Theo CNBC, trong phiên 21/1, chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones tăng vọt 589 điểm, tương đương 1,21%, lên 49.007 điểm. Chỉ số S&P 500 tiến thêm 1,16% và đóng cửa với 6.876 điểm. Tương tự, chỉ số thiên về công nghệ Nasdaq Composite tăng 1,18% lên mức 23.225 điểm.
Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết: “Dựa trên cuộc họp rất hiệu quả với Tổng thư ký NATO Mark Rutte, hai bên đã hình thành khuôn khổ của một thỏa thuận trong tương lai liên quan đến Greenland và toàn bộ khu vực Bắc Cực”.
“Dựa trên sự thống nhất này, tôi sẽ không áp đặt thuế quan dự kiến có hiệu lực vào ngày 1/2”, ông cho biết thêm.
Ngay sau thông báo đó, tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos (Thuỵ Sỹ), Tổng thống Trump chia sẻ với hãng tin CNBC rằng “Mỹ đã có một thỏa thuận sơ bộ” với Greenland.
Sau khi ông chủ Nhà Trắng tạm dừng áp thuế, xu hướng “giao dịch bán tháo tài sản tài chính Mỹ” (Sell America), vốn tác động nặng nề đến thị trường trong phiên trước đó, đã đảo chiều. Giá trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm tăng cao hơn và lợi suất giảm xuống, USD Index (DXY) cũng đi lên.
Cổ phiếu công nghệ như Nvidia và Advanced Micro Devices (AMD) dẫn đầu đà phục hồi của thị trường. Cổ phiếu ngân hàng cũng tăng sau khi Tổng thống Trump tuyên bố ông sẽ yêu cầu Quốc hội triển khai mức trần lãi suất thẻ tín dụng 10% - một triển vọng không chắc chắn do thiếu sự ủng hộ từ các nhà lập pháp. Cổ phiếu Citigroup và Capital One cùng tăng khoảng 1%.
“Tổng thống Trump rất khó đoán và thay đổi hướng đi rất nhanh. Thị trường chứng khoán không còn cho rằng những tuyên bố của ông sẽ được thực thi nữa”, ông Jed Ellerbroek, nhà quản lý danh mục đầu tư tại Argent Capital Management, nhận định.
“Cuộc chiến với châu Âu về Greenland lẽ ra đã khiến thị trường chứng khoán tụt mạnh hơn nhiều so với mức giảm 2% nếu các nhà đầu tư thực sự tin rằng đây là một rạn nứt địa chính trị lớn”, vị chuyên gia nói thêm.
Trước đó, vào đầu ngày 21/1, các nhà lập pháp châu Âu đã đình chỉ thỏa thuận thương mại mà Liên minh châu Âu và Mỹ đạt được vào tháng 7 năm ngoái trong bối cảnh căng thẳng liên quan đến Greenland leo thang.
Ông Trump tuyên bố vào cuối tuần trước rằng hàng hóa của 8 nước thành viên NATO sẽ phải chịu thuế bổ sung 10% bắt đầu từ ngày 1/2 - sau đó tăng lên 25% vào ngày 1/6 - cho đến khi Mỹ đạt được thỏa thuận mua lại Greenland.
Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent nói với các phóng viên tại Davos rằng chính quyền ông Trump “không lo ngại” về đợt bán tháo tài sản tài chính Mỹ trong phiên 20/1.
Trong một diễn biến khác, tại Washington, các thẩm phán Tòa án Tối cao đã bày tỏ sự hoài nghi liệu Tổng thống Trump có thẩm quyền sa thải bà Lisa Cook khỏi vị trí Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) hay không.
Trong phiên tranh luận hôm 21/1, Thẩm phán Brett Kavanaugh nói với một luật sư của chính quyền ông Trump rằng lập luận tổng thống có thể sa thải bà Cook mà không cần xem xét của tòa án “sẽ làm suy yếu, nếu không muốn nói là phá vỡ, tính độc lập của Fed”.
Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/chung-khoan-my-xanh-ngat-khi-ong-trump-tam-hoan-ap-thue-chau-au-202612253438515.htm
In bài biếtBản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/