Kết thúc quý II/2026, thị trường chứng khoán Việt Nam ghi nhận diễn biến "xanh vỏ đỏ lòng", trong bối cảnh dòng tiền duy trì ổn định và số lượng tài khoản nhà đầu tư tiếp tục gia tăng. Dù chịu tác động bởi căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông khiến thị trường có những nhịp rung lắc, xu hướng chủ đạo trong quý vẫn là đi lên.
Trong bối cảnh đó, diễn biến của từng cổ phiếu lại có sự phân hóa rõ rệt. Thống kê biến động giá trên HOSE, HNX và UPCoM trong quý II cho thấy nhiều mã tăng hoặc giảm với biên độ vượt xa mức biến động của VN-Index, phản ánh sự khác biệt giữa các nhóm ngành và câu chuyện riêng của từng doanh nghiệp.
Trong quý II, dòng tiền trên HOSE tập trung mạnh vào nhóm vốn hóa lớn, đặc biệt là "họ Vin". Cổ phiếu VIC của Vingroup trở thành tâm điểm khi tăng khoảng 63%, từ 135.000 đồng lên 220.000 đồng/cổ phiếu. Đà tăng mạnh của VIC không chỉ đưa doanh nghiệp trở lại nhóm vốn hóa lớn nhất thị trường mà còn trở thành một trong những động lực quan trọng kéo VN-Index đi lên trong quý.
Song song với VIC, cổ phiếu VHM của Vinhomes cũng ghi nhận mức tăng khoảng 53%, lên 151.800 đồng/cổ phiếu. Diễn biến tích cực của hai mã vốn hóa lớn này góp phần tạo nên làn sóng tăng giá trên toàn nhóm Vingroup, đồng thời thu hút mạnh dòng tiền của nhà đầu tư.
Dù dẫn đầu HOSE về mức tăng với 85%, cổ phiếu ASP có thanh khoản bình quân chỉ hơn 229.000 đơn vị mỗi phiên, thấp hơn đáng kể so với VIC hay VHM.
Bên cạnh nhóm bất động sản, ngân hàng cũng góp mặt trong danh sách tăng mạnh. MSB tăng khoảng 40%, trong khi LPB tăng 35% trong quý II. Cả hai đều duy trì thanh khoản ở mức cao.
Ở chiều ngược lại, CRC là cổ phiếu giảm mạnh nhất trên HOSE khi mất khoảng 40% giá trị trong quý II. Theo sau là VPG (-39%) và DCL (-33%). Cổ phiếu phân bón DCM cũng giảm khoảng 27%.
Trên HNX, THD dẫn đầu về biên độ tăng khi tăng tới 424% trong quý II và cũng là mức tăng lớn nhất ba sàn. Tuy nhiên, thanh khoản bình quân chỉ khoảng 33.000 cổ phiếu mỗi phiên.
Trong nhóm có thanh khoản tốt hơn, CTP và DST cùng tăng khoảng 43%, trong khi OCH tăng 37%, trở thành những cái tên đáng chú ý trên sàn HNX trong quý vừa qua.
Ở chiều giảm, HHC mất hơn 52% giá trị, dẫn đầu danh sách giảm mạnh nhất. Các cổ phiếu FID, TJC và PVC cũng ghi nhận mức điều chỉnh đáng kể, trong đó PVC là một trong số ít mã duy trì thanh khoản ở mức trên một triệu cổ phiếu mỗi phiên.
Diễn biến trên thị trường UPCoM tiếp tục phân hóa mạnh với nhiều cổ phiếu tăng trên 100% trong quý II như TH1, H11, TAB hay UDL. Tuy nhiên, phần lớn các mã này đều có thanh khoản rất thấp, chỉ vài trăm đến vài chục nghìn cổ phiếu mỗi phiên, nên mức độ lan tỏa không lớn.
Với chiều giảm, L35 mất tới 73% giá trị, tiếp theo là PRO, VHF và DNM. Tương tự nhóm tăng giá, đa phần các cổ phiếu giảm sâu trên UPCoM cũng ghi nhận thanh khoản thấp, phản ánh đặc trưng giao dịch của sàn này.
Nhìn chung, quý II/2026 chứng kiến sự phân hóa mạnh trên HOSE, HNX và UPCoM khi dòng tiền chủ yếu tập trung vào một số nhóm cổ phiếu có câu chuyện riêng, trong khi nhiều mã khác vẫn giảm sâu bất chấp thị trường chung khởi sắc
Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/co-phieu-tang-manh-nhat-quy-ii-ho-vin-but-pha-co-ma-tang-tren-400-20267216947651.htm
In bài biếtBản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/