CEO thế giới bày tỏ lo ngại về chính sách kinh tế của ông Tập Cận Bình tại Davos

Các nhà lãnh đạo doanh nghiệp đã tận dụng một cơ hội hiếm có với một trong những quan chức cấp cao của Trung Quốc để bày tỏ những lo ngại về chính sách kinh tế của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Buổi trò chuyện này diễn ra trước khi các cuộc đàm phán thương mại quan trọng tại Washington bắt đầu vào cuối tháng này. 

Tại bữa tối ngày thứ Ba (22/1), bên lề Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Davos, Thụy Sĩ, ông Xiao Yaqing, Chủ tịch Ủy ban Quản lí Tài sản Quốc gia Trung Quốc (SASAC), đã gặp mặt các giám đốc điều hành của doanh nghiệp xuất sắc từ Trung Quốc và quốc tế.

Động thái này là một phần chính sách tấn công bằng thiện cảm của Trung Quốc tại Davos trong năm nay, làm nổi bật bài phát biểu của Phó Chủ tịch Trung Quốc Vương Kỳ Sơn hôm 23/1.

Với sự kiện một quan chức cấp cao khác của Trung Quốc, ông Lưu Hạc, sẽ đến thăm Washington để tham dự các buổi đàm phán thương mại trong tuần tới, những nỗ lực này nhằm đảm bảo sự ủng hộ của cộng đồng kinh doanh quốc tế trong việc kết thúc cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung Quốc.

Tranh chấp giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới là một trong những mối đe dọa lớn nhất đang bao trùm kinh tế toàn cầu.

Thành phần tham dự bữa tối hôm 22/1 gồm Jack Ma - đồng sáng lập Alibaba, Chủ tịch Fosun International Guo Guangchang, và người đứng đầu của một số doanh nghiệp nhà nước lớn nhất của Trung Quốc.

Họ đã gặp mặt các nhà lãnh đạo cấp cao đến từ hơn 20 công ty quốc tế gồm HSBC, Standard Chartered, Morgan Stanley, và Siemens AG, Bloomberg trích dẫn hai nguồn tin tham gia sự kiện cho biết.

ceo the gioi bay to lo ngai ve chinh sach kinh te cua ong tap can binh tai davos
Ông Xiao Yaqing, Chủ tịch Ủy ban Quản lí Tài sản Quốc gia Trung Quốc (SASAC). Ảnh: Bloomberg.

Sở hữu trí tuệ

Cả hai bên đều thảo thuận về sự cần thiết của việc hợp tác nhiều hơn nữa và thống nhất cần nhiều cuộc trao đổi để hiểu về Trung Quốc.

Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo quốc tế cũng gia tăng lo ngại về chính sách của quốc gia châu Á về sở hữu trí tuệ, cấu trúc sở hữu các doanh nghiệp nhà nước, và dự án "Made in China 2025" để trở thành người dẫn đầu thế giới trong các ngành công nghiệp như trí tuệ nhân tạo và robot.

Những vấn đề này là nội dung chính trong phàn nàn của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với Trung Quốc, nguyên nhân khiến Mỹ áp thuế lên khoảng 250 tỉ USD giá trị nhập khẩu từ nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

SASAC là cơ quan giám sát khoảng 100 doanh nghiệp thuộc sở hữu nhà nước của Trung Quốc, gồm cả China National Petroleum, China Mobile Communications và Air China.

"Đây là một buổi gặp mặt tuyệt với. Các nhà quản lý nước ngoài đã trình bày những lo ngại về một số bất ổn như sự chậm lại của nền kinh tế. Đối với chúng tôi, hiện không có một vấn đề lớn nào vì Trung Quốc không thể tăng trưởng với tốc độ 9 - 10%", ông Xiao cho biết tại một cuộc phỏng vấn riêng.

Chiến tranh thương mại và triển vọng của Trung Quốc là những chủ đề lớn tại tuần lễ Davos. Những đại biểu phần lớn dự đoán kinh tế toàn cầu có thể tránh được một cuộc suy thoái ngay cả khi tăng trưởng chậm lại.

Trục kinh tế

"Một phần của sự bất ổn chúng ta đang có hiện này là những gì đang diễn ra giữa Mỹ và Trung Quốc. Điều này rất quan trọng đối với tăng trưởng kinh tế", ông Carlos Pascual, Đại sứ Mỹ tại Mexico dưới thời Tổng tống Mỹ Barack Obama cho biế.

Tham dự phỏng vấn của Bloomberg hôm 22/1, Carrie Lam, nhà lãnh đạo của Hong Kong, Trung Quốc nhận định bà không mấy lạc quan về việc Mỹ và Trung Quốc có thể đạt được thỏa thuận cuối cùng trước thời hạn ba tháng, ngày 1/3.

Trong những buổi thảo luận gần giữa bà và các quan chức, lãnh đạo doanh nghiệp Mỹ, các vấn đề nền tnagr ngoài thâm hụt thương mại của Mỹ với Trung Quốc sẽ cần được giải quyết. Bà nghi ngờ những rắc rối này có thể được xử lý trong ngắn hạn.

Phía Mỹ đã yêu cầu Trung Quốc triển khai những cải cách cấu trúc quan trọng đối với luật sở hữu trí tuệ và loại bỏ các hạn chế nguồn vốn nhằm kìm hãm sở hữu nước ngoài của nhiều doanh nghiệp liên doanh.

Washington cũng muốn Trung Quốc mua nhiều nông sản và năng lượng Mỹ để thu hẹp điều chính quyền ông Trump nhìn nhận là bất cân bằng thương mại.

Xem thêm

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/ceo-the-gioi-bay-to-lo-ngai-ve-chinh-sach-kinh-te-cua-ong-tap-can-binh-tai-davos-118293.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/