COVID-19 khiến tổng tài sản các tỉ phú lần đầu tiên đạt mốc 10.000 tỉ USD

Tổng tài sản của các tỉ phú thế giới tăng hơn 25% trong giai đoạn cao điểm của đại dịch COVID-19 và lần đầu tiên đạt mức 10.000 tỉ USD, đồng thời số lượng tỉ phú cũng đạt mức cao nhất trong lịch sử.

Hôm 7/10, tập đoàn kiểm toán PwC và ngân hàng UBS (Thụy Sĩ) công bố một báo cáo về thu nhập của các tỉ phú trong giai đoạn từ tháng 4 tới tháng 6 - khi đại dịch COVID-19 đang lây lan khắp hành tinh với tốc độ cao nhất. 

Báo cáo, mang tên "Riding the storm" cho thấy tổng tài sản của tỉ phú toàn cầu tăng lên mức 10.200 tỉ USD trong giai đoạn tháng 4 tới tháng 6, trong khi con số đó ở đầu tháng 4 chỉ là 8.000 tỉ USD, theo CNBC.

Lần đầu tiên tổng tài sản của các tỉ phú đạt mốc 10.000 tỉ USD - Ảnh 1.

Tỉ phú Jeff Bezos, Tổng giám đốc tập đoàn Amazon, vẫn là người giàu nhất hành tinh với tài sản có giá trị 183 tỉ USD. Ảnh: CNBC

Như vậy, tổng tài sản của tỉ phú toàn cầu đã tăng 27,5% và vượt mốc kỉ lục trước là 8.900 tỉ USD hồi cuối năm 2017. Số lượng tỉ phú thế giới cũng đạt mức mới là 2.189, phá kỉ lục trước đó là 2.158 trong năm 2017.

UBS và PwC nói rằng họ đã khảo sát hơn 2.000 tỉ phú từ 43 thị trường khắp thế giới và họ chiếm khoảng 98% tổng tài sản tỉ phú toàn cầu.

Trong khoảng thời gian từ ngày 7/4 tới 31/7 năm nay, tài sản của các tỉ phú thuộc mọi ngành đều tăng ở mức hai con số. Mức tăng tài sản của các tỉ phú trong ngành công nghệ, sản xuất và chăm sóc y tế tăng từ 36% tới 44%.

Cũng trong khoảng thời gian ấy, hàng chục nước trên thế giới triển khai các biện pháp nghiêm ngặt để chặn sự lây lan của COVID-19, khiến hàng triệu người mất việc và phải sống nhờ trợ cấp của chính phủ.

Các thị trường chứng khoán thế giới đã phục hồi so với thời điểm đại dịch bắt đầu do nhiều chính phủ triển khai các gói kích thích kinh tế lớn kỉ lục để giảm tác động của khủng hoảng y tế toàn cầu.

Hiện tại, gần 36 triệu người trên toàn thế giới nhiễm nCoV, và 1,05 triệu người đã tử vong vì bệnh, theo dữ liệu của Đại học John Hopkins.

Báo cáo tiết lộ rằng, kết quả một cuộc khảo sát với nhiều tỉ phú cho thấy họ dự đoán những thuế thu nhập mới sẽ ra đời, và các chính phủ sẽ tăng mức thu thuế trực tiếp.

Người giàu nhất thế giới vẫn là Jeff Bezos. Tài sản ròng của ông chủ tập đoàn Amazon đạt 183 tỉ USD, tăng hơn 68 tỉ USD so với ngày 7/10 năm ngoái, theo dữ liệu của Bloomberg.

Cũng theo dữ liệu của Bloomberg, tính tới ngày 10/7, tài sản của các tỉ phú Bill Gates, Elon Musk, Mark Zuckerberg lần lượt là 123 tỉ USD, 102 tỉ USD, 98,1 tỉ USD.

Năm ngoái, Oxfam phát hiện ra rằng 26 người giàu nhất thế giới sở hữu tài sản lớn hơn tổng tài sản của hơn một nửa người nghèo nhất hành tinh.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/covid-19-khien-tong-tai-san-cac-ti-phu-lan-dau-tien-dat-moc-10000-ti-usd-20201008110820843.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/