Chi tiêu thẻ tín dụng tại Mỹ giảm mạnh nhất trong hai năm qua

Theo Báo cáo Tín dụng Tiêu dùng do Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vừa công bố, tổng dư nợ tiêu dùng trong tháng 5/2026 đã giảm khoảng 182 triệu USD.

Hoạt động chi tiêu thẻ tín dụng tại Mỹ đã giảm mạnh nhất trong vòng 2 năm qua, cho thấy áp lực tài chính nặng nề từ tình trạng lạm phát kéo dài, lãi suất cao và sự phân hóa ngày càng sâu sắc của nền kinh tế theo mô hình chữ K.

Theo Báo cáo Tín dụng Tiêu dùng do Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vừa công bố, tổng dư nợ tiêu dùng trong tháng 5/2026 đã giảm khoảng 182 triệu USD. Đây là lần đầu tiên chỉ số này giảm kể từ cuối năm 2024. Đáng chú ý, đà suy giảm này xuất phát từ mức giảm 5,3 tỷ USD của tín dụng quay vòng, chủ yếu là nợ thẻ tín dụng, cũng là mức sụt giảm mạnh nhất kể từ năm 2024.

Giới chuyên gia kinh tế đánh giá xu hướng trên là một biện pháp phòng vệ tất yếu của các hộ gia đình. Người tiêu dùng Mỹ đang phải vật lộn với tình trạng lạm phát neo cao suốt 5 năm qua, trong khi lãi suất thẻ tín dụng hàng năm (APR) vẫn duy trì ở mức cao kỷ lục, khiến người dùng phải trả chi phí ngày càng nhiều cho dư nợ thẻ tín dụng.

Bên cạnh đó, các định chế tài chính như Bank of America cảnh báo dữ liệu trên phản ánh một vấn đề nghiêm trọng hơn đó là nền kinh tế Mỹ đang phân hóa sâu sắc theo mô hình chữ "K", kéo theo khoảng cách giàu nghèo ngày càng nới rộng.

Nhờ giá trị tài sản như nhà đất và danh mục cổ phiếu tăng mạnh, các hộ gia đình giàu có vẫn duy trì hoạt động chi tiêu thoải mái. Trái lại, tầng lớp thu nhập thấp và trung bình đang "thấm đòn" khi giá nhà, giá thuê mướn và thực phẩm không ngừng leo thang. Trong bối cảnh chi phí sinh hoạt tăng nhanh hơn tiền lương, nhóm yếu thế buộc phải cắt giảm các khoản chi tiêu không thiết yếu, từ đó giảm sự phụ thuộc vào thẻ tín dụng.

Chia sẻ với phóng viên, ông Floyd Marion, 50 tuổi, một thợ điện làm việc ở vùng ngoại ô thủ đô Washington, cho biết ông không còn dùng thẻ tín dụng nhiều nữa do thua lỗ trong đầu tư. Hiện ông chuyển sang dùng tiền mặt và lên kế hoạch trả dứt điểm nợ thẻ tín dụng vào tháng 1/2027.

Tương tự, chị Rose Warren, 45 tuổi, chuyên viên phân tích dữ liệu, cũng đang ưu tiên thanh toán nợ thẻ. Chị Warren cho biết chị vẫn dùng thẻ, nhưng đã hủy một số chuyến du lịch dự kiến để tránh “vung tay quá trán”.

Hoạt động chi tiêu thẻ tín dụng giảm đang đẩy Fed vào thế tiến thoái lưỡng nan trong nỗ lực kiềm chế lạm phát. Chi tiêu tiêu dùng hiện đóng góp khoảng 70% quy mô nền kinh tế Mỹ. Do đó, việc người dân hạn chế quẹt thẻ có thể ảnh hưởng đến doanh thu của các doanh nghiệp bán lẻ, sản xuất và nhiều lĩnh vực khác.

Điều này vô hình trung tạo áp lực buộc Fed phải nhanh chóng hạ lãi suất để kích cầu. Tuy nhiên, giới phân tích cảnh báo việc nới lỏng chính sách tiền tệ lúc này lại tiềm ẩn rủi ro "thổi bùng" lạm phát trở lại.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/chi-tieu-the-tin-dung-tai-my-giam-manh-nhat-trong-hai-nam-qua-202671220105344.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/