Công nhân thất nghiệp nhiều, riêng một tỉnh lớn phía Nam có ngày nhận 22.000 hồ sơ thất nghiệp

Đại biểu Quốc hội dự báo bức tranh kinh tế 6 tháng đầu năm nay ảm đạm khi số lượng doanh nghiệp đăng ký giảm, công nhân thất nghiệp nhiều.

Tại phiên thảo luận tại tổ về tình hình kinh tế - xã hội sáng 25/5, đại biểu Lê Thanh Vân (đoàn Cà Mau) cho rằng khi bàn về kịch bản tăng trưởng kinh tế, Chính phủ quyết tâm xây dựng chỉ tiêu cao, tuy nhiên, nhiều chuyên gia phân tích đánh giá năm 2023 nền kinh tế vẫn phải chịu cú “hồi mã thương" của COVID-19 và những suy yếu sẽ tác động từ đầu năm.

Theo tin từ TTXVN, dẫn chứng cho bức tranh kinh tế 6 tháng đầu năm nay dự báo ảm đạm, ông Vân đưa ra chứng minh khi số lượng doanh nghiệp đăng ký giảm, công nhân thất nghiệp nhiều. Ngày 23/5, trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Đồng Nai tiếp nhận 22.000 hồ sơ thất nghiệp, trong khi địa phương này chính là cực tăng trưởng của vùng Đông Nam Bộ.

Do đó, Đại biểu Vân cho biết cần đánh giá có cách nhìn khách quan cả bên ngoài và bên trong, bởi nền kinh tế của nước ta có độ mở lớn, sự trồi sụt của kinh tế trong nước lệ thuộc nhiều vào thế giới.

Trước đó, trong báo cáo tình hình việc làm quý I, Tổng cục Thống kê cũng công bố số liệu liên quan đến tình trạng cắt giảm lao động tại các doanh nghiệp.

Theo cơ quan thống kê, tình trạng nhiều doanh nghiệp ở các ngành nghề, địa phương cắt giảm đơn hàng đã diễn ra từ quý IV năm 2022 và tiếp tục tiếp diễn sang quý I năm 2023, dẫn đến hàng trăm ngàn người lao động bị giảm giờ làm, mất việc làm, ảnh hưởng tới đời sống của người lao động.

Cụ thể, theo báo cáo nhanh từ các địa phương cho biết số lao động nghỉ giãn việc của các doanh nghiệp trên cả nước trong quý I năm nay là gần 294.000 người, giảm 2.000 người so với quý trước, trong đó đa số ở các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (chiếm 83,8%), tập trung chủ yếu ở ngành da giày với 44,2%, tiếp theo là dệt may với 18,8%.

Số lao động nghỉ giãn việc chủ yếu tập trung ở một số tỉnh như Bắc Giang (16.000 người), Hải Dương (9.800 người), Ninh Bình (19.700 người), Thanh Hóa (62.400 người), Nghệ An (12.600 người), Tây Ninh (khoảng 21.800 người), Bình Dương (khoảng 36.400 người), Đồng Nai (khoảng 35.000 người), TP HCM (khoảng 19.800 người), Tiền Giang (khoảng 11.500 người), Vĩnh Long (khoảng 13.200 người).

Các lao động mất việc tập trung đa số (55,2%) ở các ngành dệt may, da giày, sản xuất linh kiện và sản phẩm điện tử và chủ yếu tập trung ở một số tỉnh có nhiều khu công nghiệp, khu chế xuất như Đồng Nai (khoảng gần 32.600 người), Bình Dương (khoảng gần 21.700 người), Bắc Ninh (14.000 người), Bắc Giang (khoảng 7.700 người).

Ngoài ra, tại một số địa phương như TP HCM, Vũng Tàu, Bình Phước, Nghệ An, Bắc Giang, Bắc Ninh, Thái Nguyên,…, số lao động có việc làm có xu hướng giảm so với quý IV năm 2022. Cụ thể, số lao động có việc làm ở TP HCM giảm 0,4%, Vũng Tàu giảm 2,6%, Bình Phước giảm gần 4,0%, Nghệ An giảm 5,5%, Bắc Giang giảm 4,5%, Bắc Ninh giảm 0,9%, Thái Nguyên giảm 2,2%, điều này làm giảm đà phục hồi của thị trường lao động nói chung.    

 

Có góc nhìn tương tự, Đại biểu Trần Hoàng Ngân (đoàn TP HCM) cho hay hơn 3 năm qua, thế giới trong hoàn cảnh khó khăn, nhiều yếu tố bất lợi, bất định bởi dịch COVID-19 dẫn đến khủng hoảng y tế, kinh tế, đứt gãy chuỗi cung ứng.

Năm 2022 được kỳ vọng sự phục hồi mạnh của thế giới nhưng từ ngày 24/2, xung đột quân sự Nga-Ukraine dẫn đến tác động nghiêm trọng tới tình hình kinh tế-xã hội, dẫn tới khủng khoảng năng lượng, lương thực,… hiện chưa có dấu hiệu kết thúc, diễn biến phức tạp.

“Năm 2023, dự báo nền kinh tế thế giới tăng trưởng thấp hơn, một số nước vào suy thoái, đặc biệt kinh tế các nước có độ mở lớn bị tác động nặng hơn. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã 10 lần tăng lãi suất để kiểm soát lạm phát, điều này làm biến động, rung lắc thị trường ngoại hối, giá trị đồng USD tăng mạnh. Dòng chảy tiền tệ, vốn đầu tư nước ngoài trên toàn cầu bị ảnh hưởng. Nước nào xuất khẩu nhiều sẽ bị ảnh hưởng,” ông Ngân nói.

 

Đánh giá trong những tháng đầu năm 2023 xuất hiện nhiều biến số cần quan tâm, ông Ngân chỉ ra tốc độ tăng trưởng kinh tế chung đạt 3,32% nhưng nếu tiếp tục đà này, thất nghiệp sẽ gia tăng. Bức tranh thương mại thế giới tác động tới trong nước như xuất khẩu đã bị suy giảm. Nhiều doanh nghiệp bị cắt đơn hàng, tác động an sinh xã hội và người lao động.

Do đó, Đại biểu kiến nghị Quốc hội, Chính phủ phải tập trung có giải pháp cấp bách và lâu dài để đảm bảo kinh tế phát triển bền vững hơn trong thời gian tới.    

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/dbqh-cong-nhan-that-nghiep-nhieu-rieng-mot-tinh-lon-o-phia-nam-co-ngay-nhan-22000-ho-so-that-nghiep-2023525153323480.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/