Dòng tiền tích cực, VN-Index có triển vọng lấy lại mốc 1.300?

Ông Đỗ Bảo Ngọc, nhà sáng lập nền tảng hỗ trợ đầu tư Fstock.vn cho rằng trong điều kiện thị trường tích cực thì dự báo đợt hồi phục sắp tới có thể lên đến 1.300 điểm cùng với những yếu tố đang ủng hộ, củng cố cho xu hướng tăng trong thời gian tới.

‏‏

BTV Phương Nam và Nhà sáng lập nền tảng hỗ trợ đầu tư Fstock.vn trong chương trình “Khớp lệnh” của VTV Digital. (‏‏Ảnh chụp màn hình‏‏). ‏ 

Trong bối cảnh thị trường như hiện nay, mặc dù có nhiều quỹ giải ngân trong dài hạn nhưng đa phần nhà đầu tư rất quan tâm các yếu tố kỹ thuật trong ngắn hạn. Theo biểu đồ của VN-Index, nhiều công ty chứng khoán nhận định rằng sắp tới thị trường sẽ gặp kháng cự ở mức 1.280 điểm đồng thời khối lượng giao dịch tăng cao trở lại.‏

‏Chia sẻ trong chương trình "Khớp lệnh" của VTV Digital, ông Đỗ Bảo Ngọc, Nhà sáng lập nền tảng hỗ trợ đầu tư Fstock.vn cho rằng khi thị trường đang hồi phục từ đáy sẽ gặp những ngưỡng cản nhất định. Tuy vậy trong một xu hướng tốt thì những ngưỡng cản này xuất hiện cũng chỉ để thị trường vượt qua. ‏

‏Nhìn trên biểu đồ thực tế thì thị trường đã vượt qua MA5, MA20, MA60. Trong thời gian sắp tới, khi thị trường gặp kháng cự 1.280 như nhiều dự báo từ trước thì gap trước khi giảm rất là rộng. ‏

‏Trong điều kiện thị trường tích cực thì dự báo đợt hồi phục sắp tới có thể lên đến 1.300 điểm cùng với những yếu tố đang ủng hộ, củng cố cho xu hướng tăng trong thời gian tới. Cho dù thanh khoản có giảm trong một vài phiên gần đây thế nhưng sự sụt giảm trong điểm số không hề xảy ra. Chính vì vậy chuyên gia cho rằng nhà đầu tư có thể yên tâm trong ngắn hạn khi thị trường đang thể hiện rất rõ nét nỗ lực hồi phục. ‏

‏Tuy vậy, nhiều người cũng nhận định rằng để đạt được những mốc điểm cao như vậy thì VN- Index cần thêm sự chuẩn bị. Từ đầu tháng 8, kể cả về khối lượng hay điểm số đều được cải thiện rất tốt và VN-Index đang vẽ ra một xu hướng hồi phục đi lên rất rõ ràng. Đặc biệt, từ cuối tháng 7 cho đến đầu tháng 8, thanh khoản thị trường thậm chí tăng gấp đôi.‏

‏Giải thích cho vấn đề này, ông Ngọc chia sẻ rằng trong thời điểm cuối tháng 7, ngân hàng nhà nước bắt đầu không phát hành tín phiếu nữa trong khi những đợt tín phiếu đáo hạn về như một khoản trả vốn về các ngân hàng thương mại. Thậm chí, trong giai đoạn cao điểm, ngân hàng rút ròng qua tín phiếu lên đến hơn 170 nghìn tỷ cộng với việc rút ròng từ việc bán ngoại tệ đạt con số 300 nghìn tỷ ảnh hưởng trực tiếp đến thanh khoản thị trường.‏

‏Trong tháng 7 có những phiên ghi nhận mức giao dịch cạn kiệt chỉ ở mức 6, 7 nghìn tỷ cho đến khi ngân hàng nhà nước hành động, nới cung tiền thì thanh khoản của thị trường chứng khoán lập tức quay trở lại.

Dòng tiền vào đồng thời định giá đang ở mức hấp dẫn giúp cho nhiều mã hồi phục mạnh. Đến thời điểm hiện tại, thị trường đang hồi phục từ đáy cũng nhờ tác động đến từ chính sách của nhà nước.

 ‏Ông Đỗ Bảo Ngọc, Nhà sáng lập nền tảng hỗ trợ đầu tư Fstock.vn (‏‏Ảnh chụp màn hình‏‏). ‏ 

Nhắc đến chính sách thì nhiều nhà đầu tư cũng khá quan tâm đến chính sách giải ngân vốn đầu tư công khi chính phủ có kịp tiến độ giải ngân vốn hay không?

Theo ông Ngọc, câu chuyện đầu tư công khi xử lý xong vấn đề này thì lập tức có vướng mắc khác phải giải quyết. ‏Tính đến thời điểm giữa quý III, chính phủ vẫn chưa giải ngân được nhiều trong khi quý IV là giai đoạn các đơn vị thi công không còn mặn mà trong việc đẩy mạnh xây dựng.

Khi thời gian càng về cuối năm thì càng khó để cho chính phủ có thể giải ngân kịp theo tiến độ trước đó. Nếu chính phủ đủ quyết tâm thì hoàn toàn có thể đẩy mạnh được nhưng cần phải càng sớm càng tốt và kỳ vọng về kết quả giải ngân đầu tư công sẽ khả quan hơn rất nhiều.‏ ‏Điều này đã được chứng minh khi từ lúc bắt đầu quý III cho đến thời điểm hiện tại, việc giải ngân vốn đầu tư công đã có nhiều cải thiện hơn rõ rệt so với nửa đầu năm.

Vì vậy, kỳ vọng của nhà đầu tư về câu chuyện giải ngân trong 4 tháng cuối năm hoàn toàn có cơ sở bởi đây là yếu tố khơi thông cho nhiều ngành nghề khác có thể kể đến như ngành bất động sản và ngành vật liệu xây dựng. Các công trình đầu tư công chiếm khoảng 50% lượng công việc của các nhà thầu thi công cũng như vật liệu xây dựng. ‏

‏Kỳ vọng này đã trực tiếp thể hiện lên thị trường chứng khoán khi giá cổ phiếu của những ngành nghề liên quan đến xây dựng đã hồi phục khá mạnh từ vùng đáy. Nhà đầu tư cũng thể hiện cái nhìn tích cực cho việc giải ngân vốn đầu tư công sắp tới để tạo ra một cú hích đủ lớn cho các nhóm ngành liên quan tăng trưởng theo.‏

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/dong-tien-tich-cuc-vn-index-co-trien-vong-lay-lai-moc-1300-2022816202147882.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/