Cổ phiếu Hoá chất Đức Giang bất ngờ giảm sàn, ai đang là cổ đông lớn nhất?

DGC giảm hết biên độ xuống 86.500 đồng/cp trong phiên 16/12, khối lượng khớp lệnh vọt lên mức cao nhất kể từ khi niêm yết, trong bối cảnh không xuất hiện thông tin tiêu cực nào từ doanh nghiệp.

Trong khi thị trường chứng khoán phiên 16/12 chứng kiến sự bùng nổ với hàng loạt cổ phiếu tăng giá, cổ đông CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (Mã: DGC) lại trải qua một phiên giao dịch đầy bất ngờ khi cổ phiếu giảm sàn và "trắng bên mua" trong phần lớn thời gian giao dịch.

Ngay từ đầu phiên, DGC đã chịu áp lực bán mạnh. Đến khoảng 10h, cổ phiếu nhanh chóng xuất hiện mức giá sàn 86.500 đồng/cổ phiếu, tương ứng với vốn hoá 32.851 tỷ đồng. Từ sau 11h, trạng thái trắng bên mua diễn ra liên tục và duy trì đến hết phiên, cho thấy lực bán áp đảo hoàn toàn. Kết phiên 16/12, DGC giảm hết biên độ, dư bán giá sàn vẫn còn hơn 5,3 triệu cổ phiếu.

 Diễn biến cổ phiếu DGC qua nửa năm (đến 16/12). (Nguồn: TradingView).

Điểm đáng chú ý là thanh khoản tăng vọt trong phiên giảm sàn. Tổng khối lượng của DGC đạt 18,6 triệu cổ phiếu, toàn bộ được thực hiện qua phương thức khớp lệnh. Đây là mức giao dịch cao nhất kể từ khi cổ phiếu niêm yết, tương đương 4,9% lượng cổ phiếu đang lưu hành của doanh nghiệp, cho thấy hoạt động thoát hàng diễn ra mạnh mẽ.

Diễn biến này càng gây chú ý khi xảy ra ngay trước thời điểm Đức Giang chuẩn bị tạm ứng cổ tức tiền mặt năm 2025 với tỷ lệ 30%, tương ứng mỗi cổ phiếu nhận 3.000 đồng. Tổng giá trị chi trả dự kiến lên tới 1.140 tỷ đồng. Ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông là 25/12 và ngày thanh toán dự kiến vào 15/1/2026.

Việc cổ phiếu giảm sâu trong bối cảnh không có thông tin bất lợi nào được công bố khiến diễn biến của DGC nằm ngoài kịch bản của nhiều tổ chức phân tích. Trước đó, không ít bộ phận phân tích của công ty chứng khoán vẫn duy trì quan điểm tích cực và khuyến nghị “mua” đối với cổ phiếu này, dựa trên nền tảng tài chính, khả năng sinh lời và chính sách cổ tức tiền mặt đều đặn của doanh nghiệp.

Không chỉ mức giảm gây bất ngờ, mà cách cổ phiếu giảm cũng thu hút sự chú ý. Áp lực bán xuất hiện dồn dập trong khi DGC lâu nay được xem là cổ phiếu bluechip trong ngành hóa chất, với lợi nhuận ở mức cao, cơ cấu tài chính lành mạnh.

Về cơ cấu sở hữu, theo báo cáo thường niên năm 2024, tại thời điểm cuối năm, cổ đông trong nước nắm giữ 82,3% vốn điều lệ của Đức Giang, trong khi khối ngoại sở hữu 17,7%.

Ba cổ đông lớn nhất đều là người trong gia đình Chủ tịch Hội đồng quản trị Đào Hữu Huyền, bao gồm ông Đào Hữu Huyền sở hữu 18,38% vốn, ông Đào Hữu Kha (em trai ông Huyền) nắm 5,97% và bà Ngô Thị Ngọc Lan (em dâu ông Huyền) sở hữu 6,64%. Cơ cấu này được giữ nguyên đến cuối tháng 6, theo báo cáo quản trị bán niên 2025.

Cũng trong gia đình ông Huyền, vợ là bà Nguyễn Thị Hồng Lan đang nắm 3,76% vốn. Hai người con gồm Đào Hữu Duy Anh (Phó Chủ tịch), và Đào Hồng Hạnh cũng nắm tỷ lệ lần lượt 3,01% và 1,35%. Một số cá nhân khác sở hữu dưới 1%.

Ngoài nhóm cổ đông nội bộ, nhóm quỹ thuộc Dragon Capital từng nắm giữ hơn 8% vốn Đức Giang tại thời điểm cuối năm 2024. Tuy nhiên trong năm 2025, nhóm quỹ này đã liên tục hạ tỷ lệ sở hữu và đến ngày 13/11 chỉ còn 4,98% vốn, qua đó không còn là cổ đông lớn của doanh nghiệp.

Ghi chú: ông Đào Hữu Huyền, ông Đào Hữu Kha, bà Ngô Thị Ngọc Lan: tại ngày 30/6/2025; nhóm Dragon Capital: tại ngày 13/11/2025. (Nguồn: L.P tổng hợp).

 

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/co-phieu-hoa-chat-duc-giang-bat-ngo-giam-san-ai-dang-la-co-dong-lon-nhat-20251216162825370.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/