Một cửa hàng ở Mỹ. (Ảnh: Getty Images).
Theo báo cáo do Cục Thống kê Lao động Mỹ (BLS) công bố ngày 11/9, giá cả một loạt hàng hóa và dịch vụ ở nền kinh tế số một thế giới đã tiếp tục đi lên trong tháng 8.
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8 tăng 0,4% so với tháng liền trước và 3,4% so với cùng kỳ năm trước. Cả hai đều phù hợp với dự đoán của các nhà kinh tế do Dow Jones khảo sát.
Tuy nhiên, sau khi loại trừ giá năng lượng và thực phẩm dễ biến động, CPI lõi tăng 0,3% so với tháng trước đó, nhỉnh hơn 0,1 điểm % so với dự báo. Nếu so với một năm trước, CPI lõi đi lên 2,4%, giống như ước tính.
Đây là báo cáo lạm phát quan trọng cuối cùng mà Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ xem xét trước cuộc họp chính sách diễn ra vào tuần tới.
Trong tháng 8, giá năng lượng tăng 2,1%, trong khi đó giá các vật dụng thiết yếu gia đình hầu như đi ngang, còn chi phí nhà ở tăng 0,3%.
Giá dịch vụ - không bao gồm các lĩnh vực liên quan đến năng lượng và thuê nhà, tăng 0,5% - phản ánh mức tăng ở các nhóm như viễn thông, dịch vụ lưu trú và giá vé máy bay. Giá hàng hóa - ngoại trừ các mặt hàng thực phẩm và năng lượng - đi lên 0,1%, chủ yếu do giá xe mới và cũ trở nên đắt đỏ hơn.
Theo tín hiệu từ thị trường tương lai, các nhà đầu tư gần như tin chắc Fed sẽ tăng lãi suất tại cuộc họp tháng 9, đồng thời đánh giá cao khả năng sẽ có thêm một đợt tăng nữa trong những tháng cuối năm.
Báo cáo CPI tháng 8 không cho thấy lạm phát đang hướng tới mục tiêu 2% của Fed. Giá cả vẫn đang chịu áp lực từ cuộc chiến Mỹ - Iran, thuế quan và làn sóng xây dựng trung tâm dữ liệu.
Ngân hàng trung ương Mỹ nhiều khả năng sẽ coi báo cáo này là động lực để hướng đến việc tăng lãi suất lần đầu tiên trong vòng ba năm. Trong những tuần trước, một số quan chức Fed đã báo hiệu CPI tháng 8 có thể sẽ định đoạt quyết định lãi suất tại cuộc họp diễn ra trong hai ngày 15 - 16/9.
Chủ tịch Fed Kevin Warsh thường tránh phát tín hiệu về động thái tiếp theo, nhưng trong bài phát biểu ở Jackson Hole tháng trước, ông nói các quan chức sẽ “có việc phải làm” nếu họ không thể “chắc chắn” rằng lạm phát đang tiến về mục tiêu 2% một cách rõ ràng và với tốc độ thích hợp.
Trong khi đó, nền kinh tế Mỹ đang phải đương đầu với cú sốc giá năng lượng mới, trong bối cảnh cuộc chiến ở Trung Đông và xung đột Nga - Ukraine làm gián đoạn nguồn cung. Trong tuần này, giá dầu thô đã vượt 100 USD/thùng và giá dầu diesel bán lẻ ở Mỹ đã leo lên mức cao nhất mọi thời đại.
Bà Kathy Bostjancic, nhà kinh tế trưởng của Nationwide, bình luận: “Chủ tịch Warsh và các nhà hoạch định chính sách khác đã phát tín hiệu họ sẽ chỉ giữ nguyên lãi suất nếu xu hướng thiểu phát tiếp diễn. Báo cáo CPI tháng 8 không phản ánh điều đó”.
“Thêm nữa, đà tăng trở lại của giá dầu thô, xăng và dầu diesel càng làm gia tăng lo ngại rằng cú sốc năng lượng có thể lan sang giá các loại hàng hóa, dịch vụ khác, cũng như ảnh hưởng đến kỳ vọng lạm phát”, bà nói tiếp.
Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/cpi-loi-thang-8-cua-my-tang-manh-hon-du-doan-thi-truong-tin-chac-fed-sap-tang-lai-suat-202691120126185.htm
In bài biếtBản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/