Diễn biến mới vụ điều tra chống bán phá giá 20 doanh nghiệp thép Việt tại Đài Loan

Đài Loan chuyển hồ sơ điều tra vụ chống bán phá giá đối với thép không gỉ cán nguội nhập khẩu từ 20 doanh nghiệp Việt Nam sang Bộ Tài chính nước này.

Theo đơn yêu cầu, biên độ phá giá bị cáo buộc đối với hàng hóa của Việt Nam trong năm 2025 là 31,36%. Ảnh minh họa

Theo thông báo ngày 12/10 của Bộ Kinh tế Đài Loan (MOEA), cơ quan này đã đưa ra kết luận sơ bộ rằng có dấu hiệu hợp lý cho thấy ngành sản xuất trong nước chịu thiệt hại đáng kể trong vụ điều tra chống bán phá giá đối với một số sản phẩm thép không gỉ cán phẳng, cán nguội nhập khẩu từ Việt Nam. Vụ việc sẽ được chuyển sang Bộ Tài chính Đài Loan để tiếp tục điều tra bán phá giá.

Theo Bộ Công Thương, thông tin nhận được từ Thương vụ Văn phòng Kinh tế - Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc, ngày 14/8 cho biết, Cơ quan quản lý Tài chính Đài Loan đã ban hành Thông báo khởi xướng điều tra chống bán phá giá (CBPG) đối với một số sản phẩm thép không gỉ cán nguội dạng phẳng nhập khẩu từ Việt Nam.

Vụ việc được khởi xướng trên cơ sở đơn yêu cầu của Công ty Cổ phần Thép Yieh United và Công ty Cổ phần Nhà máy Cơ khí Tang Eng của Đài Loan.

Hàng hóa bị điều tra là các sản phẩm thép không gỉ cán nguội dạng phẳng, ở dạng cuộn hoặc không ở dạng cuộn, không phân biệt đã hoặc chưa xử lý bề mặt hay gia công tiếp theo; có độ dày từ 0,05 mm đến 6,10 mm. Thành phần chính theo khối lượng gồm niken từ 5% đến 20%, crôm từ 15% đến 25%, mangan không quá 3% và nhôm không quá 0,5%. Hàng hóa có bề mặt được phủ, mạ hoặc bọc kim loại không thuộc phạm vi điều tra.

Theo đơn yêu cầu, biên độ phá giá bị cáo buộc đối với hàng hóa của Việt Nam trong năm 2025 là 31,36%. Đây là số liệu do nguyên đơn cung cấp, không phải kết luận của cơ quan điều tra.

Shanghai Metals Market (SMM) cho biết sau khi cuộc điều tra được khởi xướng, lượng thép không gỉ nhập khẩu của Đài Loan trong tháng 8 giảm xuống khoảng 92.700 tấn, trong khi giá nhập khẩu tăng lên mức cao nhất trong ba năm.

Tuy nhiên, giá giao dịch nội địa không tăng tương ứng. Hai doanh nghiệp gia công thép Yuen Long và Tung Mung đã công khai phản đối cuộc điều tra, cho rằng các nhà sản xuất thép thượng nguồn mua thép cán nóng (HRC) giá rẻ từ Indonesia nhưng lại tìm cách hạn chế thép cán nguội từ Việt Nam.

Theo SMM, trong quý III/2026, cả Đài Loan và Ấn Độ đều có động thái điều tra đối với thép không gỉ Việt Nam. Thổ Nhĩ Kỳ cũng khởi xướng rà soát cuối kỳ đối với ống thép không gỉ từ Việt Nam.

Tại Hàn Quốc, thép không gỉ Việt Nam đã chịu thuế chống bán phá giá ở mức 11,37-18,81%. Trong khi đó, cuộc điều tra chống bán phá giá của Ấn Độ đối với thép không gỉ cán nguội từ Trung Quốc, Indonesia và Việt Nam vẫn đang diễn ra, với thời hạn được kéo dài đến ngày 28/3/2027 và chưa áp dụng thuế tạm thời.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/dien-bien-moi-vu-dieu-tra-chong-ban-pha-gia-20-doanh-nghiep-thep-viet-tai-dai-loan-20261015114346836.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/