Chủ khách sạn 5 sao và sân golf ở Đà Lạt lỗ âm vốn

Hoàng Gia ĐL được biết đến là chủ các khách sạn 4, 5 sao và sân golf quốc tế 18 lỗ gần Hồ Xuân Hương, TP Đà Lạt.

Thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), CTCP Hoàng Gia ĐL vừa mua lại 120 tỉ đồng trái phiếu vào ngày 1/10 vừa qua. Đây là số trái phiếu nằm ở lô 600 tỉ đồng, được phát hành vào ngày 7/11/2016 và sẽ đáo hạn vào ngày 7/11/2021.

Trong năm 2016, Hoàng Gia ĐL đã phát hành 5 lô trái phiếu với tổng giá trị 1.500 tỉ đồng, lãi suất 8,8-10,8% mỗi năm. Các trái phiếu này sẽ đồng loạt đáo hạn vào cuối tháng 10 và tháng 11/2021.

Thông tin công bố cho thấy, 6 tháng đầu năm nay Hoàng Gia ĐL lỗ sau thuế gần 103 tỉ đồng (cùng kì lỗ hơn 99 tỉ đồng).

Tại ngày 30/6/2020, vốn chủ sở hữu của công ty âm 287 tỉ đồng, hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu là 6 lần (tại ngày 30/6/2019 âm 148 tỉ đồng, hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu là 11 lần).

Chủ khách sạn 5 sao và sân golf ở Đà Lạt lỗ âm vốn - Ảnh 1.

(Nguồn: Nguyên Ngọc tổng hợp từ HNX)

Chủ khách sạn 4, 5 sao và sân golf quốc tế

Chủ khách sạn 5 sao và sân golf ở Đà Lạt lỗ âm vốn - Ảnh 2.

Khách sạn Dalat Palace Heritage tại số 2 Trần Phú, TP Đà Lạt (trước đây là khách sạn 5 sao Sofitel DaLat Palace). (Nguồn: dalatpalacehotel.com)

Hoàng Gia ĐL trước đây có tên gọi là Công ty TNHH Khu Nghỉ Mát Đà Lạt, được thành lập từ ngày 8/8/1991.

Thông tin công bố vào cuối tháng 12/2015 cho thấy, Hoàng Gia ĐL có vốn điều lệ gần 478 tỉ đồng, thuộc sở hữu của Công ty Danao Limited có trụ sở tại thiên đường thuế Bristish Virgin Islands.

Tại thời điểm này, ông Trần Khải Hoàn được ủy quyền toàn bộ phần vốn góp của Danao Limited, đồng thời ông cũng giữ vai trò Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật.

Đầu tháng 2/2016, Hoàng Gia ĐL tăng vốn lên hơn 848 tỉ đồng, toàn bộ là vốn nước ngoài nhưng không rõ chủ sở hữu. Người đại diện pháp luật của công ty lúc này là ông Nguyễn Hoàng Vũ.

Bà Dương Trương Thiên Lý là Á hậu cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam năm 2008, đồng thời, bà còn là con dâu của bà Trần Thị Hường (Tư Hường), nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên của Công ty TNHH Hoàn Cầu (Tập đoàn Hoàn Cầu) và nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank, Mã: NAB).

Khoảng hai tháng sau kể từ lần tăng vốn nói trên, 848 tỉ đồng vốn góp được chuyển về nguồn vốn tư nhân. Cũng từ thời điểm này, công ty có nhiều sự thay đổi.

Cụ thể, cổ đông Dương Trương Thiên Lý xuất hiện và sở hữu 78% vốn của Hoàng Gia ĐL. Số vốn góp còn lại chia đều cho ông Trần Khải Hoàn và bà Đào Thị Hiền. Đồng thời, công ty cũng tiến hành đổi tên thành Hoàng Gia ĐL như ngày nay.

Lần thay đổi vào cuối tháng 8/2018, hai cổ đông Trần Khải Hoàn và Đào Thị Hiền thoái vốn, thay vào đó ông Nguyễn Hoàng Vũ và bà Vũ Thị Kim Phượng trở thành cổ đông của Hoàng Gia ĐL, mỗi người sở hữu 11%.

Tại Đà Lạt, Hoàng Gia ĐL sở hữu nhiều dự án lớn gần Hồ Xuân Hương như: Khách sạn Dalat Palace Heritage (trước đây là khách sạn 5 sao Sofitel DaLat Palace), khách sạn Du Parc Dalat (trước đây là khách sạn 4 sao Novotel Dalat), sân golf quốc tế 18 lỗ (sân golf Đồi Cù hay còn có tên gọi khác là Đà Lạt Palace Golf Club, tọa lạc tại số 1 Phù Đổng Thiên Vương), hai biệt thự (27A và 27B Trần Hưng Đạo).

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/chu-khach-san-5-sao-va-san-golf-o-da-lat-lo-am-von-20201020150317192.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/