Theo CNBC, trong phiên 13/7, chỉ số S&P 500 giảm 0,79% xuống còn 7.515 điểm, trong khi chỉ số Nasdaq Composite giảm 1,55%, chốt phiên với 25.873 điểm. Chỉ số Dow Jones giảm 138,37 điểm, tương đương 0,26%, kết thúc ở mức 52.499 điểm.
“Chúng tôi đang khôi phục lệnh phong tỏa Iran, ngăn chặn tàu thuyền hoặc khách hàng của Iran ra vào”, Tổng thống Donald Trump viết trong một bài đăng trên Truth Social. “Từ nay trở đi, Mỹ sẽ được gọi là ‘Người bảo vệ eo biển Hormuz’, nhưng với tư cách đó, và vì sự công bằng, sẽ được hoàn trả 20% trên tất cả hàng hóa vận chuyển, cho mọi chi phí cần thiết để thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh và an toàn cho khu vực rất bất ổn này trên thế giới”, ông tiếp tục.
Giá dầu đã tăng vọt sau tuyên bố của ôngTrump, với hỗn hợp West Texas Intermediate (WTI) tăng 9,4% lên mức trên 78 USD/thùng và Brent tăng 9,6% lên trên 83 USD/thùng.
Sự leo thang mới nhất diễn ra sau khi Iran và Mỹ trao đổi các cuộc không kích vào cuối tuần. Tehran đã nhắm mục tiêu vào các cơ sở của Mỹ tại một số quốc gia vùng Vịnh và tuyên bố đóng cửa eo biển Hormuz. Tuy nhiên, ông Trump đã bác bỏ tuyên bố đó vào 12/7, cho rằng tuyến đường vận chuyển quan trọng này vẫn mở cửa cho giao thông thương mại. Hôm 11/7, ông Trump đã ra lệnh không kích Iran sau khi Tehran tấn công một tàu thương mại đi qua eo biển.
“Thị trường sẽ đi ngang cho đến khi có được một giải pháp thực sự ở Trung Đông”, ông Ben Fulton, CEO của WEBs Investments, cho biết.
Các cổ phiếu ngành bán dẫn chịu áp lực, với SK Hynix đã giảm 9%. Khi ra mắt trên sàn Nasdaq cuối tuần trước, cổ phiếu của nhà sản xuất chip nhớ này đã tăng vọt 13%. Cổ phiếu của Micron Technology giảm 4%, trong khi cổ phiếu của Sandisk mất 12%; Seagate Technology giảm 5%. Trong diễn biến khác, Advanced Micro Devices (AMD) đi xuống 4%, còn Intel tụt 6%.
Cổ phiếu công nghệ dẫn đầu đà giảm của thị trường.
“Tôi cảm thấy một số sự dịch chuyển đã đi quá xa”, ông Fulton cũng nói thêm, đồng thời cho rằng ông vẫn tin tưởng vào lĩnh vực đầu tư trí tuệ nhân tạo (AI) “vẫn đang phát triển mạnh mẽ”.
Ngoài ra, cổ phiếu của các ngân hàng lớn của Mỹ - cụ thể là JPMorgan Chase, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Bank of America và Citigroup - đều giảm trước khi công bố kết quả kinh doanh quý này. Kết quả kinh doanh quý của Netflix, Johnson & Johnson và UnitedHealth cũng sắp được công bố. Kỳ vọng cho mùa báo cáo tài chính này đang rất cao. Trung bình, các nhà phân tích ước tính lợi nhuận của S&P 500 trong quý II tăng hơn 23% so với cùng kỳ năm ngoái, theo FactSet.
Vào ngày 14/7, báo cáo CPI tháng 6 sẽ được công bố. Các nhà kinh tế được Dow Jones khảo sát dự đoán CPI toàn phần sẽ giảm 0,2% so với tháng trước nhưng tăng 3,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Kevin Warsh cũng dự kiến sẽ xuất hiện trước Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện để trình bày báo cáo chính sách tiền tệ nửa năm của ngân hàng trung ương.
Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/chung-khoan-my-chim-trong-sac-do-khi-ong-trump-lai-phong-toa-eo-bien-hormuz-202671453626640.htm
In bài biếtBản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/