'Chuyến bay định mệnh' VN0054 và hành trình tìm kiếm 201 hành khách đi cùng bệnh nhân nhiễm COVID-19

Hơn hai ngày trôi qua, Việt Nam đã phát hiện thêm 14 ca nhiễm COVID-19 chủ yếu đều từ chuyến bay VN0054 hoặc có liên quan tới bệnh nhân thứ 17 N.H.N cũng di chuyển trên chuyến bay này. Chuyến bay có tổng cộng 201 hành khách, 4 phi công và 12 tiếp viên.

Chuyến bay VN0054 và hành trình tìm kiếm 201 hành khách - Ảnh 1.

Sau chuyến bay VN0054, Vietnam Airlines đã quyết định áp dụng mức phòng dịch cao nhất cho toàn bộ chuyến bay quốc tế. (Ảnh: VOV)

21 giờ 30 ngày 6/3/2020, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung thông báo kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 đối với bệnh nhân N. H. N, 26 tuổi, đã đi thăm chị gái tại Anh và cùng chị gái qua Italy, Pháp du lịch và trở về Hà Nội 4 giờ 30 ngày 2/3/2020 trên chuyến bay VN0054. Đây là bệnh thứ 17 (BN17) ở Việt Nam và là bệnh nhân đầu tiên ở Hà Nội nhiễm COVID-19.

Ngày 7/3, Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP Hà Nội đã ghi nhận một trường hợp ngồi gần hàng ghế trên chuyến bay với BN17 có dấu hiệu nhiễm bệnh. Trường hợp này là ông N.Q.T, 61 tuổi (Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội). 

Cơ quan y tế Hà Nội đã lấy mẫu xét nghiệm và chuyển bệnh nhân sang Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 để cách li. Kết quả xét nghiệm cho thấy, ông N.Q.T dương tính với COVID-19.

Chiều ngày 8/3, Bộ y tế công bố 8 ca nhiễm COVID-19, ghi nhận tại các tỉnh: Quảng Ninh 4 trường hợp, Lào Cai 2 trường hợp và Đà Nẵng 2 trường hợp. Tất cả các ca mới này đều là người nước ngoài đến từ Anh trên chuyến bay VN0054.

Đến 17h30 cùng ngày, Bộ Y tế thông báo thêm một ca dương tính với COVID-19 tại Huế. Bệnh nhân này cũng là người nước ngoài và ngồi cùng chuyến máy bay với bệnh nhân thứ 17 tại Hà Nội. Hiện bệnh nhân đang được cách li và điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế.

Như vậy, đến nay, Việt Nam đã ghi nhận 30 trường hợp dương tính với COVID-19 tại 10 tỉnh, thành phố. Trong đó, có 14 ca nhiễm mới chỉ trong vòng 3 ngày qua, và 13/14 ca này đều từ chuyến bay VN0054 hoặc có liên quan tới bệnh nhân thứ 17 N.H.N cũng di chuyển trên chuyến bay này.

Cuộc họp 'khẩn' lúc nửa đêm

22h tối ngày 6/3, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Hà Nội đã triệu tập cuộc họp khẩn cấp trong đêm để thông tin về sự việc liên quan đến ca nhiễm COVID-19 đầu tiên tại Hà Nội.

Tham dự cuộc họp có Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long và đại diện lãnh đạo thành phố, lãnh đạo các sở, ngành.

'Chuyến bay định mệnh' VN0054 và hành trình tìm kiếm 201 hành khách đi cùng bệnh nhân nhiễm COVID-19 - Ảnh 2.

Toàn cảnh Hà Nội họp khẩn trong đêm ngày 6/3 (Nguồn: Báo đầu tư).

Ngay sau khi thông tin BN17 được xác nhận, đêm 6/3, quận Ba Đình đã tổ chức phong tỏa 2 tuyến phố là Trúc Bạch và Châu Long.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội đã cử 3 đội phản ứng nhanh để phối hợp với Trung tâm y tế quận Ba Đình và các đơn vị liên quan tiến hành điều tra dịch tễ, lập danh sách những người tiếp xúc gần với bệnh nhânh và những người tiếp xúc với những người có tiếp xúc gần với bệnh nhân.

Được biết, trên chuyến bay VN0054 có tổng cộng 201 hành khách và 4 phi công và 12 tiếp viên. Tại nhà riêng của bệnh nhân có 8 người tiếp xúc gần là bố và bác bệnh nhân, 5 người tạp vụ và 1 lái xe riêng. Tại Bệnh viện Hồng Ngọc có 17 người tiếp xúc với bệnh nhân.

Ngay trong đêm 6/3, bố đẻ của BN17 và người lái xe đang cư trú ở Hải Phòng cũng được đưa vào bệnh viện cách li y tế.

Tại cuộc họp bất thường của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hà Nội diễn ra sáng 7/3, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã quyết định nâng bậc cách li lên một bậc.

Theo đó, những người trong diện cách li tại nhà vẫn sẽ được đưa đi cách li tập trung và lấy mẫu xét nghiệm. Các trường hợp F4, F5 cũng sẽ buộc phải cách li tại nhà 14 ngày và được kiểm tra thân nhiệt 2 lần/ngày.

Cũng trong sáng 7/3, đoàn xe của Binh chủng Hóa học đã khử trùng tất cả nhiều tuyến phố thuộc phường Trúc Bạch như Châu Long, Ngũ Xã, Trấn Vũ.

Hành trình tìm kiếm 201 hành khách

Bên cạnh việc nâng bậc cách li, TP Hà Nội cũng khẩn trương tiến hành mở rộng giám sát y tế. Cụ thể, UBND TP Hà Nội đã phối hợp với Vietnam Airlines và các đơn vị có liên quan để thu thập thông tin 217 hành khách và phi hành đoàn đi cùng chuyến bay VN0054 với BN17.

Bước đầu, cơ quan chức năng làm rõ có 149 khách nước ngoài, 48 người Việt Nam bao gồm 20 người ở Hà Nội.

Toàn cảnh chuyến bay số hiệu VN0054 (Nguồn: vietnamplus).

Trưa 7/3, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP HCM thông báo khẩn tìm kiếm các hành khách trên hai chuyển bay VN0054 và VN233 của Hãng Hàng không Vietnam Airlines.

Cụ thể, chuyến bay mang số hiệu VN0054 của Vietnam Airlines từ Anh hạ cánh xuống sân bay Nội Bài lúc 4h30 sáng, ngày 2/3. Chuyến bay thứ hai mang số hiệu VN233 chở các hành khách đi cùng chuyến bay trên và tiếp tục di chuyển từ Nội Bài vào TP HCM, hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất lúc 9h54 sáng ngày 2/3.

Chiều 7/3, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP HCM thông tin, đã xác minh và cách ly tập trung đối với 11 trường hợp cùng đi trên chuyến bay với bệnh nhân nhiễm COVID-19 thứ 17 tại Việt Nam. Chiếu tối cùng ngày, TP HCM đã thực hiện cách li thêm 9 hành khách trên chuyến bay VN0054 .

Tới sáng nay (9/3), TP HCM cho biết đã xác minh thêm được 2 trường hợp đi trên chuyến bay VN0054 với BN17.

Trong khi đó, ngày 7/3, Đà Nẵng đã cắt toa số 10 tàu SE3 và đưa 4 khách nước ngoài bay cùng chuyến bay VN0054 vào Bệnh viện 199 để cách li.

Tại Hải Phòng, tính đến hết ngày 8/3, địa phương này phát hiện thêm 3 trường hợp có mặt trên chuyến bay VN0054 nâng tổng số người có mặt trên chuyến bay hiện đang ở thành phố lên 24. Những trường hợp này đang được cách li, theo dõi y tế...

Sáng 9/3, Sở Du lịch Hà Nội cho biết đã rà soát, tổng hợp thông tin từ các doanh nghiệp lữ hành trên địa bàn TP phục vụ đoàn khách du lịch đi cùng chuyến bay VN0054, xác định có 4 công ty lữ hành của Hà Nội đón đoàn là Công ty Exo travel đón 22 khách, Công ty Vidotour đón 20 khách, Công ty APT Travel và Luxury Travel với 2 khách.

Cụ thể, Công ty Exo travel đón 22 khách, trong đó 20 khách đã đi khỏi Hà Nội và được cách li tại các địa phương Sa Pa của tỉnh Lào Cai, Hạ Long thuộc Quảng Ninh, Đà Nẵng, TP Huế của Thừa Thiên - Huế, Hải Phòng; 2 khách còn lại đang được cách li tại một khách sạn ở Hà Nội.

Trong 20 khách này có 4 khách bị nhiễm COVID-19 tại Sa Pa (2 khách) và Hạ Long (2 khách).

Công ty Vidotour đón 20 khách, trong đó có 4 khách đang cách li tại 2 khách sạn ở Hà Nội, 16 khách còn lại đã đi đến thành phố Huế, Thừa Thiên - Huế, TP HCM, Lào Cai và được cách li tại các địa phương này. Trong 16 khách trên có một khách tại Huế dương tính với virus SARS-CoV-2.

Như vậy, tính đến ngày 8/3, toàn bộ 36 khách trên chuyến bay VN0054 sau khi ở Hà Nội di chuyển đi các tỉnh, thành phố trong nước đã được áp dụng quI định cách li.

Tại cuộc họp sáng 9/3, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết, còn 27 hành khách trên chuyến bay cùng bệnh nhân thứ 17 nhiễm COVID-19 đang được cập nhật thông tin về nơi lưu trú, cư trú.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/chuyen-bay-dinh-menh-vn0054-va-hanh-trinh-tim-kiem-201-hanh-khach-di-cung-benh-nhan-nhiem-covid-19-20200309164739241.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/