Chân dung 12 bộ trưởng, trưởng ngành được phê chuẩn bổ nhiệm

Sáng 8/4, Quốc hội phê chuẩn đề nghị việc bổ nhiệm 12 Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ.

Quốc hội phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm một số Phó Thủ tướng, Bộ trưởng - Ảnh 1.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bỏ phiếu phê chuẩn đề nghị việc bổ nhiệm một số Phó Thủ tướng Chính phủ, một số Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN).

Danh sách 12 bộ trưởng, trưởng ngành vừa được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm gồm:

Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang

Trình phê chuẩn bổ nhiệm 12 bộ trưởng, trưởng ngành - Ảnh 2.

Thượng tướng Phan Văn Giang - tân Bộ trưởng Quốc phòng. (Ảnh: Gia Hân/ Thanh niên).

Thượng tướng Phan Văn Giang sinh năm 1960, quê ở Nam Định, có trình độ chuyên môn Tiến sĩ Khoa học quân sự. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII; Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII; Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. 

Tiểu sử Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn

Trình phê chuẩn bổ nhiệm 12 bộ trưởng, trưởng ngành - Ảnh 3.

Tân Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn. (Ảnh: SGGP).

Ông Bùi Thanh Sơn sinh năm 1962, quê ở Hà Nội. Ông  có trình độ Thạc sĩ Quan hệ quốc tế. Ông Sơn là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII; đại biểu Quốc hội khóa XIV; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao.

Tiểu sử Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn

Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà 

Trình phê chuẩn bổ nhiệm 12 bộ trưởng, trưởng ngành - Ảnh 4.

Tân Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà. (Ảnh: Tiền phong).

Bà Phạm Thị Thanh Trà sinh năm 1964, quê ở Nghệ An. Bà có trình độ Thạc sĩ Quản lý giáo dục, cử nhân Sư phạm. Bà là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII; Thứ trưởng Bộ Nội vụ; Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương.

Tiểu sử Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà

Bộ trưởng Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị 

Trình phê chuẩn bổ nhiệm 12 bộ trưởng, trưởng ngành - Ảnh 6.

Tân Bộ trưởng Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị. (Ảnh: Nhadautu).

Ông Nguyễn Thanh Nghị sinh năm 1976, quê ở Cà Mau. Ông là Tiến sĩ khoa học ngành Kỹ thuật xây dựng.

Ông Nghị là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI (dự khuyết), XII, XIII; đại biểu Quốc hội khóa XIV; Thứ trưởng Bộ Xây dựng.

Tiểu sử Bộ trưởng Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị

Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc 

Trình phê chuẩn bổ nhiệm 12 bộ trưởng, trưởng ngành - Ảnh 10.

Tân Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc. (Ảnh: Cổng TTĐT Kiểm toán Nhà nước).

Ông Hồ Đức Phớc sinh năm 1962, quê ở Nghệ An, có trình độ Tiến sĩ Kinh tế. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII; đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Tiểu sử Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc

Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên

Quốc hội phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm một số Phó Thủ tướng, Bộ trưởng - Ảnh 13.

Tân Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên. (Ảnh: Thanh niên).

Ông Nguyễn Hồng Diên sinh năm 1965, quê ở Thái Bình, là Tiến sĩ Quản lý hành chính công, cử nhân Lịch sử - Giáo dục học, cử nhân Kế toán tổng hợp.

Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII; đại biểu Quốc hội khóa XIV; Phó Ban Tuyên giáo Trung ương.

Tiểu sử Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên

Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan

Trình phê chuẩn bổ nhiệm 12 bộ trưởng, trưởng ngành - Ảnh 5.

Tân Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan. (Ảnh: Cổng TTĐT Bộ NN&PTNT).

Ông Lê Minh Hoan sinh năm 1961, quê ở Đồng Tháp. Ông có trình độ Thạc sĩ Kinh tế; kiến trúc sư.

Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII; đại biểu Quốc hội khóa XI, XIII, XIV; Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Tiểu sử Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan

Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng

Trình phê chuẩn bổ nhiệm 12 bộ trưởng, trưởng ngành - Ảnh 7.

Tân Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng. (Ảnh: Tổ quốc).

Ông Nguyễn Văn Hùng sinh năm 1961, quê ở Quảng Trị, có trình độ chuyên môn Thạc sĩ Triết học. Ông Hùng là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII; Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Tiểu sử Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh 

Trình phê chuẩn bổ nhiệm 12 bộ trưởng, trưởng ngành - Ảnh 8.

Tân Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh. (Ảnh: Đậu Tiến Đạt/ Thanh niên).

Ông Hầu A Lềnh sinh năm 1973, quê ở Lào Cai. Ông có trình độ chuyên môn Thạc sĩ khoa học Nông nghiệp. 

Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa X (dự khuyết), XI (dự khuyết), XII, XIII; Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Tiểu sử Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn

Trình phê chuẩn bổ nhiệm 12 bộ trưởng, trưởng ngành - Ảnh 9.

Tân Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn. (Ảnh: TTXVN).

Ông Trần Văn Sơn sinh năm 1961, quê ở Nam Định, có trình độ Thạc sĩ Quản trị kinh doanh; kỹ sư Kinh tế xây dựng. 

Ông Sơn là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII; đại biểu Quốc hội khóa XIV; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Tiểu sử Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn

Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn

Trình phê chuẩn bổ nhiệm 12 bộ trưởng, trưởng ngành - Ảnh 11.

Tân Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn. (Ảnh: KTĐT).

Ông Nguyễn Kim Sơn sinh năm 1966, quê ở Hải Phòng. Ông là PGS.TS Văn học; là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII; Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

Tiểu sử Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn

Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong

Trình phê chuẩn bổ nhiệm 12 bộ trưởng, trưởng ngành - Ảnh 12.

Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong. (Ảnh: Zing).

Ông Đoàn Hồng Phong sinh năm 1963, quê ở Nam Định; là Thạc sĩ Kinh tế.

Ông Phong là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII; đại biểu Quốc hội khóa XIV;  Bí thư Tỉnh ủy Nam Định.

Tiểu sử Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/chan-dung-12-bo-truong-truong-nganh-duoc-phe-chuan-bo-nhiem-20210408091921659.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/