Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc của Thibidi xin từ nhiệm

Thibidi, công ty con gián tiếp của Tập đoàn Gelex vừa nhận được hai đơn từ nhiệm vị trí Tổng Giám đốc và Chủ tịch HĐQT của ông Cao Hoàng Phát và Nguyễn Trọng Trung.

 

 Ảnh minh họa: Thibidi.

CTCP Thiết bị điện (Thibidi - Mã: THI), công ty con gián tiếp của Tập đoàn Gelex vừa cho biết đã nhận được đơn từ nhiệm vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) của ông Nguyễn Trọng Trung. Lý do ông Trung đưa ra là nhận nhiệm vụ công tác mới theo yêu cầu của Thibidi.

Theo công bố thông tin của Thibidi, ông Nguyễn Trọng Trung sinh năm 1982, là Cử nhân Quản trị Kinh doanh. Từ tháng 8/2011 đến tháng 8/2016, ông Trung làm Phó Tổng Giám đốc rồi Tổng Giám đốc Công ty TNHH Gelex Cambodia.

4 năm tiếp theo, ông Trung làm Phó Tổng Giám đốc CTCP Thiết bị điện Gelex đến tháng 3/2020. Sau đó, ông Trung ngồi ghế Chủ tịch HĐQT CTCP Chế tạo điện cơ Hà Nội từ tháng 9/2020 đến 4/2021.

Bản cáo bạch công bố tháng 4/2022 cũng cho thấy ông Trung đang là Thành viên HĐQT CTCP Chế tạo điện cơ Hà Nội, Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc CTCP Thiết bị đo điện EMIC và Tổng Giám đốc CTCP Thiết bị điện Gelex.

Ông Nguyễn Trọng Trung gia nhập HĐQT Thibidi từ tháng 4/2022 và được bổ nhiệm làm Chủ tịch HĐQT tại đây từ ngày 24/5 thay thế cho ông Phan Ngọc Thảo trước đó. 

Trước đó, ngày 27/9, ông Cao Hoàng Phát đã nộp đơn xin từ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc kể từ ngày 10/10. 

Đối với ông Cao Hoàng Phát, trước đây, ông Phát nắm giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Thibidi từ cuối tháng 7/2020. Sau đó đến tháng 10/2021, ông Phát được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc thay thế cho ông Phan Ngọc Thảo - người được bổ nhiệm nắm chức Chủ tịch HĐQT Thibidi ngay sau đó.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/chu-tich-hdqt-va-tong-giam-doc-cua-thibidi-xin-tu-nhiem-20221051439114.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/