Đề xuất mua 15 triệu liều vắc xin COVID-19 cho người dân Hà Nội

Với đề xuất mua 15 triệu liều vắc xin COVID-19, dự kiến 95% công dân Thủ đô sẽ được tiêm chủng.

Theo Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, chiều ngày 22/2, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP Hà Nội đã họp trực tuyến với các quận, huyện, phường, xã để tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống, khống chế dịch bệnh COVID-19.

Tại cuộc họp, Sở Y tế đã tham mưu UBND thành phố công văn gửi Bộ Y tế về việc đề nghị hỗ trợ để mua vắc xin phòng COVID-19 tiêm cho người dân. Về số lượng, nếu tính theo dân số của Hà Nội và những người sinh sống trên địa bàn, thành phố sẽ cần 15 triệu liều vắc xin để có thể tiêm đầy đủ hai mũi cho những người trưởng thành từ 18 tuổi trở lên, đạt 95%.

Về tình hình dịch bệnh tại Hà Nội, ông Hoàng Đức Hạnh, Phó Giám đốc Sở Y tế cho biết dịch cơ bản đã được kiểm soát nhưng nguy cơ vẫn còn ở mức cao. Đặc biệt, gần 85% những ca mắc vừa qua không có triệu chứng, vì vậy nếu muốn biết người đó có nhiễm COVID-19 hay không vẫn phải dựa vào kết quả xét nghiệm PCR.

"Việc xét nghiệm sẽ được tiếp tục nhưng phải chủ động, bài bản theo đúng hướng dẫn về mặt dịch tễ học để chúng ta có thể phát hiện các ca bệnh trong cộng đồng và những nơi có nguy cơ cao. Trong đó lưu ý, bệnh viện là nơi có nhiều người bệnh nên việc sàng lọc, phát hiện trong khu khám, chữa bệnh vẫn phải đảm bảo", ông Hạnh cho biết.

Ngoài ra, các đơn vị cần tiếp tục thực hiện nghiêm túc việc cách ly y tế, không để dịch bệnh lây lan từ khu cách ly ra ngoài cộng đồng, giám sát chặt chẽ tại địa phương đối với những trường hợp sau khi hoàn thành cách ly tập trung đủ 14 ngày và các trường hợp cách ly tại nhà.

Hà Nội đã xét nghiệm cho toàn bộ người dân về từ Hải Dương

Ông Hoàng Đức Hạnh cũng cho biết trong tuần qua, Hà Nội đã không ghi nhận ca nhiễm COVID-19 mới nào. Trong đợt dịch này, thành phố đã ghi nhận 35 ca mắc trong cộng đồng. Số F1 từ ngày 27/1 có 1.140 trường hợp, tất cả đã được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm, kết quả có 30 ca dương tính, còn lại âm tính.

Về việc rà soát và xét nghiệm cho toàn bộ người về từ tỉnh Hải Dương, tổng số là 51.595 người, trong đó người về từ huyện Cẩm Giàng là 2.436 người. Rà soát, xét nghiệm cho 17.528 người tại 18 địa điểm có liên quan tới ca mắc tại Hà Nội, kết quả tất cả đều âm tính.

Theo ông Hạnh, tính đến nay Hà Nội đã hoàn thành việc lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ người dân về từ tỉnh Hải Dương và những khu vực có dịch khác. Bên cạnh đó, Thường trực Thành ủy cũng thường xuyên kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh tại các quận, huyện trên địa bàn.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/de-xuat-mua-15-trieu-lieu-vac-xin-covid-19-cho-nguoi-dan-ha-noi-20210222214220917.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/