Theo CNBC, trong phiên giao dịch ngày 4/3, chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones tăng 238 điểm, tương đương 0,49% và đóng cửa ở mức 48.739 điểm, chấm dứt chuỗi ba ngày giảm liên tiếp. Chỉ số S&P 500 tăng 0,78% và kết thúc ở mức 6.870 điểm, trong khi chỉ số thiên về công nghệ Nasdaq Composite tăng 1,29% và phiên với 22.807 điểm.
Cổ phiếu công nghệ đã hỗ trợ thị trường, đặc biệt là các cổ phiếu trong lĩnh vực bán dẫn. Micron Technology và Advanced Micro Devices (AMD) đều tăng hơn 5%; Broadcom và Nvidia đi lên hơn 1%.
Một vài dữ liệu kinh tế tích cực đã củng cố tâm lý nhà đầu tư. Thứ nhất, ADP báo cáo rằng các công ty tư nhân đã tạo ra nhiều việc làm hơn dự kiến trong 2/2025. Thêm vào đó, lĩnh vực phi sản xuất của Mỹ ghi nhận mức tăng trưởng tốt hơn dự kiến trong tháng trước khi áp lực lạm phát giảm bớt.
“Những lo ngại về việc thị trường lao động suy yếu, thậm chí có thể chuyển thành thị trường lao động xấu đi, hiện đang bị thách thức”, ông Anthony Saglimbene, chiến lược gia trưởng thị trường của Ameriprise, cho biết. “Nền kinh tế Mỹ đang đứng vững”.
Phản ứng trước dữ liệu kinh tế diễn ra cùng lúc với việc giá dầu giảm tốc sau khi Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent nói với CNBC rằng Mỹ sẽ đưa ra “một loạt thông báo” để hỗ trợ dòng chảy dầu qua Vịnh Ba Tư. Giá dầu thô Brent và dầu thô West Texas Intermediate lần lượt đi ngang và tăng 0,13% khi chốt phiên 4/3.
Đà tăng giá dầu gần đây đã giảm bớt sau khi Tổng thống Donald Trump hôm 3/3 tuyên bố rằng Mỹ sẽ cung cấp bảo hiểm rủi ro cho tất cả hoạt động thương mại hàng hải qua Vịnh nhằm hỗ trợ các tàu chở dầu di chuyển qua eo biển Hormuz. Giao thông tàu chở dầu qua eo biển Hormuz - tuyến đường vận chuyển dầu thô quan trọng nhất thế giới - đã bị đình trệ sau khi chỉ huy Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran đe dọa đốt cháy các tàu cố gắng di chuyển qua.
“Nếu khu vực Trung Đông trở nên hỗn loạn hơn, chúng ta sẽ thấy những tác động dây chuyền lớn hơn trên thị trường toàn cầu, giá cả tài sản và có thể cả triển vọng kinh tế”, ông Saglimbene cho biết, trước khi nói thêm rằng “còn quá sớm để đưa ra những đánh giá đó”.
Ngoài ra, mức thuế quan toàn cầu 15% mà Tổng thống Trump công bố vào cuối tháng trước sẽ được triển khai trong tuần này, Bộ trưởng Bessent tiết lộ. Tuy nhiên, ông Bessent tin rằng thuế quan của Mỹ sẽ trở lại mức trước khi Tòa án Tối cao ra phán quyết bác bỏ chính sách thuế quan của Tổng thống “trong vòng 5 tháng”.
Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/dow-jones-tang-hon-200-diem-noi-lo-ve-xung-dot-trung-dong-diu-bot-20263553341244.htm
In bài biếtBản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/