Điểm lại những lần HOSE ngừng giao dịch trong lịch sử

Khác với những lần buộc phải ngừng hoạt động trong quá khứ, phiên giao dịch hôm nay (1/6) phải nghỉ sớm do 'tiền quá nhiều'.

Phiên giao dịch đầu tháng 6 mở cửa đầy hưng phấn với chuyển động tích cực của nhóm ngân hàng, chứng khoán, dầu khí và thép... Dòng tiền mạnh mẽ trong phiên có thời điểm đẩy VN-Index tăng hơn 18 điểm, song, áp lực chốt lời tại một vài ngành dẫn dắt khiến thị trường giảm nhiệt về cuối phiên.

Kết phiên sáng, VN-Index tăng 9,73 điểm (0,73%) lên 1.337,78 điểm. Không chỉ gia tăng về điểm số, thanh khoản khớp lệnh trên HOSE riêng trong buổi sáng 1/6 đã là 20.996 tỷ đồng, tăng gần 14% so với sáng hôm qua (31/5) và tăng 25,5% so với trung bình các buổi sáng một tuần gần đây.

Khi nhà đầu tư tiếp tục chờ đợi sự bùng nổ vào phiên chiều thì trong thông báo phát đi mới đây, Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE) cho biết trong phiên sáng nay, giá trị giao dịch chứng khoán tại sở này vượt mức 21.700 tỷ đồng dẫn tới tình trạng báo động an toàn của hệ thống.

Theo đó, HOSE công bố ngừng giao dịch ngày 1/6 với giá đóng cửa của chứng khoán ngày 1/6 là giá khớp lệnh cuối cùng trong buổi sáng. Trong quá khứ, HOSE cũng không ít lần phải thông báo tạm ngừng giao dịch vì các sự cố.

Ngày 9/6/2020: Khắc phục sự cố ngay trong đêm

Cụ thể, cách đây gần một năm sàn HOSE, trong phiên giao dịch ngày 9/6/2020, sàn HOSE gặp sự cố giao dịch trong phiên ATC. Cụ thể, hệ thống giao dịch không thể khớp lệnh trong đợt khớp lệnh định kì xác định giá đóng cửa. Ngay trong đêm 9/6/2020, HOSE gửi đi thông báo hoàn tất khắc phục sự cố. Giá tham chiếu cho ngày giao dịch 10/6/2020 là giá khớp lệnh cuối cùng trong ngày 9/6/2020.

Sự cố ngày 22/1/2018: Dừng giao dịch hai ngày

Vào ngày 23/1/2018, HOSE phát đi thông báo cho biết, tại phiên giao dịch ngày 22/1, vào lúc 14h31, trong đợt khớp lệnh định kỳ xác định giá đóng cửa đã xảy ra sự cố kỹ thuật đối với hệ thống giao dịch của Sở.

Theo đó, để đảm bảo an toàn và chính xác cho hệ thống giao dịch, HOSE đã thực hiện tạm ngừng giao dịch từ đợt giao dịch khớp lệnh định kỳ xác định giá đóng cửa ngày 22/1 và ngừng giao dịch ngày 23/1 để tìm ra nguyên nhân và khắc phục sự cố.

Sự cố giao dịch năm 2007 và 2008

Trước đó, vào 8h35 sáng 27/5/2008, lệnh mua bán của các nhà đầu tư không thể nhập vào hệ thống giao dịch của HOSE. Sự cố này khiến HOSE phải thông báo tạm đóng phiên và dự kiến sáng 29/5 sẽ giao dịch trở lại bình thường.

Tương tự, hồi tháng 2/2007, sàn HOSE cũng từng phải dừng giao dịch trong thời gian ngắn, vào lúc thị trường đang rất nóng. Cụ thể, hệ thống máy chủ không cập nhật dữ liệu giao dịch liền đó nên thị trường khởi động với giá tham chiếu của phiên trước nữa. Sàn HOSE đã phải ngừng phiên giao dịch sáng và bù vào chiều.

Khác với những lần buộc phải ngừng hoạt động trong quá khứ, phiên giao dịch hôm nay phải nghỉ sớm do 'tiền quá nhiều'. Thực tế cho thấy, với khối lượng và giá trị giao dịch tăng nóng từng ngày, sức ép đối với hệ thống giao dịch của HOSE là không hề nhỏ

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/diem-lai-nhung-lan-hose-ngung-giao-dich-trong-lich-su-2021060114395247.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/