Chủ tịch Tập đoàn FLC xin rút khỏi ban lãnh đạo Chứng khoán BOS

Một tháng sau khi được bầu làm Chủ tịch Tập đoàn FLC, ông Lê Bá Nguyên đã xin từ nhiệm Thành viên HĐQT Chứng khoán BOS.

Ông Lê Bá Nguyên (thứ 3 từ trái sang) được bầu làm Chủ tịch Tập đoàn FLC từ ngày 2/7/2022. (Ảnh: FLC).

Ngày 2/8, ông Lê Bá Nguyên đã có đơn xin thôi giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) tại Công ty cổ phần Chứng khoán BOS (Mã: ART) nhiệm kỳ 2019 – 2024 vì “lý do cá nhân”.

Đúng một tháng trước đó, tức vào ngày 2/7, ông Lê Bá Nguyên được đại hội cổ đông bất thường lần 2 của Tập đoàn FLC bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026. Ngay cùng ngày, ông Nguyên được bầu làm Chủ tịch HĐQT.

Em rể của ông Nguyên là ông Trịnh Văn Quyết từng làm Chủ tịch Tập đoàn FLC từ năm 2010 đến ngày 29/3/2022. Ông Quyết cũng đang sở hữu 3,156 triệu cổ phiếu ART, tương đương 3,2% vốn điều lệ của Chứng khoán BOS.

Em gái của ông Trịnh Văn Quyết là bà Trịnh Thị Thúy Nga từng giữ chức Phó Tổng Giám đốc kiêm Thành viên HĐQT của Chứng khoán BOS.

Lần lượt vào ngày 29/3 và 5/4 năm nay, ông Trịnh Văn Quyết và bà Trịnh Thị Thúy Nga bị bắt về tội thao túng thị trường chứng khoán, che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán xảy ra tại Tập đoàn FLC và Chứng khoán BOS.

Bà Hương Trần Kiều Dung - Chủ tịch Chứng khoán BOS kiêm Phó Chủ tịch Thường trực Tập đoàn FLC, và bà Nguyễn Quỳnh Anh – Tổng Giám đốc Chứng khoán BOS cũng bị bắt vào tháng 4 năm nay vì liên quan tới vụ án thao túng thị trường chứng khoán nói trên.

Chứng khoán BOS chưa công bố báo cáo tài chính quý I và quý II/2022 dù hạn chót đã qua từ lâu. Lý do mà Chứng khoán BOS đưa ra là thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật từ cựu Chủ tịch Hương Trần Kiều Dung sang tân Chủ tịch Chu Tiến Vượng chưa hoàn tất, khiến cho công ty không thể công bố báo cáo theo quy định của Điều 29 Luật Kế toán 2015.

Trên thị trường chứng khoán, giá cổ phiếu ART kết phiên hôm nay 5/8 ở mức 5.400 đồng/cp, thấp hơn đầu năm khoảng 67%.

Vốn hóa của Chứng khoán BOS hiện nay đạt 523 tỷ đồng.

Chứng khoán BOS đã hai lần tổ chức đại hội cổ đông thường niên 2022 nhưng đều bất thành do không đủ cổ đông tham dự. Công ty dự kiến tổ chức đại hội lần 3 vào chiều ngày 15/8/2022. Đại hội lần 3 sẽ diễn ra bất kể có bao nhiêu cổ đông tham dự.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/chu-tich-tap-doan-flc-xin-rut-khoi-ban-lanh-dao-chung-khoan-bos-20228522482348.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/