Điểm danh những nhân vật quan trọng xuất hiện tại WEF Davos 2020

Lãnh đạo doanh nghiệp và chính trị gia trên khắp thế giới đang tề tựu để tham dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) tại Davos (Thụy Sĩ) trong tuần này. 2020 đánh dấu kỉ niệm 50 năm sự kiện ở dãy Alps (Thụy Sĩ) và chủ đề năm nay là "Stakeholders for a Cohesive and Sustainable World" (tạm dịch là "Bắt tay vì một thế giới gắn kết và bền vững hơn").

CNBC đã điểm qua một số tên tuổi nổi bật tham gia sự kiện năm nay.

Tổng thống Mỹ Donald Trump

Sau khi hủy tham dự sự kiện WEF năm 2019 trong bối cảnh bất đồng với Đảng Dân chủ về chi tiêu quốc phòng và an ninh, ông Trump sẽ có mặt tại dãy Alps năm nay cùng nhóm cố vấn.

WEF Davos 2020: Ngoài Tổng thống Trump và nhà hoạt động môi trường Greta Thunberg còn có ai góp mặt? - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: AFP)

Theo Bloomberg, đội ngũ cố vấn sẽ sát cánh bên Tổng thống Mỹ tại WEF năm 2020 gồm Bộ trưởng Bộ Tài chính Steven Mnuchin, Bộ trưởng Bộ Thương mại Wilbur Ross, Đại diện Thương mại Robert Lighthizer, cố vấn kiêm con rể Jared Kushner và con gái Ivanka Trump.

Nữ thủ tướng trẻ nhất thế giới Sanna Marin

Ở tuổi 34, bà Sanna Marin là thủ tướng đương nhiệm trẻ nhất thế giới và cũng là nữ lãnh đạo thứ ba của Phần Lan. Bà Marin đang đứng đầu một chính phủ liên minh gồm 4 đảng, trong đó người đứng đầu các đảng đều là phái nữ.

WEF Davos 2020: Ngoài Tổng thống Trump và nhà hoạt động môi trường Greta Thunberg còn có ai góp mặt? - Ảnh 2.

Nữ thủ tướng trẻ nhất thế giới Sanna Marin.(Ảnh: CNBC)

Vào thời điểm được bổ nhiệm hồi tháng 12 năm ngoái, Thủ tướng Phần Lan cho biết bà chưa bao giờ nghĩ về tuổi tác hay giới tính của mình. "Tôi nghĩ về lí do tại sao tôi bước chân vào chính trị và những điều giúp tôi giành được sự tin tưởng của cử trị", bà chia sẻ.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen

Cựu Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Đức đã trở thành người đứng đầu cơ quan điều hành của Liên minh châu Âu (EU) vào tháng 12/2019. Tân Chủ tịch EC đang có nhiều vấn đề đau đầu cần phải giải quyết, trong đó gồm việc tìm kiếm sự ủng hộ cho gói ngân sách chống biến đổi khí hậu mới của bà.

WEF Davos 2020: Ngoài Tổng thống Trump và nhà hoạt động môi trường Greta Thunberg còn có ai góp mặt? - Ảnh 3.

Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen. (Ảnh: Getty Images)

Thỏa thuận Xanh châu Âu, một đề xuất được công bố hồi tháng 12/2019 đặt mục tiêu đưa lượng thải carbon tại tất cả quốc gia EU về mức 0 vào năm 2050.

Tân Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) Christine Lagarde

Nhà lãnh đạo mới được bổ nhiệm của ECB là một nhân vật quen mặt tại WEF. Bà Lagarde, nữ chủ tịch đầu tiên của ECB, từng tham dự sự kiện này với vai trò là Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF).

WEF Davos 2020: Ngoài Tổng thống Trump và nhà hoạt động môi trường Greta Thunberg còn có ai góp mặt? - Ảnh 4.

Tân Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu Christine Lagard. (Ảnh: AFP)

Năm nay, bình luận của bà tại Davos sẽ được theo dõi sát sao hơn vì nhà đầu tư đang tìm kiếm thêm manh mối về đánh giá chiến lược mà ECB đang tiến hành.

Cuối năm 2019, tân Chủ tịch ECB từng tuyên bố bà muốn ECB đặt vấn đề biến đổi khí hậu thành một ưu tiên trong chính sách.

Nhà hoạt động môi trường Greta Thunberg

Nhà hoạt động môi trường 17 tuổi người Thụy Điển sẽ trở lại Davos trong năm nay. "Nhân vật của năm" do tạp chí Time bình chọn năm 2019 đã gửi một thông điệp rõ ràng đến các nhà lập pháp và lãnh đạo doanh nghiệp rằng họ nên cam kết thoái vốn đầu tư khỏi nhiên liệu hóa thạch ngay bây giờ.

WEF Davos 2020: Ngoài Tổng thống Trump và nhà hoạt động môi trường Greta Thunberg còn có ai góp mặt? - Ảnh 5.

Nhà hoạt động môi trường 17 tuổi người Thụy Điển Greta Thunberg. (Ảnh: Getty Images)

"Chúng tôi yêu cầu tại diễn đàn năm nay, tất cả khách tham dự từ doanh nghiệp, ngân hàng, tổ chức và chính phủ ngay lập tức tạm dừng mọi khoản đầu tư vào khai thác và chiết xuất nhiên liệu hóa thạch, ngay lập tức dừng trợ cấp cho nhiên liệu hóa thạch và ngay lập tức thoái vốn khỏi nhiên liệu hóa thạch.

Chúng tôi không muốn mục tiêu này hoàn thành vào năm 2050, 2030 hay thậm chí 2021, mà là ngay bây giờ", Greta viết trên tạp chí The Guardian.

Nhà sáng lập Huawei Technologies Nhậm Chính Phi

Công nghệ luôn là một điểm chính của cuộc thảo luận tại Davos và năm nay cũng không ngoại lệ, trong đó công nghệ 5G sẽ là một phần quan trọng trong cuộc tranh luận.

Huawei đã dẫn đầu cuộc đua 5G trên toàn thế giới, nhưng đồng thời, hãng cũng gây ra một số bất đồng giữa các đồng minh truyền thống như Mỹ và EU.

WEF Davos 2020: Ngoài Tổng thống Trump và nhà hoạt động môi trường Greta Thunberg còn có ai góp mặt? - Ảnh 6.

Nhà sáng lập Huawei Technologies Nhậm Chính Phi. (Ảnh: CNBC)

Chính quyền Washington đã bày tỏ quan ngại về mối liên hệ giữa Huawei và chính phủ Bắc Kinh, tuy nhiên Huawei đã phủ nhận các cáo buộc. Washington sau đó đã thực hiện các bước để cấm gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc mua linh kiện và phần mềm của doanh nghiệp Mỹ.

Trong khi đó, EU vẫn tiến hành thống nhất câu trả lời cho vấn đề trên, tuy nhiên chính phủ Đức tuyên bố họ không muốn hoàn toàn ngăn Huawei tham gia phát triển hạ tầng 5G tại Đức.

Giám đốc điều hành IMF Kristalina Georgieva

Bà Kristalina Georgieva, người Bulgari, được bổ nhiệm thành Giám đốc điều hành IMF vào mùa thu năm 2019.

Trong sự kiện đầu tiên tại WEF Davos hôm 20/1, IMF đã tiếp tục hạ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu sau những dấu hiệu tiêu cực ở một số nền kinh tế mới nổi.

WEF Davos 2020: Ngoài Tổng thống Trump và nhà hoạt động môi trường Greta Thunberg còn có ai góp mặt? - Ảnh 7.

Giám đốc điều hành IMF Kristalina Georgieva. (Ảnh: AFP)

Theo báo cáo "Triển vọng kinh tế thế giới" của IMF, nền kinh tế toàn cầu được dự báo sẽ tăng trưởng 2,9% trong năm 2019, 3,3% trong năm 2020 và 3,4% vào năm 2021. Cả ba số liệu đều giảm so với dự báo hồi tháng 10 năm ngoái.

Nhà đầu tư huyền thoại George Soros

Nhà đầu tư tỉ phú George Soros là một gương mặt quen thuộc tại EWF. Trong lần xuất hiện gần nhất, ông đã bày tỏ lo ngại về chính sách đối ngoại và kinh tế của Tổng thống Trump.

"Một chính sách hiệu quả đối với Trung Quốc không thể bị biến thành một khẩu hiệu được. Nó cần phải phức tạp, chi tiết và mang tính thực tiễn. Chính sách này phải gồm một phản ứng kinh tế từ phía Mỹ đối với Sáng kiến Vành đai và Con đường của Trung Quốc", ông nhấn mạnh.

WEF Davos 2020: Ngoài Tổng thống Trump và nhà hoạt động môi trường Greta Thunberg còn có ai góp mặt? - Ảnh 8.

Nhà đầu tư huyền thoại George Soros. (Ảnh: Gett Images)

Ngoài một số tên tuổi nêu trên, Bloomberg còn liệt kê thêm các doanh nhân nổi tiếng khác, đơn cử như nhà sáng lập Bridgewater Associates Ray Dalio, Chủ tịch Blackstone Group Steve Schwarzman và CEO JPMorgan Chase Jamie Dimon.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/diem-danh-nhung-nhan-vat-quan-trong-xuat-hien-tai-wef-davos-2020-20200121075444231.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/