Di dời khẩn dân tại chung cư số 440 Trần Hưng Đạo

TP HCM vừa giao quận 5 lập và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với các hộ dân di dời khẩn cấp tại chung cư số 440 Trần Hưng Đạo, phường 11. Các hộ dân này sẽ tạm cư tại cao ốc An Phú, số 961 Hậu Giang, quận 6.

UBND TP HCM vừa giao UBND quận 5 lập và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với các hộ dân di dời khẩn cấp tại chung cư số 440 Trần Hưng Đạo, phường 11.

Để đảm bảo an toàn tính mạng người dân, các hộ dân này sẽ đến tạm cư tại cao ốc An Phú, số 961 Hậu Giang, quận 6 để việc tháo dỡ chung cư số 440 Trần Hưng Đạo được tiến hành.

IMG_6995

Các hộ dân di dời khẩn khỏi chung cư số 440 Trần Hưng Đạo, phường 11, quận 5 sẽ tạm cư tại cao ốc An Phú, số 961 Hậu Giang, quận 6. (Ảnh: Realtimes)

Chung cư số 440 Trần Hưng Đạo, phường 11 xây dựng trước năm 1975, gồm 1 tầng trệt, 1 tầng lửng, 2 tầng lầu, sân thượng và mái bê tông cốt thép.

Chung cư này bị Sở Xây dựng TP HCM đánh giá mức độ nguy hiểm là nhà cấp D – tức là khả năng chịu lực của kết cấu không thể đáp ứng được yêu cầu sử dụng bình thường, có khả năng đổ sập bất cứ lúc nào và cần phá dỡ khẩn cấp theo qui định.

Dù đã xuống cấp nghiêm trọng nhưng đây vẫn là nơi cư trú của 32 hộ gia đình. Việc sinh hoạt của người dân tại đây vẫn diễn ra bình thường.

Theo một số phản ánh của người dân, mặc dù đã nhiều lần nghe về thông tin di dời nhưng chưa được chính quyền thông báo chính thức nên chưa ai dám đi. Người dân cũng không đủ tiền để đi thuê căn hộ khác theo giá thị trường nên đành bằng lòng sống chung với nguy hiểm.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/di-doi-khan-dan-tai-chung-cu-so-440-tran-hung-dao-20190906113110676.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/