Cổ phiếu chip toàn cầu bị bán tháo, chứng khoán Hàn Quốc lại ‘ngắt mạch’

Các chỉ số chứng khoán thiên về công nghệ tại Hàn Quốc, Nhật Bản và Đài Loan đồng loạt giảm mạnh trong phiên 28/7. Nhà đầu tư đang lo ngại về rủi ro nợ nần của cuộc đua phát triển AI và năng lực cạnh tranh ngày càng lớn mạnh của các doanh nghiệp Trung Quốc.

Màn hình hiển thị chỉ số Kospi. (Ảnh: Bloomberg).

Thị trường chứng khoán Hàn Quốc lao dốc mạnh trong phiên 28/7. Các công ty công nghệ lớn của nước này đang chịu sức ép từ đợt tháo các cổ phiếu chip toàn cầu, bắt nguồn từ nỗi lo về sự cạnh tranh từ Trung Quốc.

Rất nhanh sau khi thị trường mở cửa, chỉ số Kospi đã sụt 500,47 điểm xuống 6.253,8 điểm, tương ứng mức giảm 7,41%, kích hoạt cơ chế đình chỉ giao dịch tự động đối với các chương trình giao dịch thuật toán.

Tuy nhiên, biện pháp này vẫn không kìm hãm được đà giảm của thị trường. Rốt cuộc, khi Kospi giảm hơn 8% so với đóng cửa phiên hôm trước, Sàn Giao dịch Chứng khoán Hàn Quốc đã kích hoạt cơ chế “ngắt mạch”, tạm dừng toàn bộ giao dịch cổ phiếu niêm yết trên sàn Kospi trong 20 phút.

Cổ phiếu nhà sản xuất chip nhớ SK Hynix có thời điểm lao dốc đến 10% sau khi chứng chỉ lưu ký tại Mỹ giảm xuống mức kỷ lục trên sàn New York, thậm chí thấp hơn cả giá chào bán ban đầu tại Mỹ. Samsung Electronics cũng giảm 9,15%.

Samsung Electronics và SK Hynix chiếm hơn một nửa tỷ trọng của chỉ số Kospi. Vì vậy, cú lao dốc của hai cổ phiếu này đã khuếch đại tác động từ làn sóng bán tháo cổ phiếu chip lên toàn thị trường Hàn Quốc.

Tại các thị trường châu Á khác, cổ phiếu chip cũng chung số phận bị bán tháo. Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản và Taiex của Đài Loan đều cắm đầu giảm hơn 4%.

Theo tờ Bloomberg, diễn biến trên phản ánh nỗi lo về việc thị trường đã trở nên quá phụ thuộc vào một số ít cổ phiếu chip, cũng như khối nợ ngày càng lớn của các doanh nghiệp trong cuộc đua phát triển AI.

Loạt thỏa thuận mới trị giá hơn 750 tỷ USD của Nvidia đã làm dấy lên lo ngại rằng nhu cầu AI đang bị thổi phồng một cách giả tạo. Trong khi đó, những bước tiến công nghệ của các đối thủ Trung Quốc càng gia tăng áp lực lên thị trường vốn đã chịu nhiều căng thẳng.

Nhà sản xuất chip Changxin Technology Group (CXMT) đã có màn ra mắt thị trường đầy ấn tượng vào ngày 27/7 và có kế hoạch sử dụng vốn huy động từ cuộc IPO để mở rộng năng lực sản xuất.

Ngoài ra, một số báo cáo cho biết một công ty Trung Quốc được nhà nước hậu thuẫn đã bắt đầu sản xuất thiết bị quang khắc DUV nhúng - thiết bị then chốt trong quy trình sản xuất chip vốn từ lâu bị chi phối bởi nhà cung cấp ASML của Hà Lan.

Ông Vey-Sern Ling, Giám đốc điều hành tại Union Bancaire Privee, bình luận: “Lòng tham đã chuyển thành nỗi sợ hãi đối với các cổ phiếu bán dẫn liên quan đến AI. Giờ đây, các nhà đầu tư đang nhìn nhận mọi tin tức theo hướng tiêu cực và lấy đó làm cớ để bán ra, thay vì phân tích thấu đáo những tác động thực sự về mặt cơ bản”.

Trong tuần này, Samsung và SK Hynix sẽ công bố báo cáo kết quả kinh doanh quý II. Đó có thể là cơ hội để họ trấn an cổ đông sau những biến động mạnh của giá cổ phiếu trong thời gian gần đây.

Nhưng mặt khác, trong bối cảnh tâm lý bi quan đang bao trùm, việc kết quả kinh doanh đánh bại kỳ vọng của giới phân tích cũng chưa chắc sẽ đủ để gây ấn tượng với thị trường.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/co-phieu-chip-toan-cau-bi-ban-thao-chung-khoan-han-quoc-lai-ngat-mach-2026728102014430.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/