Đồng Nai khởi công cầu Vàm Cái Sứt nối với trung tâm TP HCM

Cầu Vàm Cái Sứt nằm trên Hương Lộ 2 chạy dọc sông Đồng Nai kết nối với cao tốc TP HCM - Long Thành- Dầu Giây. Khi cầu hoàn thành sẽ rút ngắn thời gian di chuyển về trung tâm TP HCM.

Đồng Nai khởi công cầu Vàm Cái Sứt nối với trung tâm TP HCM - Ảnh 1.

Đồng Nai đang dồn lực đầu tư hạ tầng, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội. (Ảnh minh họa: Báo Đồng Nai)

Sáng ngày 2/10, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai đã tổ chức lễ khởi công xây dựng cầu Vàm Cái Sứt trên tuyến Hương lộ 2, thuộc xã Long Hưng, TP Biên Hòa.

Cầu Vàm Cái Sứt xây dựng mới có tổng chiều dài tuyến khoảng 649 m, trong đó phần cầu dài hơn 450 m. Cầu có khổ rộng 23,6 m, gồm 4 làn xe cơ giới và hai làn xe thô sơ.

Theo ông Dương Minh Tâm, Phó giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây tỉnh, cầu Vàm Cái Sứt được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước, thời gian thi công hoàn thành khoảng 18 tháng.

Đồng Nai khởi công cầu Vàm Cái Sứt nối với trung tâm TP HCM - Ảnh 2.

Bản đồ kết nối tuyến giao thông Hương lộ 2. (Nguồn: Báo Đồng Nai)

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Cao Tiến Dũng cho biết thêm, cầu Vàm Cái Sứt là công trình trọng điểm của tỉnh, nằm trên tuyến Hương lộ 2, tuyến đường kết nối trung tâm TP Biên Hòa với đường cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Cụ thể, Hương lộ 2 là tuyến đường kết nối từ quốc lộ 51 đến đường cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây và được chia làm ba dự án nhỏ.

Giai đoạn 1 của dự án có chiều dài 1,9 km, đầu tuyến nối từ quốc lộ 51 đến khu đô thị Long Hưng; Giai đoạn 2 dài hơn 8 km, từ khu đô thị Long Hưng đến đường cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây và cầu Vàm Cái Sứt.

Trong đó, cầu Vàm Cái Sứt có vai trò quan trọng trong việc kết nối hai đoạn tuyến của Hương lộ 2.

Khi cầu hoàn thành sẽ rút ngắn khoảng cách và thời gian lưu thông của các phương tiện giao thông đi từ Đồng Nai đến TP HCM và góp phần giảm tải lưu lượng phương tiện giao thông trên quốc lộ 51.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/dong-nai-khoi-cong-cau-vam-cai-sut-noi-voi-trung-tam-tp-hcm-20201002160753783.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/