đi xuống tại một số địa phương trong ngày mai do thị trường vẫn đang duy trì đà giảm.
Trước những khó khăn do dịch bệnh trong năm 2025, các địa phương ở Quảng Ngãi đã chủ động tái đàn, tăng cường chăn nuôi an toàn sinh học, nhằm bảo đảm nguồn cung thịt heo ổn định, phục vụ nhu cầu tiêu dùng dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, theo Báo và Phát thanh, Truyền hình Quảng Ngãi.
Tại xã Ba Gia, từ tháng 9 năm nay, nhiều hộ dân đã từng bước tái đàn sau khi dịch tả heo châu Phi được khống chế. Gia đình ông Tạ Đức Trinh, thôn Đức Sơn, hiện nuôi 70 con heo theo hình thức tự nhân giống, lựa chọn con khỏe mạnh, chăm sóc kỹ lưỡng và bổ sung dinh dưỡng, vitamin để nâng cao sức đề kháng. Đến nay, đàn heo phát triển ổn định, đạt trọng lượng từ 45–75kg/con, sẵn sàng xuất chuồng phục vụ thị trường Tết.
Trước đó, đợt dịch tả heo châu Phi bùng phát vào tháng 7 đã gây thiệt hại lớn cho xã Ba Gia, với hàng tấn heo buộc phải tiêu hủy, tổng giá trị ước khoảng 9 tỷ đồng. Sau dịch, chính quyền địa phương phối hợp ngành nông nghiệp hướng dẫn người dân tái đàn theo hướng an toàn sinh học, chú trọng vệ sinh chuồng trại, quản lý đàn và phòng chống dịch bệnh.
Hiện toàn xã Ba Gia có khoảng 80 hộ chăn nuôi với hơn 3.600 con heo, dự kiến cung ứng khoảng 300 tấn thịt heo ra thị trường dịp Tết Nguyên đán. Theo ghi nhận, giá heo hơi trên thị trường dao động từ 75.000 - 80.000 đồng/kg, tạo động lực để người chăn nuôi yên tâm đầu tư, kỳ vọng vụ heo Tết mang lại thu nhập ổn định.
Còn gần hai tháng nữa đến thời điểm xuất chuồng chính vụ, các hộ chăn nuôi tại Ba Gia đang tiếp tục kiểm soát chặt chẽ quy trình nuôi, bảo đảm nguồn thịt heo sạch, an toàn, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong dịp Tết cổ truyền.
Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/du-bao-gia-heo-hoi-ngay-3012-thi-truong-se-duy-tri-da-giam-20251229195411822.htm
In bài biếtBản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/