Chuỗi nhà hàng Món Huế vừa ngừng hoạt động, Huy Nhật lại muốn mở nhà hàng món Hoa?

Một nhà hàng mới do ông Huy Nhật sở hữu đang tuyển dụng và chuẩn bị hoạt động sau khi hàng loạt chuỗi nhà hàng Món Huế, Phở Ông Hùng ngừng hoạt động.

a047de66eef208ac51e3

Công trình tại số 138 Lý Tự Trọng, quận 1, TP HCM đang được thi công là địa chỉ của Nhà hàng Long Khang. Ảnh: Như Huỳnh.

Đây là địa chỉ của một nhà hàng có tên Long Khang, nằm trên đường Lý Tự Trọng, quận 1, TP HCM được cho là của ông Huy Nhật đang thi công và tuyển dụng nhiều vị trí để chuẩn bị khai trương.

Trên một số trang tuyển việc, nhà hàng Long Khang chuyên về ẩm thực Hoa đăng tin tìm phụ bếp, phục vụ với mức lương 5 – 8 triệu đồng. 

Địa chỉ nộp hồ sơ trực tiếp là ở số 302 - 304 Võ Văn Kiệt, phường Cô Giang, quận 1, TP HCM. Đây lại là vị trí văn phòng của Công ty Huy Việt Nam, doanh nghiệp điều hành chuỗi nhà hàng Món Huế, trước khi chuỗi đóng cửa đồng loạt.

9

9

Thông tin tuyển dụng của nhà hàng Long Khang trên một số trang tìm việc. Ảnh chụp màn hình

Theo cổng thông tin quốc gia về đăng kí doanh nghiệp, Công ty TNHH Nhà hàng Long Khang thành lập ngày 20/2/2019 với hoạt động chính là nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động. 

Ngoài ra, công ty còn kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê, bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh...

Với vốn điều lệ là 25 tỉ đồng trụ sở đặt tại số 138 - 138B Lý Tự Trọng, Phường Bến Thành, quận 1, TP HCM, đại diện pháp luật kiêm Giám đốc Công ty là bà Chu Tiểu Phụng, sinh năm 1988.

Tuy nhiên, theo Giấy phép đăng kí kinh doanh ngày 20/2/2019 và Giấy phép đăng kí kinh doanh ngày thay đổi gần nhất ngày 8/4/2019, bà Chu Tiểu Phụng không sở hữu cổ phần nào trong Công ty TNHH Nhà hàng Long Khang.

Hai cổ đông chính từ ngày thành lập công ty là Huy Nhật với số vốn góp 20 tỉ đồng, tương đương 80% cổ phần công ty và Đỗ Thanh Châu góp 5 tỉ đồng, tương đương 20% cổ phần còn lại của công ty.

Đến tháng 4/2019, nội dung giấy phép kinh doanh thay đổi. Cổ đông lớn nhất vẫn là Huy Nhật dù vốn góp chỉ còn 15,25 tỉ đồng, tương đương 61% cổ phần sau khi "chuyển" 10% cổ phần cho Phan Văn Hùng và 9% cho Phan Thiên Lý. 

9

Ảnh chụp màn hình từ Giấy đăng kí kinh doanh của Công ty TNHH Nhà hàng Long Khang.

Ngoài Công ty Huy Việt Nam, ông Huy Nhật còn là người đại diện nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, kinh doanh khách sạn như Công ty TNHH bất động sản Phong Huy, được thành lập từ tháng 8/2015 với vốn điều lệ ban đầu 20 tỉ đồng. 

Vậy nhưng, theo Giấy phép kinh doanh thay đổi ngày 15/10/2019, người đại diện pháp luật kiêm Gián đốc hiện đã chuyển từ Huy Nhật sang Nguyễn Lương Hoàng. Ngay sau khi đổi chủ, ngày 18/10/2019, vốn điều lệ của công ty đã thay đổi từ 1.500 tỉ đồng xuống còn 500 tỉ đồng.

Ngoài ra, Huy Nhật còn là cổ đông sáng lập công ty TNHH thương mại, dịch vụ VDF với vốn điều lệ 20 tỉ đồng thành lập vào tháng 9/2018. Trong đó, Huy Nhật nắm 55% tỉ lệ sở hữu, Đỗ Thanh Châu giữ 22% và Nguyễn Thị Ái Xuân nắm 23% còn lại.

Nhóm cổ đông này cũng là chủ sở hữu của Công ty TNHH dịch vụ hàng không Asian, thành lập cùng thời điểm và tỉ lệ nắm giữ cũng tương ứng như tại VDF.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/chuoi-nha-hang-mon-hue-vua-ngung-hoat-dong-huy-nhat-lai-muon-mo-nha-hang-mon-hoa-20191109120522744.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/